Tổng thống Putin: Cáo buộc Nga làm nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc là “vô nghĩa”

VOV.VN - Ngày 31/10, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, cáo buộc Nga làm nổ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc là vô nghĩa.

“Ai đó đã cố nghĩ rằng Nga làm nổ đường ống. Thật khó để tưởng tượng điều vô nghĩa này. Ai đó đã nghĩ ra đủ điều vô lý”, Tổng thống Putin nói.

“Như mọi khi, người châu Âu luôn im lặng và không đưa ra phản hồi, hành động như thể đây là cách mà họ phải làm, dù điều này rõ ràng làm suy yếu lợi ích của họ”, nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Vào cuối tháng 9, 4 vị trí rò rỉ đã được phát hiện trên đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc, với một lỗ rò rỉ gần đây nhất được xác định chính xác bởi Lực lượng bảo vệ bờ biển của Thụy Điển.

Ngày 27/9, Công ty Nord Stream AG, nhà điều hành đường ống Dòng chảy phương Bắc, báo cáo 3 tuyến đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 đã bị thiệt hại chưa từng có. Sự cố rò rỉ đầu tiên được xác định trên đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 gần Đảo Bornholm của Đan Mạch. Sau đó, hai vụ rò rỉ được phát hiện tại đường ống Dòng chảy phương Bắc 1.

Các nhà địa chấn học Thụy Điển cho biết, hai vụ nổ đã được ghi nhận dọc theo đường ống Dòng chảy phương Bắc. Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng vụ rò rỉ là do phá hoại và cảnh báo về “phản ứng mạnh nhất có thể”.

Đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 được xây dựng vào năm 2011. Dòng chảy phương Bắc 2 bắt đầu xây dựng vào năm 2018 và mất nhiều thời gian hơn Dòng chảy phương Bắc 1 do áp lực chính trị và các lệnh trừng phạt kinh tế từ Mỹ.

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 dài 1.230km, trị giá 11,6 tỷ USD. Khi Dòng chảy phương Bắc 2 đi vào hoạt động, sẽ tăng gấp đôi công suất vận chuyển khí đốt của Nga sang Đức, lên đến 110 tỷ m3/năm. Đường ống này đã hoàn thành vào tháng 9/2021, nhưng do cuộc chiến tại Ukraine, Đức đã quyết định dừng quá trình phê duyệt dự án từ hồi cuối tháng 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường ống Dòng chảy phương Bắc bị xé toạc dài 40m
Đường ống Dòng chảy phương Bắc bị xé toạc dài 40m

VOV.VN - Tối 31/10, Tổng thống Putin gọi loạt vụ nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc là "hành vi khủng bố". Ông cho biết, hãng Gazprom của Nga đã được phép kiểm tra đường ống này.

Đường ống Dòng chảy phương Bắc bị xé toạc dài 40m

Đường ống Dòng chảy phương Bắc bị xé toạc dài 40m

VOV.VN - Tối 31/10, Tổng thống Putin gọi loạt vụ nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc là "hành vi khủng bố". Ông cho biết, hãng Gazprom của Nga đã được phép kiểm tra đường ống này.

Đan Mạch công bố hình ảnh khu vực rò rỉ Dòng chảy phương Bắc dưới biển
Đan Mạch công bố hình ảnh khu vực rò rỉ Dòng chảy phương Bắc dưới biển

VOV.VN - Các hình ảnh ghi lại dưới nước được cảnh sát Đan Mạch công bố ngày 17/10 cho thấy ít nhất 50 mét đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 đã bị phá hủy hoặc bị chôn vùi dưới đáy biển sau các vụ việc được cho là phá hoại.

Đan Mạch công bố hình ảnh khu vực rò rỉ Dòng chảy phương Bắc dưới biển

Đan Mạch công bố hình ảnh khu vực rò rỉ Dòng chảy phương Bắc dưới biển

VOV.VN - Các hình ảnh ghi lại dưới nước được cảnh sát Đan Mạch công bố ngày 17/10 cho thấy ít nhất 50 mét đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 đã bị phá hủy hoặc bị chôn vùi dưới đáy biển sau các vụ việc được cho là phá hoại.

Nga nêu điều kiện công nhận kết quả điều tra vụ phá hoại dòng chảy Phương bắc
Nga nêu điều kiện công nhận kết quả điều tra vụ phá hoại dòng chảy Phương bắc

VOV.VN - Ngày 13/10, thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, những người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của Đức, Đan Mạch, Thụy Điển tại Moscow trong những ngày gần đây đã bị triệu tới Bộ này, vì từ chối sự tham gia của Nga vào điều tra các hành vi phá hoại tại các dòng chảy phương Bắc.

Nga nêu điều kiện công nhận kết quả điều tra vụ phá hoại dòng chảy Phương bắc

Nga nêu điều kiện công nhận kết quả điều tra vụ phá hoại dòng chảy Phương bắc

VOV.VN - Ngày 13/10, thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, những người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của Đức, Đan Mạch, Thụy Điển tại Moscow trong những ngày gần đây đã bị triệu tới Bộ này, vì từ chối sự tham gia của Nga vào điều tra các hành vi phá hoại tại các dòng chảy phương Bắc.