Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Australia mở ra nhiều cơ hội về thương mại, đầu tư

VOV.VN - Ngày 27/6, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Australia đã diễn ra tại thành phố Sydney, Australia, với sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ hai quốc gia.

Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Thương vụ Việt Nam tại Australia và Hội đồng kinh doanh Việt Nam - Australia tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Australia để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp Australia.

Ông Lê Hồng Minh - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương) cho biết, hàng năm, Bộ Công thương giao cho Cục Xúc tiến thương mại triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu thị trường cũng như tìm kiếm đối tác nước ngoài. Trong những năm trước, do đại dịch Covid-19 nên Cục Xúc tiến thương mại thay vì tổ chức các hoạt động xúc tiến truyền thống và chuyển sang hỗ trợ kết nối trực tuyến. Sau đại dịch, hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống cũng được nối lại, nhằm mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các doanh nghiệp các nước.

Tham dự hoạt động xúc tiến tại Australia lần này có đại diện các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực như nông thủy sản, đồ gỗ, đồ da dụng, các thiết bị ngoài trời… Ông Lê Hồng Minh cho biết, để đạt mục tiêu của đợt xúc tiến thương mại lần này, các thành viên trong đoàn đã tổ chức hội thảo trực tuyến để kết nối trước với các doanh nghiệp tại Australia nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp trực tiếp ngày hôm nay.

Tham dự diễn đàn, Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng cho biết quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Australia đã phát triển mạnh trong năm 2022 với tổng kim ngạch 2 chiều đạt 15,7 tỷ USD, đưa Australia trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia. Về đầu tư, quan hệ đầu tư giữa hai nước vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên. Đầu tư của Australia vào Việt Nam đạt tổng giá trị khoảng 2 tỷ USD, chiếm khoảng 0,5% tổng vốn FDI vào Việt Nam và chỉ bằng khoảng 0,1% tổng vốn đầu tư của Australia ra nước ngoài. Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng hy vọng, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Australia sẽ mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thêm về nhau, đặt nền tảng để có thể đẩy mạnh quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Australia diễn ra vào thời điểm hai nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao. Trải qua 5 thập kỷ, hai nước đã đạt được mục tiêu trở thành 1 trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau như lãnh đạo hai nước đã đề ra. Tuy vậy, tiềm năng của mối quan hệ này vẫn là rất lớn khi nền kinh tế hai nước có tính chất bổ sung lẫn nhau. Ông Lê Hồng Minh cho biết Australia là quốc gia giàu tài nguyên, có trình độ công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Trong khi đó, Việt Nam có lực lượng lao động dồi dào, có thể bổ sung nguồn lao động và sản xuất các mặt hàng cung cấp cho thị trường Australia. Ông Lê Hồng Minh cho biết đây chính là nền tảng thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối để tìm kiếm, mở rộng cơ hội kết nối với nhau. Ông Lê Hồng Minh tin tưởng trao đổi thương mại giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Diễn đàn hôm nay cũng chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Công ty Cổ phần bột-thực phẩm Tài Ký với Công ty Louts VN chuyên nhập khẩu và phân phối hàng hóa Việt Nam tại thị trường Australia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia sẽ phạt nặng với các nền tảng không kiểm soát chặt thông tin sai lệch
Australia sẽ phạt nặng với các nền tảng không kiểm soát chặt thông tin sai lệch

VOV.VN - Trong nỗ lực đẩy mạnh việc kiểm soát thông tin trên các nền tảng xã hội, đặc biệt là thông tin sai lệch, xuyên tạc, Australia đang tính tới việc quy định mức phạt cao đối với các nền tảng không kiểm soát được những thông tin này.

Australia sẽ phạt nặng với các nền tảng không kiểm soát chặt thông tin sai lệch

Australia sẽ phạt nặng với các nền tảng không kiểm soát chặt thông tin sai lệch

VOV.VN - Trong nỗ lực đẩy mạnh việc kiểm soát thông tin trên các nền tảng xã hội, đặc biệt là thông tin sai lệch, xuyên tạc, Australia đang tính tới việc quy định mức phạt cao đối với các nền tảng không kiểm soát được những thông tin này.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese
Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Thủ tướng hai nước Việt Nam, Australia chứng kiến lễ công bố đường bay của Vietjet
Thủ tướng hai nước Việt Nam, Australia chứng kiến lễ công bố đường bay của Vietjet

VOV.VN - Vietjet công bố đường bay thẳng đầu tiên kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Brisbane (Australia) trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng đại diện lãnh đạo, doanh nghiệp, người dân hai nước.

Thủ tướng hai nước Việt Nam, Australia chứng kiến lễ công bố đường bay của Vietjet

Thủ tướng hai nước Việt Nam, Australia chứng kiến lễ công bố đường bay của Vietjet

VOV.VN - Vietjet công bố đường bay thẳng đầu tiên kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Brisbane (Australia) trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng đại diện lãnh đạo, doanh nghiệp, người dân hai nước.

Dư luận Australia ấn tượng về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Anthony Albanese
Dư luận Australia ấn tượng về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Anthony Albanese

VOV.VN - Thủ tướng Australia Anthony Albanese vừa kết  thúc chuyến thăm hai ngày tới Việt Nam. Trong thời gian ông ở thăm Việt Nam, báo chí Australia cũng dùng nhiều ngôn từ tích cực và trên Facebook của Thủ tướng cũng đều nhận được những bình luận ủng hộ Australia và Việt Nam thắt chặt quan hệ, xích lại gần nhau hơn.

Dư luận Australia ấn tượng về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Anthony Albanese

Dư luận Australia ấn tượng về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Anthony Albanese

VOV.VN - Thủ tướng Australia Anthony Albanese vừa kết  thúc chuyến thăm hai ngày tới Việt Nam. Trong thời gian ông ở thăm Việt Nam, báo chí Australia cũng dùng nhiều ngôn từ tích cực và trên Facebook của Thủ tướng cũng đều nhận được những bình luận ủng hộ Australia và Việt Nam thắt chặt quan hệ, xích lại gần nhau hơn.