Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

VOV.VN - Để bảo đảm triển khai hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026), sáng nay (18/7), Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam.

Tham dự phiên họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo; Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh; Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, không chỉ là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại lịch sử hình thành, phát triển mà còn ghi nhận những thành tựu của Quốc hội Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước cũng như Quốc hội Việt Nam quán triệt chủ trương, tổ chức lễ kỷ niệm, nhất là năm chẵn, năm tròn không phải chỉ để kỷ niệm, mà hoạt động tổ chức quan trọng nhất là về nội dung, để từ các hoạt động đó sẽ trở thành phong trào “thi đua, yêu nước” sâu rộng trong các ngành, các cấp, tổ chức, địa phương, đơn vị.

Chính vì vậy, lễ kỷ niệm phải được chuẩn bị từ sớm, từ xa, triển khai một cách chu đáo, công phu. Cụ thể như tổ chức hoàn thiện bộ tài liệu liên quan đến lịch sử Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nay, Đảng đoàn và Thường vụ Quốc hội cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt để thực hiện và có cả một đề tài nghiên cứu khoa học về nội dung này.

Bên cạnh đó, hoàn thành việc sản xuất phim tư liệu về lịch sử Quốc hội Việt Nam; nâng cấp phòng truyền thống Quốc hội thành bảo tàng Quốc hội; tập trung tôn tạo, trùng tu, phát triển một số di tích tại Tuyên Quang; tổ chức thi sáng tác các tác phẩm về Quốc hội.

Tại phiên họp này, Đảng đoàn Quốc hội cũng đã công bố 2 nghị quyết thành lập Ban chỉ đạo và thành lập Ban tổ chức Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức. Các Phó trưởng ban Chỉ đạo gồm: các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Theo báo cáo về việc chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm, Văn phòng Quốc hội đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Đảng đoàn Quốc hội; xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn bản gồm: Tờ trình Bộ Chính trị về việc tổ chức Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; Đề án Tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; Quyết định Phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban Chỉ đạo Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; Quyết định Phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban Tổ chức Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn bản liên quan đến công tác tổ chức Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp để bảo đảm chất lượng, tiến độ triển khai công việc.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên qua ký ức của cử tri vùng cao Bắc Kạn
Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên qua ký ức của cử tri vùng cao Bắc Kạn

VOV.VN - Phóng viên Đài TNVN (VOV) thường trú khu vực Đông Bắc đã gặp gỡ một số người may mắn được cầm lá phiếu đầu tiên, thực hiện quyền công dân của một nước Việt Nam độc lập và cùng sống lại không khí ngày bầu cử tại tỉnh Bắc Kạn 75 năm về trước.

Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên qua ký ức của cử tri vùng cao Bắc Kạn

Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên qua ký ức của cử tri vùng cao Bắc Kạn

VOV.VN - Phóng viên Đài TNVN (VOV) thường trú khu vực Đông Bắc đã gặp gỡ một số người may mắn được cầm lá phiếu đầu tiên, thực hiện quyền công dân của một nước Việt Nam độc lập và cùng sống lại không khí ngày bầu cử tại tỉnh Bắc Kạn 75 năm về trước.

Bài học dân tin và tin dân từ cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946
Bài học dân tin và tin dân từ cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946

VOV.VN - Thành công của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 có được từ việc chính quyền đặt đúng niềm tin vào nhân dân và là thành quả của lòng dân tin vào chính quyền.

Bài học dân tin và tin dân từ cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946

Bài học dân tin và tin dân từ cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946

VOV.VN - Thành công của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 có được từ việc chính quyền đặt đúng niềm tin vào nhân dân và là thành quả của lòng dân tin vào chính quyền.

Cuộc bầu cử năm nay có dáng dấp của Tổng tuyển cử năm 1946
Cuộc bầu cử năm nay có dáng dấp của Tổng tuyển cử năm 1946

VOV.VN - “Qua 2 cuộc bầu cử (Quốc hội khóa I và khóa XV), chúng ta thấy rõ tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân ta trước sau như một. Cách mạng đã hun đúc nên tấm lòng yêu nước của dân tộc ta không ngừng bồi đắp và phát huy”.

Cuộc bầu cử năm nay có dáng dấp của Tổng tuyển cử năm 1946

Cuộc bầu cử năm nay có dáng dấp của Tổng tuyển cử năm 1946

VOV.VN - “Qua 2 cuộc bầu cử (Quốc hội khóa I và khóa XV), chúng ta thấy rõ tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân ta trước sau như một. Cách mạng đã hun đúc nên tấm lòng yêu nước của dân tộc ta không ngừng bồi đắp và phát huy”.