Đà Nẵng tạo điều kiện cho các chuyến bay thương mại hoạt động trở lại

VOV.VN - Sau khi thực hiện thành công 2 chuyến bay đưa hơn 330 người từ TP.HCM về quê tránh dịch, tối nay (12/10), UBND thành phố Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với Cảng vụ Hàng không và Sân bay Quốc tế Đà Nẵng đón chuyến bay thương mại từ TP.HCM ra Đà Nẵng.

Mặc dù số lượng khách đi bằng đường hàng không chưa nhiều do những quy định ngặt nghèo về phòng chống dịch, nhưng khi đến Đà Nẵng, hành khách được tạo điều kiện tốt nhất, phân luồng xanh để việc làm thủ tục tiện lợi, an toàn.

Đúng 20 giờ, chuyến bay từ TP.HCM ra thành phố Đà Nẵng đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Đây là chuyến bay thương mại do Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines khai thác, chở những hành khách về Đà Nẵng hoặc đi công tác.

Vừa xuống sân bay Đà Nẵng, bà Trần Thị Anh, 73 tuổi và chồng 75 tuổi cho biết, hai ông bà nhà ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, vào TP.HCM thăm cháu nội rồi dịch bùng phát và bị kẹt lại thành phố hơn 5 tháng qua. Ông bà đã tiêm đủ 2 mũi vaccine nhưng vẫn chưa được trở về nhà. Đến khi thành phố Đà Nẵng có quyết định tiếp nhận các chuyến bay thương mại đưa khách từ TP.HCM trở về, ông bà đặt mua vé và tối nay đã được về nhà.

Bà Trần Thị Anh cho biết: “Tôi mắc kẹt 5 tháng trong Sài Gòn rồi. Chỗ tôi ở là vùng xanh. Khi Nhà nước có thông tin mở chuyến bay thương mại này, tôi đã mua vé về. Trước khi lên máy bay tôi đã xin giấy xác nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19”.

Chuyến bay TP.HCM - Đà Nẵng tối nay chỉ có 25 hành khách nhưng sân bay quốc tế Đà Nẵng vẫn tổ chức phân làm 2 luồng. Khi khách từ xe trung chuyển di chuyển vào theo 2 luồng, được nhân viên hướng dẫn khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe chu đáo.

Vừa thực hiện xong thủ tục khai báo y tế, chị Nguyễn Thị Lành thở phào nhẹ nhõm. Chị Lành cho biết, trước đây chị làm việc ở quận Bình Thạnh, TP.HCM, nhưng do công việc không thuận lợi nên gia đình khuyên chị chuyển về Đà Nẵng làm việc thì bùng phát dịch Covid-19 nên kẹt lại. Sau khi được tiêm đủ 2 mũi, chị đã chờ đợi đến khi thành phố mở cửa cho về thì đặt vé trở về quê.

Chị Nguyễn Thị Lành cho biết: “Tôi rất vui vì đã chờ chuyến bay này mấy tháng rồi và gia đình tôi cũng rất mong chờ. Mặc dù thủ tục nhiều hơn trước đây nhưng cũng diễn ra nhanh chứ không rườm rà phức tạp. Trước khi ra đây thì tôi cũng đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, báo với chỗ chuẩn bị tạm trú và báo với xã phường rồi”.

Thực hiện kế hoạch thí điểm mở lại các chặng bay nội địa bằng đường hàng không trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10/10 đến hết ngày 20/10 của Bộ Giao thông Vận tải, bắt đầu từ ngày 10/10, tại một số sân bây ở khu vực miền Trung đã có những chuyến bay thương mại đầu tiên. 

Theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giao thông - Vận tải, khách đi máy bay phải được tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19); Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay.

Cùng với đó, hành khách cũng phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, hoàn thành bản cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không tại điểm xuất phát theo mẫu. Tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng, đến nay đã tiếp nhận 9 chuyến bay đến với gần 1.200 khách.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, theo kế hoạch, mỗi ngày sân bay Đà Nẵng đón 4 chuyến bay đến và 4 chuyến bay đi, đơn vị cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát dịch: “Chúng tôi đã đầu tư một phòng xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 ở trong sân bay với các đơn vị y tế đã được thành phố cấp phép để giúp cho hành khách lấy mẫu xét nghiệm trước chuyến bay. Chúng tôi cũng thiết lập các hệ thống phân luồng để phục vụ cho việc hướng dẫn di chuyển hành khách đi vào nhà ga, xử lý các công đoạn thủ tục trong nhà ga và đi ra khỏi nhà ga một cách nhanh chóng, đảm bảo an toàn”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng có 93% dân số được tiêm vắc xin phòng Covid-19
Đà Nẵng có 93% dân số được tiêm vắc xin phòng Covid-19

VOV.VN - Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng Khóa XXII hôm nay (12/10), ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng là 1 trong 8 địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Đà Nẵng có 93% dân số được tiêm vắc xin phòng Covid-19

Đà Nẵng có 93% dân số được tiêm vắc xin phòng Covid-19

VOV.VN - Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng Khóa XXII hôm nay (12/10), ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng là 1 trong 8 địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Người Đà Nẵng và Quảng Nam đi lại giữa 2 địa phương không cần xét nghiệm SARS-CoV-2
Người Đà Nẵng và Quảng Nam đi lại giữa 2 địa phương không cần xét nghiệm SARS-CoV-2

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người dân đến/về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác.

Người Đà Nẵng và Quảng Nam đi lại giữa 2 địa phương không cần xét nghiệm SARS-CoV-2

Người Đà Nẵng và Quảng Nam đi lại giữa 2 địa phương không cần xét nghiệm SARS-CoV-2

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người dân đến/về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác.

Không có chuyện đóng cửa sân bay quốc tế Đà Nẵng
Không có chuyện đóng cửa sân bay quốc tế Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều 11/10, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Trung khẳng định không có chuyện đóng cửa sân bay Đà Nẵng.

Không có chuyện đóng cửa sân bay quốc tế Đà Nẵng

Không có chuyện đóng cửa sân bay quốc tế Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều 11/10, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Trung khẳng định không có chuyện đóng cửa sân bay Đà Nẵng.