Người tố giác phá rừng bị đánh: Giám định tổn thương từ 3% lên 12%

VOV.VN - Chiều 13/9, ông Lê Văn Ba, ở xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết đã có đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng và Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khởi tố vụ án hình sự vụ ông bị nhóm phá rừng đánh trọng thương.

Chiều 8/7/2022, ông Lê Văn Ba (nhân vật trong phóng sự “Rút ruột, chia phần hàng trăm ha rừng thông Lộc Phú” của Đài TNVN) phát hiện một vụ phá rừng tại tiểu khu 438A, thuộc địa bàn xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Trong lúc dùng điện thoại chụp hình và quay phim lại hành vi phá rừng, ông bị 3 đối tượng xông vào đánh hội đồng. Chỉ đến khi cơ quan chức năng xuất hiện, những người trên mới dừng tấn công nạn nhân. Sau đó, ông Lê Văn Ba được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm cấp cứu trong tình trạng bị gãy tay, nứt xương vai và đa chấn thương nhiều vùng khác trong cơ thể.

Theo thông báo kết luận giám định của Công an huyện Bảo Lâm vào ngày 19/7/2022, căn cứ kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Lâm Đồng, ông Lê Văn Ba bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 3%. Không đồng ý với kết quả này, ông Lê Văn Ba đề nghị giám định lại tỷ lệ thương tích.

Theo Bản kết luận giám định pháp y của Phân viện khoa học hình sự tại TP.HCM (Bộ Công an), ông Lê Văn Ba có tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 12%. Ngày 8/9/2022, Công an huyện Bảo Lâm đã gửi thông báo kết luận này đến Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm và những người liên quan. 

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện Bảo Lâm. Một khi có kết quả giám định rõ ràng sẽ có hướng điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khẩn trương điều tra làm rõ vụ phá rừng quy mô lớn ở huyện biên giới Sa Thầy
Khẩn trương điều tra làm rõ vụ phá rừng quy mô lớn ở huyện biên giới Sa Thầy

VOV.VN - Sau hai lần kiểm tra khám nghiệm hiện trường, Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy ra quyết định khởi tố và khởi tố bổ sung tổng số cây gỗ bị cưa hạ trong vụ phá rừng này là 84 cây với tổng khối lượng gỗ trên 147m3.

Khẩn trương điều tra làm rõ vụ phá rừng quy mô lớn ở huyện biên giới Sa Thầy

Khẩn trương điều tra làm rõ vụ phá rừng quy mô lớn ở huyện biên giới Sa Thầy

VOV.VN - Sau hai lần kiểm tra khám nghiệm hiện trường, Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy ra quyết định khởi tố và khởi tố bổ sung tổng số cây gỗ bị cưa hạ trong vụ phá rừng này là 84 cây với tổng khối lượng gỗ trên 147m3.

Diễn biến bất ngờ vụ phá rừng xảy ra tại huyện Sa Thầy
Diễn biến bất ngờ vụ phá rừng xảy ra tại huyện Sa Thầy

VOV.VN - Vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Hạt kiểm lâm huyện Sa Thầy lại đã phải tính tới phương án ra Quyết định khởi tố bổ sung vì số lượng cây rừng bị cưa hạ được phát hiện ngày càng tăng.

Diễn biến bất ngờ vụ phá rừng xảy ra tại huyện Sa Thầy

Diễn biến bất ngờ vụ phá rừng xảy ra tại huyện Sa Thầy

VOV.VN - Vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Hạt kiểm lâm huyện Sa Thầy lại đã phải tính tới phương án ra Quyết định khởi tố bổ sung vì số lượng cây rừng bị cưa hạ được phát hiện ngày càng tăng.

Diễn biến bất ngờ vụ phá rừng xảy ra tại huyện Sa Thầy (Kon Tum)
Diễn biến bất ngờ vụ phá rừng xảy ra tại huyện Sa Thầy (Kon Tum)

VOV.VN - Vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, song Hạt kiểm lâm huyện Sa Thầy lại phải tính tới phương án ra Quyết định khởi tố bổ sung vì số lượng cây rừng bị cưa hạ và khối lượng gỗ được phát hiện ngày càng tăng.

Diễn biến bất ngờ vụ phá rừng xảy ra tại huyện Sa Thầy (Kon Tum)

Diễn biến bất ngờ vụ phá rừng xảy ra tại huyện Sa Thầy (Kon Tum)

VOV.VN - Vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, song Hạt kiểm lâm huyện Sa Thầy lại phải tính tới phương án ra Quyết định khởi tố bổ sung vì số lượng cây rừng bị cưa hạ và khối lượng gỗ được phát hiện ngày càng tăng.