Việt Nam – Indonesia: Chỉ là thử nghiệm!

(VOV) -Kết thúc trận giao hữu Việt Nam–Indonesia với tỉ số hòa, nhưng cả 2 đội đều có những thu được cần thiết để chuẩn bị cho AFF Cup 2012

Cả 2 HLV Phan Thanh Hùng của tuyển Việt Nam và Nil Maizar bên phía Indonesia đều phần nào đạt được mục tiêu đề ra, trong trận giao hữu diễn ra tối 16/10 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Chỉ tiếc, ông Nil Maizar không thể chiến thắng như tuyên bố trước trận đấu, còn HLV Phan Thanh Hùng sẽ mất tiền đạo chủ lực Công Vinh từ 2-4 tuần vì chấn thương ở ngón chân. Chỉ là một trận giao hữu, kết quả cũng chỉ là 0-0, nhưng cả 2 đội đều có những thu lượm cần thiết, trên con đường chuẩn bị cho AFF Cup 2012.

Pha tranh bóng trong trận Việt Nam - Indonesia (Ảnh: Anh Tuấn)

Nếu như bên phía tuyển Indonesia, HLV Mil Maizar gần như giữ nguyên đội hình đã hòa 0-0 với tuyển Việt Nam ở trận lượt đi thì đội tuyển Việt Nam ra sân với đội hình hầu như mới hoàn toàn. Tỉ số 0-0 phần nào phản ánh chính xác cục diện, diễn biến trận đấu, khi 2 đội thay phiên nhau làm chủ thế trận trong nửa thời gian thi đấu trên sân; Số cơ hội ghi bàn ngang bằng nhau, các chân sút đều cùn nhụt như nhau, thậm chí mỗi bên đều có một tình huống suýt đá phản lưới nhà.

HLV Nil Maizar cho rằng tuyển Indonesia mới “chơi với 80% khả năng”, nhưng “vẫn có thể giành chiến thắng nếu gặp lại tuyển Việt Nam ở AFF Cup sắp tới”.

“Đội tuyển Việt Nam đã gây nhiều áp lực cho các cầu thủ, nhưng chúng tôi có giải pháp và các cầu thủ đã thực hiện rất tốt các chiến thuật đề ra. Chúng tôi chuyển từ phòng ngự sang tấn công và đã có nhiều tình huống ghi bàn, nhưng không thể có bàn thắng. Nếu gặp lại tuyển Việt Nam tại AFF Cup sắp tới, chúng tôi hy vọng có kết quả tốt, cụ thể là một chiến thắng” - HLV Nil Maizar cho biết.

Bản thân HLV Phan Thanh Hùng chỉ đưa ra nhận xét ngắn gọn: “Không thể đòi hỏi hơn, bởi ai cũng có lỗi trong trận này. Tôi đã dự đoán trước trận đấu khả năng hoạt động của các cầu thủ sẽ bị hạn chế bởi sức ỳ vì mới tập nặng. Chúng tôi thua thể hình và cả thể lực. Qua hiệp 1, cách chơi thanh thoát hơn, nhưng tôi vẫn không hài lòng vì các cơ hội tạo ra đã không thể tận dụng được. Nếu nhẹ nhõm hơn, chơi đúng sức hơn, sẽ xử lý tình huống tốt hơn. Tôi không có đòi hỏi gì ở trận này vì tuyển Việt Nam mới vừa qua đợt nhồi thể lực”.

Cũng cần khách quan chỉ ra rằng, tuyển Việt Nam thiệt thòi khi không có Tấn Tài, do chấn thương giãn dây chằng đầu gối trái. Thiếu một Tấn Tài kinh nghiệm, tinh quái, Trọng Hoàng chưa đủ tầm đảm nhiệm vai trò cầm trịch lối chơi cho đội bóng. Văn Quyết được thử nghiệm ở cánh phải trong hiệp 1 cũng thất bại. Việt Thắng thể hiện rõ dấu hiệu chậm chạp do tập khối lượng nặng; thêm nữa, việc anh không chơi bóng vài vòng cuối mùa giải qua cũng ảnh hưởng phần nào tới phong độ, đó sẽ là những thách thức đối với HLV Phan Thanh Hùng.

Tuyển Indonesia không nằm cùng bảng với Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup, nhưng có thể là đối thủ của nhau tại vòng bán kết. Indonesia mới chơi 80% khả năng, HLV Nil Maizar cũng chưa sử dụng những Titus Bonai, Lillipaly, Boaz Salossa, Yosua Pahabol – điều đó cho thấy phần nào chiều sâu lực lượng của đội bạn. Về phía tuyển Việt Nam, nhân sự có như vậy. HLV Phan Thanh Hùng chỉ có thể nâng cấp cho đội bóng bằng cách hoàn thiện lối chơi, như chính ông cũng thừa nhận.

“Các tiền đạo trong tay khó mà hài lòng. Công Vinh bị chấn thương, Việt Thắng cũng bị ảnh hưởng tập nặng. Hy vọng từ nay đến AFF Cup sẽ có thêm cơ hội để rèn luyện thêm. Nhìn chung, cách chơi của chúng tôi là kiểm soát trận đấu, giữ bóng, chuyền bóng. Các cầu thủ phải chơi chắc chắn hơn nữa vì có nhiều tình huống vụng về, giao bóng cho đối phương. Điều này phải hết sức rút kinh nghiệm” - HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Dưới thời HLV Calisto, tuyển Việt Nam cũng thường có những kết quả nghèo nàn trong quá trình chuẩn bị các giải đấu lớn. Tới đây, tuyển Việt Nam có thể sẽ lặp lại “truyền thống” đó, nhất là khi các cầu thủ bước vào giai đoạn “thả khối lượng”. Chỉ mong các cầu thủ thực sự đạt điểm rơi phong độ vào cuối tháng 11, khi AFF Cup 2012 chính thức khởi tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công Vinh bị chấn thương không quá nghiêm trọng
Công Vinh bị chấn thương không quá nghiêm trọng

(VOV) - Sau trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Indonesia, Công Vinh bị trật khớp ngón chân giữa, khả năng bình phục sau khoảng 1-2 tuần nữa.

Công Vinh bị chấn thương không quá nghiêm trọng

Công Vinh bị chấn thương không quá nghiêm trọng

(VOV) - Sau trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Indonesia, Công Vinh bị trật khớp ngón chân giữa, khả năng bình phục sau khoảng 1-2 tuần nữa.

Việt Nam 0-0 Indonesia: Bất phân thắng bại
Việt Nam 0-0 Indonesia: Bất phân thắng bại

(VOV) - Chơi rất tốt trong cả trận đấu nhưng khá nhiều cơ hội bị hàng công bỏ lỡ khiến ĐTVN đành chấp nhận tỷ số hòa.

Việt Nam 0-0 Indonesia: Bất phân thắng bại

Việt Nam 0-0 Indonesia: Bất phân thắng bại

(VOV) - Chơi rất tốt trong cả trận đấu nhưng khá nhiều cơ hội bị hàng công bỏ lỡ khiến ĐTVN đành chấp nhận tỷ số hòa.

HLV Phan Thanh Hùng: Cầu thủ Việt Nam đã chơi khá nặng nề
HLV Phan Thanh Hùng: Cầu thủ Việt Nam đã chơi khá nặng nề

(VOV) -Dù không giành được chiến thắng nhưng ông Hùng vẫn đưa ra những lời khen ngợi các học trò và có chút tiếc nuối với những cơ hội.

HLV Phan Thanh Hùng: Cầu thủ Việt Nam đã chơi khá nặng nề

HLV Phan Thanh Hùng: Cầu thủ Việt Nam đã chơi khá nặng nề

(VOV) -Dù không giành được chiến thắng nhưng ông Hùng vẫn đưa ra những lời khen ngợi các học trò và có chút tiếc nuối với những cơ hội.

ĐT Futsal Việt Nam chuẩn bị giải Tứ Hùng quốc tế 2012
ĐT Futsal Việt Nam chuẩn bị giải Tứ Hùng quốc tế 2012

(VOV) - Đội tuyển Futsal dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Sergio Gargelli đang tích cực tập luyện cho giải Tứ hùng quốc tế 2012.

ĐT Futsal Việt Nam chuẩn bị giải Tứ Hùng quốc tế 2012

ĐT Futsal Việt Nam chuẩn bị giải Tứ Hùng quốc tế 2012

(VOV) - Đội tuyển Futsal dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Sergio Gargelli đang tích cực tập luyện cho giải Tứ hùng quốc tế 2012.