Lan toả âm nhạc đường phố ở Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN - Hơn 1 năm qua, cứ mỗi tối thứ 6 hàng tuần, nhiều người dân và du khách tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hào hứng rủ nhau đến xem đêm nhạc đường phố với chủ đề “Sóng 72”.

Cống hiến đam mê

Liên tục từ cuối tháng 2/2022 đến nay, vào lúc 19 giờ tối thứ Sáu hàng tuần, rất đông người dân địa phương và du khách từ các tỉnh, thành đến Hoa viên Trưng Vương, TP. Vũng Tàu để thưởng thức buổi biểu diễn văn nghệ thật sôi động.

“Sóng 72” là chương trình âm nhạc đường phố được hình thành bởi những ban nhạc và các bạn trẻ yêu âm nhạc, với mong muốn tạo một sân chơi "trẻ - bổ ích – thiết thực", không chỉ dành cho giới trẻ mà cả người dân và du khách khi đến Vũng Tàu.

Hơn 1 năm qua, "Sóng 72" ngày càng thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi.  Anh Liêu Hoàng Phú, ngụ TP. Vũng Tàu chia sẻ, anh và nhiều bạn bè của mình đều nhận thấy âm nhạc đường phố có nét thú vị, đặc sắc riêng, mang tới sân chơi lành mạnh cho mọi người, giúp những người có chung niềm yêu thích âm nhạc được “cháy” hết mình với đam mê: "Tôi có nhiều bạn, cũng như khách du lịch từ các nơi đến TP Vũng Tàu cảm giác đây là nơi nơi thú vị. Điểm nhấn là có nhiều chương trình nghệ thuật, giúp cho du khách đến đây thấy thoải mái khi được thưởng thức chương trình nghệ thuật như thế này".

 Cũng ở TP Vũng Tàu, trước cổng Nhà văn hoá Thanh niên, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại góc đường ven biển Hạ Long - Trương Công Định, một sân chơi âm nhạc phục vụ cộng đồng cũng được hình thành với tên gọi “Hát cho những ước mơ”. Chương trình phục vụ cho người dân, du khách mỗi tuần vào đêm thứ tư.

Nghệ sĩ Phú Piano, tham gia chương trình “Hát cho những ước mơ” cho biết, toàn bộ anh em nghệ sĩ tham gia chương trình đều không có thù lao, bằng niềm đam mê của bản thân, mọi người chỉ mong muốn được cống hiến, chia sẻ những khó khăn với trẻ em nghèo vùng sâu, vùng khó khăn của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: :Cộng đồng nghệ sĩ chủ yếu dùng tiếng hát, dùng khả năng của mình để phục vụ cho người dân, du khách ở đường phố. Sự ủng hộ của người dân sẽ giúp đỡ cho các cháu học sinh vùng sâu, vùng xa. Anh em sẽ làm lâu dài để cho du khách và người dân biết được ngày nhất định đến đây để thưởng thức nghệ thuật".

Lan toả âm nhạc đường phố

Trước sự lan tỏa của các chương trình “Sóng 72”, “Hát cho những ước mơ”, TP.Vũng Tàu đã có chủ trương xây dựng chương trình “Nghệ thuật đường phố” trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của phố biển.

Lãnh đạo UBND thành phố Vũng Tàu cho biết, các chương trình nghệ thuật cộng đồng, trong đó có âm nhạc đường phố đã góp phần làm phong phú thêm sản phẩm văn hóa, điểm nhấn đặc sắc, thu hút khách du lịch đến với thành phố Vũng Tàu, mang đến cho người dân và du khách một không gian giao lưu âm nhạc, vui tươi đầy sức trẻ. 

Các hoạt động này còn tạo sân chơi cho các nhóm nhạc đường phố được trải nghiệm, rèn luyện bản lĩnh, tự tin, tìm kiếm và phát huy các tài năng âm nhạc qua việc giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, từ đó góp phần phát triển phong trào văn nghệ quần chúng của địa phương. 

Theo ông Lê Xuân Tú, Trưởng Ban Dân vận TP. Vũng Tàu, nhiều người dân và du khách đến Vũng Tàu mong muốn có không gian âm nhạc để thưởng thức, đặc biệt âm nhạc đường phố là trong các điểm đến vô cùng hấp dẫn. Thành phố xem mô hình âm nhạc đường phố là một sản phẩm du lịch, sắp tới đây những mô hình này sẽ được lan toả tại những địa điểm công cộng trên địa bàn, đặc biệt là nơi tập trung du khách: "Sắp tời đây mô hình nghệ thuật đường phố sẽ phát huy đồng loạt nhiều địa điểm, đặc biệt ở những điểm du lịch, không gian công cộng. Người dân, du khách đển một điểm này hát những bản Ballad, đến chỗ khác thì trình diễn một loại hình nghệ thuật khác, rất đa dạng để du khách, người dân được tự do cảm nhận ở từng góc nhìn khác nhau".

Lãnh đạo Thành phố Vũng Tàu cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến giáo viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên về mô hình “âm nhạc đường phố”. Qua đó tìm kiếm và vận động các câu lạc bộ, nhóm nhảy học sinh tham gia biểu diễn, giúp cho sân chơi này ngày càng phát triển, kết hợp giải trí lành mạnh và tìm hiểu về các loại hình văn hóa, đặc biệt là giúp người dân thêm yêu nghệ thuật truyền thống của dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đêm nhạc Rock tại đất Cảng Hải Phòng
Đêm nhạc Rock tại đất Cảng Hải Phòng

VOV.VN - Ca sĩ Mỹ Dung cũng sẽ góp mặt trình diễn với nhiều ca khúc tại “Rock Vibe” ngày 10/3. Cô sẽ hát 5 bài hát vô cùng quen thuộc với màu sắc Rock.

Đêm nhạc Rock tại đất Cảng Hải Phòng

Đêm nhạc Rock tại đất Cảng Hải Phòng

VOV.VN - Ca sĩ Mỹ Dung cũng sẽ góp mặt trình diễn với nhiều ca khúc tại “Rock Vibe” ngày 10/3. Cô sẽ hát 5 bài hát vô cùng quen thuộc với màu sắc Rock.

Min bất ngờ tung “thính” cho dự án âm nhạc đầu tiên trong năm 2023
Min bất ngờ tung “thính” cho dự án âm nhạc đầu tiên trong năm 2023

VOV.VN - Sản phẩm âm nhạc lần này được Min kết hợp với nữ nghệ sĩ gốc Việt - Thuy cùng bản remix ca khúc gây “bão” TikTok thời gian gần đây mang tên “Girls like me don't cry”. 

Min bất ngờ tung “thính” cho dự án âm nhạc đầu tiên trong năm 2023

Min bất ngờ tung “thính” cho dự án âm nhạc đầu tiên trong năm 2023

VOV.VN - Sản phẩm âm nhạc lần này được Min kết hợp với nữ nghệ sĩ gốc Việt - Thuy cùng bản remix ca khúc gây “bão” TikTok thời gian gần đây mang tên “Girls like me don't cry”. 

Màu hoa còn mãi – Đêm nhạc gây “Quỹ học bổng Tô Hiệu”
Màu hoa còn mãi – Đêm nhạc gây “Quỹ học bổng Tô Hiệu”

VOV.VN - Nhân dịp Kỷ niệm 111 năm ngày sinh (1912 - 2023) và 79 năm ngày mất (7/3/1944 - 7/3/2023) của Nhà cách mạng kiên trung, liệt sĩ Tô Hiệu, tối 7/3, tại Quảng trường Tây Bắc, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Màu hoa còn mãi” để vận động quyên góp “Quỹ học bổng Tô Hiệu” tỉnh Sơn La năm 2023.

Màu hoa còn mãi – Đêm nhạc gây “Quỹ học bổng Tô Hiệu”

Màu hoa còn mãi – Đêm nhạc gây “Quỹ học bổng Tô Hiệu”

VOV.VN - Nhân dịp Kỷ niệm 111 năm ngày sinh (1912 - 2023) và 79 năm ngày mất (7/3/1944 - 7/3/2023) của Nhà cách mạng kiên trung, liệt sĩ Tô Hiệu, tối 7/3, tại Quảng trường Tây Bắc, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Màu hoa còn mãi” để vận động quyên góp “Quỹ học bổng Tô Hiệu” tỉnh Sơn La năm 2023.