Hoa tươi, cây cảnh ở TP.HCM đắt khách ngày cận Tết

VOV.VN - Ngày 30/1, tức 28 Tết, người dân TP.HCM đổ về các công viên, chợ hoa xuân, chợ đầu mối… để mua sắm hoa tươi, cây cảnh chưng Tết.

Giá các mặt hàng hoa, cây cảnh đã tăng nhẹ so với thời điểm 20 Chạp và lượng khách khá đông nên tiểu thương rất phấn khởi.

Chợ hoa, công viên tấp nập ngày cuối năm

Tại nhiều chợ hoa xuân và các công viên như: 23/9, Lê Văn Tám, Gia Định… từ sáng sớm, người dân đã tới chọn mua hoa tươi, cây cảnh. Các loại cây phổ biến để chưng Tết như: quất cảnh, mai vàng, đào miền Bắc, cúc vạn thọ, cúc đại đoá, hoa mồng gà đuôi phụng,… được bày bán với số lượng lớn, màu sắc bắt mắt và bán rất đắt hàng.

Anh Ngọc Đạt, chủ nhà vườn ở huyện Hóc Môn, đang bán mai vàng, quất cảnh tại công viên Lê Văn Tám cho biết, gia đình chuyển lên đây 600 chậu cây cảnh các loại từ ngày 23 tháng Chạp, đến nay, đã bán được khoảng 70%. Hầu hết khách hàng đều ưng ý vì cây cảnh năm nay đẹp, xum xuê hoa trái,… tượng trưng cho năm mới nhiều tài lộc. Ban đầu, anh Đạt cũng lo ngại sức mua năm nay sẽ kém tuy nhiên lượng khách tương đối ổn định nên cũng phấn khởi.

Còn anh Trần Minh Thành từ làng hoa Cái Mơn- Chợ Lách, Bến Tre lên bán hoa giấy kiểng tại chợ hoa xuân Tân Bình thì buôn bán có phần chậm hơn. Nhưng anh Thành cũng khá lạc quan bởi gần 60% số cây đã giao cho khách quen và bán cho khách vãng lai. Theo anh Thành, hoa giấy kiểng là loại hoa lâu năm nên hơi khó bán, nhưng bù lại là bán không hết thì nhà vườn có thể đưa về chờ Tết năm sau.

“Nông dân trồng hoa năm nay một số bán tại nhà, một số bán tại các công viên nhưng thời điểm này nghỉ ăn Tết cũng không đến nỗi. Bông giấy này dễ lắm, được giá thì mình mới bán vì chi phí nhân công cao, không bán được thì đem về chăm”, anh Thành nói.

Ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10), chợ hoa xuân bến Bình Đông (Quận 8), chợ hoa công viên 23/9 (Quận 1)... cũng tấp nập khách. Đa số khách đều than các loại hoa cắt cành để chưng Tết năm nay giá cao. Cụ thể: vạn thọ 20.000 đồng/cây, cúc lưới 80.000 đồng/bó, lay ơn đỏ 150.000-200.000 đồng/bó, hoa ly 350.000 đồng/bó.

“Bán được hàng tôi thấy rất vui, bán xong sớm thì được về nhà sớm. Năm nay dịch bệnh khó khăn nên người mua cũng có kì kèo, trả giá và tôi cũng bớt một chút”, chị Minh Trang bán hoa tươi ở công viên 23/9 nói.

Shipper, xe ba gác vận chuyển cây cảnh kiếm tiền triệu mỗi ngày

Thời điểm thị trường hoa, cây cảnh nhộn nhịp những ngày cận Tết cũng là lúc dịch vụ vận chuyển được cả người bán và người mua tìm đến. Anh Nguyễn Hiền (ngụ quận Bình Thạnh) chuyên chạy xe ba gác chở hàng cho biết, từ ngày 23 tháng Chạp tới nay, anh đã nhận hơn 50 chuyến giao các loại hoa, cây cảnh chưng Tết từ các công viên. Phí vận chuyển dao động từ 70.000- 300.000 đồng, tuỳ quãng đường, thời điểm vận chuyển, kích thước và số lượng cây,… Nhờ vậy, anh Hiền cũng có thêm một khoản thu nhập để trang trải cho Tết Nguyên đán.

“Năm nay dịch bệnh nên lượng khách ít hơn năm vừa qua, tuy nhiên sức mua lại tốt, khách vào xem là mua liền. Mỗi ngày tôi cũng có 10 chuyến giao hàng, cũng kiếm được tiền triệu mỗi ngày”, anh Hiền cho hay.

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa là tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Bên cạnh việc giữ vững vùng xanh, nhu cầu mua sắm dịp Tết của người dân tăng cao những ngày này cũng là tín hiệu tích cực về sự phục hồi của TP.HCM sau đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân tất bật mua sắm, đón Tết Nhâm Dần đang đến rất gần
Người dân tất bật mua sắm, đón Tết Nhâm Dần đang đến rất gần

VOV.VN - Chỉ 1 ngày nữa, Tết Nhâm Dần sẽ đến với mọi nhà, lúc này nhiều người đang tất bật mua sắm nốt những vật dụng cần thiết, chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền.

Người dân tất bật mua sắm, đón Tết Nhâm Dần đang đến rất gần

Người dân tất bật mua sắm, đón Tết Nhâm Dần đang đến rất gần

VOV.VN - Chỉ 1 ngày nữa, Tết Nhâm Dần sẽ đến với mọi nhà, lúc này nhiều người đang tất bật mua sắm nốt những vật dụng cần thiết, chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền.

Người dân Đà Nẵng bắt đầu mua sắm Tết, siêu thị, tiểu thương phấn khởi
Người dân Đà Nẵng bắt đầu mua sắm Tết, siêu thị, tiểu thương phấn khởi

VOV.VN - Ngày 29/1, tức 27 tháng chạp, sức mua sắm các mặt hàng thiết yếu Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 tại thành phố Đà Nẵng đã tăng mạnh.

Người dân Đà Nẵng bắt đầu mua sắm Tết, siêu thị, tiểu thương phấn khởi

Người dân Đà Nẵng bắt đầu mua sắm Tết, siêu thị, tiểu thương phấn khởi

VOV.VN - Ngày 29/1, tức 27 tháng chạp, sức mua sắm các mặt hàng thiết yếu Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 tại thành phố Đà Nẵng đã tăng mạnh.

Những dự báo kinh tế đáng chú ý năm 2022
Những dự báo kinh tế đáng chú ý năm 2022

VOV.VN - Nền kinh tế toàn cầu có khả năng sẽ chịu áp lực lạm phát lớn trong năm 2022 trong bối cảnh giá vàng, năng lượng và thực phẩm đều leo thang.

Những dự báo kinh tế đáng chú ý năm 2022

Những dự báo kinh tế đáng chú ý năm 2022

VOV.VN - Nền kinh tế toàn cầu có khả năng sẽ chịu áp lực lạm phát lớn trong năm 2022 trong bối cảnh giá vàng, năng lượng và thực phẩm đều leo thang.