Khu tái định cư 10 năm chưa được cấp sổ đỏ, dân khổ trăm bề

VOV.VN - Hơn chục năm nay, cuộc sống của người dân ở khu định canh định cư Sông Ngân, xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị vẫn chưa thể ổn định. Hàng ngày, bà con nơi đây mòn mỏi đợi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền, nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Rời quê hương cũ đến sống trong khu định canh định cư Sông Ngân từ năm 2010, cuộc sống của người dân nơi đây vẫn chưa hết cơ cực, khó khăn. Dù biết sẽ vô cùng gian nan, nhưng nghĩ đến việc có một mảnh đất để xây nhà, được cấp sổ đỏ, gia đình anh Hồ Văn Thông đăng ký di dân đợt đầu tiên.

Anh Hồ Văn Thông, Trưởng thôn Sông Ngân, xã Linh Trường, huyện Gio Linh lo lắng: "Trước đây, 50 hộ dân được phê duyệt và ký kết cào khu tái định cư Sông Ngân này được hỗ trợ kể cả nhà ở, đất sản xuất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cả đất rừng và đất ruộng. Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa có".

Sống trên mảnh đất của mình nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều người dân ở đây hết sức lo lắng. Không có giấy tờ đất khiến họ chịu nhiều thiệt thòi, không thể tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng để đầu tư phát triển kinh tế hoặc tách hộ khi kết hôn.

"Điều kiện tách hộ của gia đình rất khó khăn. Gia đình có người em mới lập gia đình, chuẩn bị ra ở riêng nhưng không thể tách hộ được. Công an xã  không giải quyết, vì đất không có sổ đỏ. Do đó, gia đình cất cho em cái nhà ở tạm bợ thôi", anh Hồ Văn Xuân, ở thôn Sông Ngân, xã Linh Trường, huyện Gio Linh bày tỏ nỗi niềm.

Cả thôn Sông Ngân có 50 hộ gia đình nhưng đến 39 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo, chỉ 4 hộ thoát nghèo. Cuộc sống hiện tại của những hộ dân ở đây gặp nhiều khó khăn, chủ yếu đi làm thuê kiếm sống. Điều kiện sinh sống, sản xuất khó khăn, một số hộ đã rời bỏ khu định canh định cư Sông Ngân trở về quê cũ hoặc đi nơi khác kiếm sống.

Dự án định canh định cư tập trung khu vực Sông Ngân, xã Linh Trường, huyện Gio Linh do Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, với mức đầu tư khoảng 14 tỷ đồng. Năm 2011, các hạng mục điện, đường, trường, trạm… được xây dựng để đón các hộ dân là người đồng bào Vân Kiều đến sinh sống. Mỗi hộ dân được cấp 400m2 đất ở, đất vườn và 3 hecta đất rừng. Khu định canh định cư này nhằm mục đích góp phần ổn định cuộc sống cho 50 hộ dân. Hơn 10 năm sinh sống, lập nghiệp tại khu định canh định cư này, điều mà người dân mong mỏi và chờ đợi nhất vẫn là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Võ Đắc Hóa, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết: "Đây là dự án trước đây thuộc tỉnh quản lý, chúng tôi không rõ lúc đó dự án có cấp sổ đỏ cho dân hay không. Đến giờ, người dân chưa có sổ đỏ. Trách nhiệm của chính quyền địa phương phải hỗ trợ người dân để làm sổ đỏ".

Bà Hồ Thị Minh, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Ban Dân tộc tỉnh chỉ thực hiện các hạng mục của dự án như điện, đường, trường, trạm... Còn thẩm quyền cấp đất thuộc về địa phương.

"Sau khi dự án xong là chưa có kinh phí, nhưng sau đó giai đoạn 2019 -2022 đã có kinh phí. Tiếc là địa phương, huyện chưa tiếp cận để đề xuất UBND tỉnh cấp kinh phí làm cho đồng bào. Tôi nghĩ, cả Ban Dân tộc, huyện Gio Linh và chính quyền xã Linh Trường thiếu trách nhiệm trong rà soát. Vì đối tượng cần phải cấp đã có, ngân sách tỉnh có. Cho thấy chính quyền địa phương, năng lực cán bộ chưa bao quát và chưa thấy được sự bức thiết của đồng bào ở đây, để đăng ký cho đồng bào hưởng lợi", bà Minh nói.

Sự chậm trễ, phớt lờ cấp sổ đỏ cho người dân thôn Sông Ngân cho thấy sự tắc trách và vô cảm trong lề lối làm việc của một bộ phận cán bộ, khiến dư luận hoang mang, người dân chịu nhiều thiệt thòi. Người dân nơi đây mong muốn chính quyền và các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm các vướng mắc nhằm sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tránh làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Có như vậy mới giúp bà con ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn tỷ đồng “chôn” theo nhà tái định cư bỏ hoang ở Hà Nội
Hàng nghìn tỷ đồng “chôn” theo nhà tái định cư bỏ hoang ở Hà Nội

VOV.VN - Trên địa bàn TP Hà Nội tiếp diễn tình trạng dự án chung cư xây xong rồi bỏ hoang nhiều năm, không ít đã xuống cấp nghiêm trọng.

Hàng nghìn tỷ đồng “chôn” theo nhà tái định cư bỏ hoang ở Hà Nội

Hàng nghìn tỷ đồng “chôn” theo nhà tái định cư bỏ hoang ở Hà Nội

VOV.VN - Trên địa bàn TP Hà Nội tiếp diễn tình trạng dự án chung cư xây xong rồi bỏ hoang nhiều năm, không ít đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tái định cư cho người dân vùng lũ ở Yên Bái: Khu dang dở, điểm bỏ hoang
Tái định cư cho người dân vùng lũ ở Yên Bái: Khu dang dở, điểm bỏ hoang

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn cho người dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, những năm qua, tỉnh miền núi Yên Bái đã di dời hàng nghìn hộ dân đến nơi ở an toàn. Tuy nhiên, ngoài các khu, điểm tái định cư đã phát huy hiệu quả còn những nơi dở dang chậm tiến độ, thậm chí bỏ hoang.

Tái định cư cho người dân vùng lũ ở Yên Bái: Khu dang dở, điểm bỏ hoang

Tái định cư cho người dân vùng lũ ở Yên Bái: Khu dang dở, điểm bỏ hoang

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn cho người dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, những năm qua, tỉnh miền núi Yên Bái đã di dời hàng nghìn hộ dân đến nơi ở an toàn. Tuy nhiên, ngoài các khu, điểm tái định cư đã phát huy hiệu quả còn những nơi dở dang chậm tiến độ, thậm chí bỏ hoang.

Nhiều khu tái định cư tiền tỷ ở Bình Định bị bỏ hoang hơn 10 năm
Nhiều khu tái định cư tiền tỷ ở Bình Định bị bỏ hoang hơn 10 năm

VOV.VN -Theo Quy hoạch, các khu tái định cư này sẽ bố trí khoảng 400 hộ dân đến ở, nhưng hiện mới có khoảng 10 hộ xây nhà cửa, còn lại là đất trống

Nhiều khu tái định cư tiền tỷ ở Bình Định bị bỏ hoang hơn 10 năm

Nhiều khu tái định cư tiền tỷ ở Bình Định bị bỏ hoang hơn 10 năm

VOV.VN -Theo Quy hoạch, các khu tái định cư này sẽ bố trí khoảng 400 hộ dân đến ở, nhưng hiện mới có khoảng 10 hộ xây nhà cửa, còn lại là đất trống

Ảnh: Nhà tái định cư “bỏ hoang” lãng phí hàng trăm tỷ đồng ở Hà Nội
Ảnh: Nhà tái định cư “bỏ hoang” lãng phí hàng trăm tỷ đồng ở Hà Nội

VOV.VN - Đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng nhà tái định cư phục vụ các dự án giải phóng mặt bằng của thành phố nhưng tới nay khu Phú Diễn vẫn bị “bỏ hoang”.

Ảnh: Nhà tái định cư “bỏ hoang” lãng phí hàng trăm tỷ đồng ở Hà Nội

Ảnh: Nhà tái định cư “bỏ hoang” lãng phí hàng trăm tỷ đồng ở Hà Nội

VOV.VN - Đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng nhà tái định cư phục vụ các dự án giải phóng mặt bằng của thành phố nhưng tới nay khu Phú Diễn vẫn bị “bỏ hoang”.

Khu tái định cư hàng chục tỷ đồng bị bỏ hoang ở Nghệ An
Khu tái định cư hàng chục tỷ đồng bị bỏ hoang ở Nghệ An

VOV.VN - Sau nhiều năm xây dựng, khu tái định cư cho cộng đồng người Đan Lai được đầu tư hơn 36 tỷ đồng, lại không có dân đến ở, công trình dần xuống cấp.

Khu tái định cư hàng chục tỷ đồng bị bỏ hoang ở Nghệ An

Khu tái định cư hàng chục tỷ đồng bị bỏ hoang ở Nghệ An

VOV.VN - Sau nhiều năm xây dựng, khu tái định cư cho cộng đồng người Đan Lai được đầu tư hơn 36 tỷ đồng, lại không có dân đến ở, công trình dần xuống cấp.

Hàng nghìn tỷ xây nhà tái định cư nhưng bỏ hoang, trách nhiệm của ai?
Hàng nghìn tỷ xây nhà tái định cư nhưng bỏ hoang, trách nhiệm của ai?

VOV.VN - Vì sao người dân không muốn nhận nhà tái định cư khiến hàng nghìn căn hộ tái định cư bị “bỏ hoang” lãng phí hàng nghìn tỷ đồng đầu tư.

Hàng nghìn tỷ xây nhà tái định cư nhưng bỏ hoang, trách nhiệm của ai?

Hàng nghìn tỷ xây nhà tái định cư nhưng bỏ hoang, trách nhiệm của ai?

VOV.VN - Vì sao người dân không muốn nhận nhà tái định cư khiến hàng nghìn căn hộ tái định cư bị “bỏ hoang” lãng phí hàng nghìn tỷ đồng đầu tư.