Mỹ kêu gọi chấm dứt xung đột giữa Armenia - Azerbaijan

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 12/9 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin về tình hình giao tranh dọc biên giới Armenia - Azerbaijan, đồng thời kêu gọi hai bên chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, từ lâu Mỹ luôn duy trì quan điểm rõ ràng rằng, giải pháp quân sự không thể giải quyết được xung đột giữa Armenia – Azerbaijan.

Tuyên bố được đưa ra chỉ ít giờ sau các cuộc đụng độ nổ ra giữa quân đội Armenia – Azerbaijan, đánh dấu bước leo thang căng thẳng kéo dài hàng thập kỷ giữa hai bên có liên quan khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh.

Nagorno-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía Tây Nam của Azerbaijan, song có đa số dân cư là người gốc Armenia nên muốn ly khai để sáp nhập khu vực này vào Armenia.

Điều này đã gây ra tranh chấp chủ quyền giữa 2 nước láng giềng mà đỉnh điểm là cuộc chiến tranh kéo dài từ tháng 2/1988 đến tháng 5/1994. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được năm 1994 và nhiều cuộc đàm phán hòa bình sau đó, xung đột vẫn xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên