Việt Nam giành HCV tại Thế vận hội Athens 2011

Chiều 30/6, VĐV Ngô Hữu Kỳ Phong, 18 tuổi của tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã giành được HVC nội dung chạy 5 m, với thành tích 10 giây 34.

Chiều 2/7, các VĐV Việt Nam sẽ tham dự Thế vận hội Olympic đặc biệt dành cho người thiểu năng trí tuệ Athens 2011 tại Hy Lạp với các nội dung chạy 25 m, bật xa. Trước đó, chiều 30/6, VĐV Ngô Hữu Kỳ Phong, 18 tuổi của tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã giành được HVC nội dung chạy 5 m, với thành tích 10 giây 34.

Đoàn Việt Nam tham dự Thế vận hội đặc biệt này gồm 8 thành viên do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao, Phạm Văn Tuấn, làm Trưởng đoàn. Các vận động viên của đoàn được tập trung từ Thừa thiên-Huế và TP HCM. 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi thư chúc mừng đến ông Timothy Shriver, Chủ tịch Ủy ban Olympic Đặc biệt quốc tế và Chủ tịch Ban tổ chức Olympic đặc biệt Athens 2011, bà Joanna Despotopoulou.

Thư của Chủ tịch nước khẳng định, sự quan tâm to lớn của nhà nước ta đối với các hoạt động thể thao nói chung và dành cho người thiểu năng trí tuệ nói riêng. Việt Nam cũng luôn ủng hộ và động viên lớn đối với những người đang nỗ lực tập luyện, sinh hoạt và làm việc theo phương châm sống “tàn mà không phế”. Đại sứ Việt Nam tại Athens và đại diện đoàn thể thao Việt Nam đã gặp trực tiếp bà Chủ tịch Ban tổ chức để trao thư của Chủ tịch nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên