Hà Tĩnh khẩn trương cứu hộ người dân ra khỏi vùng ngập

VOV.VN - Việc hồ Kẻ Gỗ xả lớn cùng với lượng mưa trên địa bàn cao khiến nhiều vùng ở Hà Tĩnh bị ngập nặng, hàng chục nghìn hộ dân phải sơ tán.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ, hiện hàng nghìn hộ dân ở Hà Tĩnh đang bị cô lập, mặc dù lực lượng cứu hộ được tăng cường thế nhưng số lượng người dân và địa bàn bị ngập quá lớn vì vậy vẫn còn rất nhiều người dân đang phải cố thủ trong vùng ngập.

Đêm qua và sáng nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh lượng mưa giảm nên đầu giờ sáng nay (20/10), lượng xả lũ tại hồ Kẻ Gỗ chỉ còn 790m3/s. Và Mực nước hồ lúc 7h30 sáng nay đạt 32,83m/32,5m thiết kế.

Xã Cẩm Vịnh huyện Cẩm Xuyên, 1 trong những địa phương chịu chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ. Phần lớn các hộ dân đã bị nước lũ dâng ngập vào nhà và cô lập với bên ngoài. Lúc này chỉ còn biết trông chờ vào lực lượng cứu hộ.

Mặc dù chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ và phương tiện hỗ trợ bà con nhân dân cả đêm lẫn ngày nhưng số hộ dân và địa bàn bị ngập quá lớn, vì vậy còn rất nhiều hộ dân vẫn phải cố thủ trong vùng ngập chờ lực lượng cứu hộ đến giải cứu. Với tình hình như hiện nay, việc đảm bảo lương thực, nước uống cho người dân vùng bị cô lập là rất cần thiết.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Bí thư Đảng uỷ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Rút kinh nghiệm những trận lũ trước, trận lũ này cao hơn quá 1 mét, nhiều nhà ngập sâu, trong thực hiện cứu hộ cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt mưa tốc độ thời gian nhanh, xả lũ nhanh nên người dân không kịp trở tay. Phương châm chỉ đạo là đảm bảo an toàn cho người dân quan trọng nhất vì đến thời điểm này tài sản cơ bản thiệt hại nhưng quan trọng phải ứng cứu người dân yên tâm”.

Theo ông Ngô Đức Hợi, Chánh văn phòng Ban chỉ huy (BCH) phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, do lượng nước đến giảm, lượng mưa giảm nên dự kiến sau 12h trưa nay, điều tiết lũ qua tràn từ 790m3/s giảm còn dưới 500m3, tuy nhiên số hộ dân trong vùng ngập cần được sơ tán ở Hà Tĩnh hiện còn nhiều, cả đêm qua các lực lượng cứu hộ đã khẩn trương đưa người ra khỏi vùng ngập tuy nhiên số lượng người dân cần hỗ trợ lớn.

Trước đó, đỉnh điểm lúc 9 giờ ngày 19/10, hồ Kẻ Gỗ đã tăng lượng xả lên 1.050m3/s. Việc xả lớn cùng với lượng mưa trên địa bàn cao khiến nhiều vùng ở Hà Tĩnh bị ngập nặng, hàng chục nghìn hộ dân phải sơ tán.

Chủ tịch UBND tỉnh đã có công điện khẩn, lệnh các địa phương sẵn sàng phương án sơ tán dân vùng hạ du, và chuẩn bị phương án phá tràn sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du.

Sáng nay Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã gấp rút di chuyển từ Hà Nội vào Hà Tĩnh trực tiếp kiểm tra tình hình lũ lụt ở Hồ Kẻ Gỗ, thăm hỏi, động viên bà con nhân dân ở khu vực bị lũ lụt.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo đảm an toàn là nhiệm vụ số 1, trong vận hành, vừa phải giữ được nước ngọt nhưng phải bảo đảm mức nước an toàn. Đánh giá cao chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng lưu ý hết sức linh hoạt, không chủ quan trong vận hành hồ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với địa phương và cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi để có phương án ứng phó;

Yêu cầu tập trung theo dõi toàn bộ các tuyến đập, chỗ nào có sự cố xử lý kịp thời. Qua kiểm tra và báo cáo của lãnh đạo tỉnh, khẳng định hồ Kẻ Gỗ an toàn, cả về quản lý, vận hành với quy trình chặt chẽ, khoa học; an toàn về thiết kế hồ; sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh và sự tham gia của các cơ quan.

Ngay sau khi thị sát khu vực Hồ Kẻ Gỗ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, các lực lượng đang trực tiếp ứng phó với mưa lũ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phố biến thành "sông", người Hà Tĩnh ra đường bắt cá trong đêm
Phố biến thành "sông", người Hà Tĩnh ra đường bắt cá trong đêm

VOV.VN - Mưa to chưa ngớt, nước còn ngập sâu trên các tuyến phố nhưng nhiều người dân ở TP Hà Tĩnh ra đường bắt cá trong đêm, bất chấp nguy hiểm.

Phố biến thành "sông", người Hà Tĩnh ra đường bắt cá trong đêm

Phố biến thành "sông", người Hà Tĩnh ra đường bắt cá trong đêm

VOV.VN - Mưa to chưa ngớt, nước còn ngập sâu trên các tuyến phố nhưng nhiều người dân ở TP Hà Tĩnh ra đường bắt cá trong đêm, bất chấp nguy hiểm.

Công an Hà Tĩnh dầm mình trong mưa lũ cõng dân đi sơ tán
Công an Hà Tĩnh dầm mình trong mưa lũ cõng dân đi sơ tán

VOV.VN - Nhiều nơi bị nước lũ nhấn chìm, Công an Hà Tĩnh đã huy động tối đa quân số, ngâm mình trong nước lũ, di dời người dân đến nơi an toàn.

Công an Hà Tĩnh dầm mình trong mưa lũ cõng dân đi sơ tán

Công an Hà Tĩnh dầm mình trong mưa lũ cõng dân đi sơ tán

VOV.VN - Nhiều nơi bị nước lũ nhấn chìm, Công an Hà Tĩnh đã huy động tối đa quân số, ngâm mình trong nước lũ, di dời người dân đến nơi an toàn.

Hà Tĩnh lũ dâng quá nhanh, dân không kịp trở tay
Hà Tĩnh lũ dâng quá nhanh, dân không kịp trở tay

VOV.VN - Ngày 19/10, khoảng 21.000 hộ dân tại thành phố Hà Tĩnh và các huyện, thị trên địa bàn tỉnh buộc phải sơ tán khẩn cấp.

Hà Tĩnh lũ dâng quá nhanh, dân không kịp trở tay

Hà Tĩnh lũ dâng quá nhanh, dân không kịp trở tay

VOV.VN - Ngày 19/10, khoảng 21.000 hộ dân tại thành phố Hà Tĩnh và các huyện, thị trên địa bàn tỉnh buộc phải sơ tán khẩn cấp.

Hòa Minzy mang 3 tấn quần áo ấm đến Hà Tĩnh cứu trợ người dân
Hòa Minzy mang 3 tấn quần áo ấm đến Hà Tĩnh cứu trợ người dân

VOV.VN - "Sáng nay trời tạnh mưa rồi nhưng nước chưa rút và gió lạnh kéo về, may ở trên xe có 3 tấn quần áo ấm sẽ mang tới luôn", Hòa Minzy cho biết.

Hòa Minzy mang 3 tấn quần áo ấm đến Hà Tĩnh cứu trợ người dân

Hòa Minzy mang 3 tấn quần áo ấm đến Hà Tĩnh cứu trợ người dân

VOV.VN - "Sáng nay trời tạnh mưa rồi nhưng nước chưa rút và gió lạnh kéo về, may ở trên xe có 3 tấn quần áo ấm sẽ mang tới luôn", Hòa Minzy cho biết.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh lệnh sơ tán gần 15.000 hộ dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ
Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh lệnh sơ tán gần 15.000 hộ dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ

VOV.VN - Hồ Kẻ Gỗ đạng xả lũ với lưu lượng 900m3/s, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã lệnh phải sơ tán gần 15.000 hộ dân vùng hạ lưu để đảm bảo an toàn.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh lệnh sơ tán gần 15.000 hộ dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh lệnh sơ tán gần 15.000 hộ dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ

VOV.VN - Hồ Kẻ Gỗ đạng xả lũ với lưu lượng 900m3/s, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã lệnh phải sơ tán gần 15.000 hộ dân vùng hạ lưu để đảm bảo an toàn.

Hà Tĩnh lên phương án phá tràn hồ Kẻ Gỗ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du
Hà Tĩnh lên phương án phá tràn hồ Kẻ Gỗ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du

VOV.VN - Tới sáng nay, hàng nghìn hộ dân ở Hà Tĩnh đã được sơ tán do mưa lũ. Hiện, hồ Kẻ Gỗ đang xả tràn với mức trên 1000 m3/giây và sẽ tiếp tục tăng lên nữa.

Hà Tĩnh lên phương án phá tràn hồ Kẻ Gỗ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du

Hà Tĩnh lên phương án phá tràn hồ Kẻ Gỗ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du

VOV.VN - Tới sáng nay, hàng nghìn hộ dân ở Hà Tĩnh đã được sơ tán do mưa lũ. Hiện, hồ Kẻ Gỗ đang xả tràn với mức trên 1000 m3/giây và sẽ tiếp tục tăng lên nữa.

Hà Tĩnh và Quảng Bình nhiều tuyến giao thông bị chia cắt do mưa lũ
Hà Tĩnh và Quảng Bình nhiều tuyến giao thông bị chia cắt do mưa lũ

VOV.VN - Hiện nay, 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh có nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Trong đó đáng chú ý là 4 huyện, thị xã thuộc tỉnh Quảng Bình: Lệ Thủy, Đồng Hới, Ba Đồn, Bố Trạch.

Hà Tĩnh và Quảng Bình nhiều tuyến giao thông bị chia cắt do mưa lũ

Hà Tĩnh và Quảng Bình nhiều tuyến giao thông bị chia cắt do mưa lũ

VOV.VN - Hiện nay, 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh có nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Trong đó đáng chú ý là 4 huyện, thị xã thuộc tỉnh Quảng Bình: Lệ Thủy, Đồng Hới, Ba Đồn, Bố Trạch.

Cụ bà tỉnh táo trước chiêu "giả công an" đòi 250 triệu tại Hà Nội
Cụ bà tỉnh táo trước chiêu "giả công an" đòi 250 triệu tại Hà Nội

VOV.VN - Dù đã 80 tuổi nhưng cụ N.T.V (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tỉnh táo nhận ra chiêu giả công an, lừa đảo qua điện thoại để trình báo cơ quan chức năng.

Cụ bà tỉnh táo trước chiêu "giả công an" đòi 250 triệu tại Hà Nội

Cụ bà tỉnh táo trước chiêu "giả công an" đòi 250 triệu tại Hà Nội

VOV.VN - Dù đã 80 tuổi nhưng cụ N.T.V (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tỉnh táo nhận ra chiêu giả công an, lừa đảo qua điện thoại để trình báo cơ quan chức năng.