Chăm lo cho bà con vùng khó khăn ở huyện miền núi Bắc Hà

VOV.VN - 20 nhà Đại đoàn kết ở Lào Cai vừa được khởi công xây dựng nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVI.

Góp phần đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù (Tiểu dự án 1) thuộc dự án 9 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/công trình nhà Đại đoàn kết, cùng với sự giúp đỡ của chính quyền và người dân trong cộng đồng, dự kiến trước ngày 31/12, toàn bộ 20 nhà Đại đoàn kết này có thể đưa vào sử dụng, bàn giao cho 20 hộ nghèo trên địa bàn xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Cùng trên địa bàn xã khó khăn này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai cũng phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hoàn thành hỗ trợ xây dựng hơn 1Km đường điện thắp sáng với kinh phí gần 1 tỷ đồng. 

Theo ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, những việc làm chăm lo cho nhân dân vùng khó khăn nói trên nằm trong số 1.000 công trình/phần việc ở Lào Cai nhằm chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc địa phương nhiệm kì 2024 – 2029: "Các công trình, phần việc đều có sự góp công, góp sức và trực tiếp tham gia thi công của nhân dân, đây là một việc làm hết sức ý nghĩa. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục lan tỏa để có thêm nhiều công trình, phần việc hơn nữa giúp cho người dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại đoàn kết để xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc
Đại đoàn kết để xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

VOV.VN - "Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", là nội dung được Hội nghị Ban Bấp hành Trung ương lần thứ 8 cho ý kiến.

Đại đoàn kết để xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Đại đoàn kết để xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

VOV.VN - "Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", là nội dung được Hội nghị Ban Bấp hành Trung ương lần thứ 8 cho ý kiến.

Xóa bỏ tà đạo lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
Xóa bỏ tà đạo lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

VOV.VN - Lợi dụng đời sống của bà con người Mông ở các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều… Vừ Thị Dợ, đối tượng cầm đầu đã tuyên truyền về tà đạo “Bà Cô Dợ”, dưới hình thức biến tướng của tôn giáo. Mục đích của đối tượng là lợi dụng niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng của quần chúng để phát triển lực lượng; chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc...

Xóa bỏ tà đạo lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

Xóa bỏ tà đạo lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

VOV.VN - Lợi dụng đời sống của bà con người Mông ở các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều… Vừ Thị Dợ, đối tượng cầm đầu đã tuyên truyền về tà đạo “Bà Cô Dợ”, dưới hình thức biến tướng của tôn giáo. Mục đích của đối tượng là lợi dụng niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng của quần chúng để phát triển lực lượng; chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc...

Nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới
Nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định: "Ngày hội là hoạt động thiết thực, có hiệu quả và đã hiệu triệu, thu hút được sự tham gia tự nguyện, rộng rãi, đông đảo nhất của các tầng lớp nhân dân; phát huy được quyền làm chủ của nhân dân".

Nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới

Nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định: "Ngày hội là hoạt động thiết thực, có hiệu quả và đã hiệu triệu, thu hút được sự tham gia tự nguyện, rộng rãi, đông đảo nhất của các tầng lớp nhân dân; phát huy được quyền làm chủ của nhân dân".