Bước đầu xác định được “thủ phạm” xả thải ra sông Mã khiến cá chết

VOV.VN - Cơ sở xả thải ra sông Mã được xác định là nhà máy sản xuất luồng của Công ty cổ phần chế biến lâm sản Phú Thành ở xã Thiết Kế, huyện Bá Thước.

Liên quan đến tình trạng cá trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hoá liên tục chết thời gian gần đây, chiều tối 12/4, ông Võ Minh Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết: bước đầu đã có 1 chủ doanh nghiệp tự nhận đã xả thải ra sông Mã. 

Cơ sở xả thải ra sông Mã được xác định là nhà máy sản xuất luồng của Công ty cổ phần chế biến lâm sản Phú Thành ở xã Thiết Kế, huyện Bá Thước. Ông Võ Minh Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết, đại diện Công ty này bước đầu thừa nhận hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Mã.

"Chúng tôi đã phát hiện ra 1 cơ sở là Công ty TNHH Phú Thành, chế biến đũa và vàng mã. Họ đã thừa nhận có xả thải ra môi trường. Phần lớn các cơ sở trên đây những năm trước đều đã vi phạm và bị xử lý rồi", ông Võ Minh Khoa cho biết.

Ông Võ Minh Khoa nói thêm, đoàn kiểm tra đang tiếp tục kiểm tra, xác minh và đã phát hiện thêm 1 doanh nghiệp khác có đường ống xả thải ra sông Mã, tuy nhiên, đơn vị này chưa thừa nhận hành vi xả thải. Quá trình kiểm tra, đoàn còn phát hiện Công ty TNHH Tân Thái Thanh có xây bể ngầm trong nhà kho, rất tinh vi… Điều đáng nói là phần lớn các doanh nghiệp này đã từng xả thải ra sông Mã và bị xử phạt.

Về biện pháp xử lý, ông Khoa cho biết, tiếp tục điều tra, làm rõ và quy trách nhiệm, đền bù cho người dân. Sau khi hoàn tất quá trình điều tra, xác minh, huyện sẽ báo cáo tỉnh có biện pháp xử lý, quy trách nhiệm và những đơn vị vi phạm sẽ dừng, đóng cửa sản nhà máy.

Trước đó, như VOV đã đưa tin: Từ ngày 15/3 đến 8/4, trên sông Mã, đoạn qua huyện Bá Thước liên tiếp xẩy ra tình trạng cá chết, gây thiệt hại nặng cho người dân. Cá chết tập trung ở các xã Ái Thượng, Hạ Trung, Lương Ngoại, Lương Trung, Thiết Kế, Ban Công, Thiết Ống và thị trấn Cành Nàng.

Sau khi nắm bắt thông tin, Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Bá Thước khẩn trương kiểm tra, rà soát xác định nguyên nhân, đồng thời động viên, hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

UBND huyện Bá Thước đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành khảo sát, điều tra nhiều ngày qua và bước đầu đã tìm ra “thủ phạm”.

Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cá chết trên sông Mã không phải do dịch bệnh
Cá chết trên sông Mã không phải do dịch bệnh

VOV.VN - Chiều 12/4, ngành chức năng tỉnh Thanh Hoá đã có kết quả xét nghiệm cá chết trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước, bước đầu xác định cá chết không phải dịch bệnh. 

Cá chết trên sông Mã không phải do dịch bệnh

Cá chết trên sông Mã không phải do dịch bệnh

VOV.VN - Chiều 12/4, ngành chức năng tỉnh Thanh Hoá đã có kết quả xét nghiệm cá chết trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước, bước đầu xác định cá chết không phải dịch bệnh. 

Cơ quan công an cần vào cuộc vụ cá chết ở vùng biển Thanh Hóa
Cơ quan công an cần vào cuộc vụ cá chết ở vùng biển Thanh Hóa

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá thời gian qua liên tiếp xảy ra tình trạng cá chết bất thường với số lượng lớn, gây thiệt hại nặng nề đối với người dân.

Cơ quan công an cần vào cuộc vụ cá chết ở vùng biển Thanh Hóa

Cơ quan công an cần vào cuộc vụ cá chết ở vùng biển Thanh Hóa

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá thời gian qua liên tiếp xảy ra tình trạng cá chết bất thường với số lượng lớn, gây thiệt hại nặng nề đối với người dân.

80 tấn cá chết trên sông ở Bình Dương chưa xác định được nguyên nhân
80 tấn cá chết trên sông ở Bình Dương chưa xác định được nguyên nhân

VOV.VN - Hôm nay (9/4), Chi cục Chăn nuôi thú y và Thủy hải sản tỉnh Bình Dương cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu cá chết được lấy từ sông Sài Gòn, đoạn qua địa bàn huyện Dầu Tiếng âm tính với virus gây bệnh.

80 tấn cá chết trên sông ở Bình Dương chưa xác định được nguyên nhân

80 tấn cá chết trên sông ở Bình Dương chưa xác định được nguyên nhân

VOV.VN - Hôm nay (9/4), Chi cục Chăn nuôi thú y và Thủy hải sản tỉnh Bình Dương cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu cá chết được lấy từ sông Sài Gòn, đoạn qua địa bàn huyện Dầu Tiếng âm tính với virus gây bệnh.