Pakistan thiệt hại do mưa lũ lên tới 18 tỷ USD

VOV.VN - Thiệt hại ước tính do mưa lũ lớn bất thường tại Pakistan từ giữa tháng 6 tới nay đã lên tới 18 tỷ USD, cao hơn mức 12,5 tỷ USD ước tính ban đầu. Đây là con số mà Chính phủ Pakistan đưa ra dựa trên số liệu mà các địa phương xác nhận.

Lĩnh vực nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề nhất do lũ lụt gây ra. Các đợt lụt thảm khốc đã phá hủy mùa màng trên tổng diện tích hơn 3,3 triệu ha, gấp đôi so với các dự báo trước đó. Các ngành sản xuất bông, gạo và rau màu chịu thiệt hại nặng nề. Và nếu nước lũ không sớm rút trong thời gian tới, vụ gieo trồng lúa mì sắp tới cũng sẽ gặp vấn đề lớn. Hiện Bộ An ninh Lương thực Quốc gia Pakistan đã được giao tổng hợp để tăng giá hỗ trợ tối thiểu cho lúa mì trong niên vụ tới.

Trong bối cảnh thiệt hại kinh tế do thiên tai đang gia tăng và tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm, thu nhập bình quân đầu người tại Pakistan được dự báo sẽ chậm lại. Chính phủ nước này dự kiến ​​tốc độ tăng trưởng GDP vào khoảng 5% cho năm tài chính hiện tại. Ngoài ra, nghèo đói và thất nghiệp sẽ tăng lên nhiều lần từ 21,9% lên hơn 36%. Theo ước tính của chính phủ Pakistan, khoảng 37% dân số sẽ bị rơi vào cảnh đói nghèo sau lũ lụt ở 118 quận huyện.

Hôm 9/9 vừa qua, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã tới Pakistan để thị sát tình hình lũ lụt và công tác cứu trợ người dân tại đây. Người đứng đầu LHQ đã bày tỏ tình đoàn kết với người dân Pakistan vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì mưa lũ bất thường.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Pakistan đang trải qua đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử nước này với hơn 1/3 diện tích lãnh thổ phải vật lộn trong dòng nước lũ. Hàng triệu người đang phải chịu tác động vì các đợt mưa lớn kéo dài, lũ, và các hệ quả đi kèm như sạt lở đất, phá hủy cơ sở hạ tầng, nhà cửa, đất nông nghiệp và vật nuôi. Tổng số người thiệt mạng vì mưa lũ tại Pakistan đã lên tới hơn 1.300.

Cơ quan Khí tượng Pakistan cho biết, nước này vừa trải qua tháng 8 ẩm ướt nhất trong lịch sử kể từ khi số liệu khí tượng bắt đầu được thu thập vào năm 1961. Lượng mưa trên toàn quốc cao hơn tới 243% so với mức trung bình hàng năm. Các tỉnh như Balochistan, lượng mưa tháng qua cao hơn trên 590%, còn tại tỉnh Sin (Sindh), là hơn 726% so với mức trung bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên