Hàn Quốc tiến hành bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung

VOV.VN - Bắt đầu từ 6h sáng 1/6, hơn 44 triệu cử tri Hàn Quốc bắt đầu bỏ phiếu cuộc bầu cử địa phương lần thứ 8 và bầu cử Quốc hội bổ sung. 

Tại cuộc bầu cử địa phương lần này, cử tri Hàn Quốc sẽ bầu ra vị trí lãnh đạo và giám đốc Sở Giáo dục của các tỉnh, thành, ủy viên Hội đồng các tỉnh, thành, quận, huyện, thành phố.

Cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung được tổ chức song song tại 7 khu vực. Ngoại trừ thành phố Sejong và đảo Jeju, mỗi cử tri sẽ điền vào 7 lá phiếu, ở các khu vực bầu nghị sĩ Quốc hội thì cử tri sẽ điền tổng cộng 8 lá phiếu. 

Cuộc bầu cử lần này diễn ra chỉ 22 ngày sau khi Chính phủ của Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt. Theo kết quả thăm dò ý kiến gần đây, hơn 50% người dân kỳ vọng tích cực về công tác điều hành quốc gia giai đoạn đầu cầm quyền của Tổng thống Yoon. 

Theo Đài KBS, Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đặt mục tiêu giành thắng lợi ở 9 đến 10 vị trí lãnh đạo trong số 17 tỉnh, thành, trong khi đảng Dân chủ đồng hành quyết tâm thắng lợi ở 7 đến 8 nơi. 

Bên cạnh đó, dư luận cũng hướng sự chú ý tới ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng Dân chủ đồng hành, người thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua với số phiếu cách biệt sít sao. 

Đứng trên lập trường của Chính phủ mới, đảng cầm quyền cần giành được quyền lực địa phương trong cuộc bầu cử lần này để đảm bảo động lực điều hành quốc gia ở giai đoạn đầu cầm quyền. Trong bối cảnh đảng đối lập Dân chủ đồng hành đang chiếm đa số ghế tại Quốc hội, nếu giành được quyền lực địa phương thì Chính phủ mới sẽ có thể xây dựng hệ thống hợp tác linh hoạt giữa chính quyền trung ương và địa phương, kéo động lực điều hành quốc gia.

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc cho biết cho biết tính đến 9h sáng nay, tỷ lệ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung lần thứ VIII diễn ra trên toàn quốc đạt 6%. 

Khác với các đợt bầu cử địa phương trước, lần bỏ phiếu này sẽ kết thúc muộn do các cử tri mắc Covid-19 sẽ bỏ phiếu từ 18h30 - 19h30 sau khi cử tri bình thường bỏ phiếu xong lúc 18h cùng ngày. Công tác kiểm phiếu sẽ bắt đầu vào khoảng 20h, kết quả có thể sẽ có vào lúc nửa đêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Hàn Quốc: Mỹ chúc mừng ứng cử viên Đảng đối lập giành chiến thắng
Bầu cử Hàn Quốc: Mỹ chúc mừng ứng cử viên Đảng đối lập giành chiến thắng

VOV.VN - Rạng sáng 10/3, ứng cử viên Yoon Suk-yeol của đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP) đối lập chính tại Hàn Quốc đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 20 tại nước này. Ông vừa có cuộc họp báo tại trụ sở Quốc hội, tuyên bố chiến thắng và kêu gọi sự kết đất nước.

Bầu cử Hàn Quốc: Mỹ chúc mừng ứng cử viên Đảng đối lập giành chiến thắng

Bầu cử Hàn Quốc: Mỹ chúc mừng ứng cử viên Đảng đối lập giành chiến thắng

VOV.VN - Rạng sáng 10/3, ứng cử viên Yoon Suk-yeol của đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP) đối lập chính tại Hàn Quốc đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 20 tại nước này. Ông vừa có cuộc họp báo tại trụ sở Quốc hội, tuyên bố chiến thắng và kêu gọi sự kết đất nước.

Hàn Quốc bước vào cuộc đua bầu cử tổng thống kịch tính và khó đoán
Hàn Quốc bước vào cuộc đua bầu cử tổng thống kịch tính và khó đoán

VOV.VN - Hôm nay (9/3), khoảng 44 triệu cử tri Hàn Quốc sẽ tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức để lựa chọn tổng thống thứ 20 của nước này.

Hàn Quốc bước vào cuộc đua bầu cử tổng thống kịch tính và khó đoán

Hàn Quốc bước vào cuộc đua bầu cử tổng thống kịch tính và khó đoán

VOV.VN - Hôm nay (9/3), khoảng 44 triệu cử tri Hàn Quốc sẽ tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức để lựa chọn tổng thống thứ 20 của nước này.

Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc kết thúc, kết quả thăm dò sít sao
Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc kết thúc, kết quả thăm dò sít sao

VOV.VN - Bất chấp các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc lần này không giành được nhiều "thiện cảm", song tỷ lệ ủng hộ của hai ứng cử viên năng ký nhất vẫn bám đuổi sít sao cho đến phút cuối.

Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc kết thúc, kết quả thăm dò sít sao

Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc kết thúc, kết quả thăm dò sít sao

VOV.VN - Bất chấp các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc lần này không giành được nhiều "thiện cảm", song tỷ lệ ủng hộ của hai ứng cử viên năng ký nhất vẫn bám đuổi sít sao cho đến phút cuối.