Công an vào cuộc vụ chồng đánh vợ dã man ở Đà Nẵng

VOV.VN - Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đang thụ lý vụ việc, hiện đang chờ kết quả giám định để xử lý người chồng đánh vợ dã man.

Chiều 23/4, Thượng tá Ngô Văn Công, Trưởng Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết đang lấy lời khai, trưng cầu giám định thương tích nạn nhân để làm rõ vụ chồng đánh vợ dã man phải nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân là chị P. (33 tuổi), trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Chị P. bị chồng đánh đập vào đêm 4/4, phải nhập viện vì gãy xương trụ tay trái, tổn thương nặng tay phải cùng nhiều vết thương khác. Sau khi nhập viện, chị P. được phẫu thuật và hiện đã xuất viện.

Tiếp nhận vụ việc, cơ quan công an đã lấy lời khai của chị P. và ông T. (chồng chị P.), đồng thời trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân để tiếp tục xử lý vụ việc.

Trước đó, tối 22/4, trên mạng xã hội chia sẻ clip, hình ảnh về vụ việc người chồng đánh vợ dã man xảy ra ở thành phố Đà Nẵng. Trong clip cho thấy một người đàn ông dùng chân đá tới tấp vợ của mình trước mặt con gái trong phòng ngủ, con gái thì khóc thét.

Khi người vợ bỏ chạy xuống tầng trệt thì tiếp tục bị chồng đấm, đá. Thấy vợ nằm bất tỉnh, người chồng bình thản đứng bấm điện thoại. Một lúc sau, người chồng tiếp tục nắm tóc vợ giật ngược ra sau rồi tiếp tục đấm đá túi bụi vào người, mặt, lấy bàn đè lên người. Sau khi clip đăng tải, nhiều người bày tỏ sự bất bình trước hành vi đánh vợ dã man.

Thượng tá Ngô Văn Công, Trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết, Công an quận Liên Chiểu đã thụ lý vụ việc, hiện đang chờ kết quả giám định, căn cứ quy định pháp luật để xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hành vi sát hại người phụ nữ tại hầm chung cư là vô cùng tàn nhẫn
Hành vi sát hại người phụ nữ tại hầm chung cư là vô cùng tàn nhẫn

VOV.VN - Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng cho rằng, hành vi của đối tượng vô cùng tàn nhẫn. Theo Điều 123, Bộ luật Hình sự quy định người nào giết người thuộc trường hợp có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Hành vi sát hại người phụ nữ tại hầm chung cư là vô cùng tàn nhẫn

Hành vi sát hại người phụ nữ tại hầm chung cư là vô cùng tàn nhẫn

VOV.VN - Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng cho rằng, hành vi của đối tượng vô cùng tàn nhẫn. Theo Điều 123, Bộ luật Hình sự quy định người nào giết người thuộc trường hợp có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Khởi tố, bắt giam tài xế ô tô tông 17 xe máy ở ngã tư Võ Chí Công
Khởi tố, bắt giam tài xế ô tô tông 17 xe máy ở ngã tư Võ Chí Công

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng tài xế ô tô tông 17 xe máy khiến 18 người bị thương ở ngã tư Võ Chí Công - Xuân La.

Khởi tố, bắt giam tài xế ô tô tông 17 xe máy ở ngã tư Võ Chí Công

Khởi tố, bắt giam tài xế ô tô tông 17 xe máy ở ngã tư Võ Chí Công

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng tài xế ô tô tông 17 xe máy khiến 18 người bị thương ở ngã tư Võ Chí Công - Xuân La.

Thầy giáo dùng dao đâm bố vợ tử vong
Thầy giáo dùng dao đâm bố vợ tử vong

VOV.VN - Trần Anh Vinh tìm về gia đình bố mẹ vợ để giải quyết chuyện vợ chồng mâu thuẫn. Tại đây, Trần Anh Vinh đã dùng dao đâm bố vợ tử vong.

Thầy giáo dùng dao đâm bố vợ tử vong

Thầy giáo dùng dao đâm bố vợ tử vong

VOV.VN - Trần Anh Vinh tìm về gia đình bố mẹ vợ để giải quyết chuyện vợ chồng mâu thuẫn. Tại đây, Trần Anh Vinh đã dùng dao đâm bố vợ tử vong.