Australia đón sinh viên quốc tế từ đầu năm học 2022

VOV.VN - Thủ đô Canberra của Australia sẽ đón các sinh viên quốc tế đến học từ đầu năm học mới. Những sinh viên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 mà Australia công nhận sẽ không phải cách ly.

Ngày 22/10, chính quyền vùng lãnh thổ thủ đô Canberra của Australia cho biết, bắt đầu từ năm học 2022 tới, Canberra sẽ đón sinh viên quốc tế tới học. Để được đến Canberra, các sinh viên quốc tế sẽ phải tuân thủ các điều kiện về tiêm vaccine và xét nghiệm. Tuy nhiên với các sinh viên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine mà Australia công nhận gồm AstraZeneca, Pfizer, Johnson và Johnson,  Moderna, Sinovac và Covishield thì không cần phải cách ly y tế khi đến Canberra.

Sinh viên quốc tế đóng góp khoảng 1 tỷ AUD vào nguồn thu của Canberra mỗi năm. Vì vậy, việc đưa sinh viên quốc tế quay trở lại học tập là một trong những động thái nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế của vùng lãnh thổ này.

Hiện tại, Canberra là địa phương đầu tiên tại Australia tuyên bố sẽ đón sinh viên quốc tế đến học bắt đầu từ năm 2022 tới.  Trước đó, bang New South Wales mới chỉ công bố chương trình thí điểm đưa 500 sinh viên quốc tế đến học vào tháng 12/2021. Còn bang Victoria cũng đã trình và đang chờ chính phủ liên bang phê duyệt chương trình thí điểm đón 120 sinh viên quốc tế mỗi tuần, bắt đầu từ tháng 12/2021.

Giáo dục quốc tế là một ngành kinh tế quan trọng của Australia với đóng góp tới 40 tỷ AUD mỗi năm. Việc hàng chục nghìn sinh viên quốc tế không thể đến Australia học tập vì nước này đóng cửa biên giới đã ảnh hưởng tới nền kinh tế và tác động lớn tới ngành giáo dục quốc tế của nước này. Vì vậy, việc mở cửa biên giới, đón sinh viên quốc tế không chỉ xuất phát từ nhu cầu của các sinh viên mà còn là mục tiêu mà các cơ sở đào tạo và chính quyền bang và liên bang đang thúc đẩy.

Theo lộ trình đưa cuộc sống trở về trạng thái “bình thường mới”, sống chung với Covid-19 được Australia công bố, nước này sẽ dần mở cửa biên giới quốc tế khi 70% người dân từ 16 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine. Và khi tỷ lệ này lên đến 80% thì Australia sẽ bắt đầu đưa sinh viên quốc tế quay trở lại học tập.

Theo số liệu thống kê được Bộ Y tế Australia công bố ngày hôm nay, gần 72% người dân từ 16 tuổi trở lên ở nước này đã tiêm đủ 2 mũi vaccine trong khi tỷ lệ người tiêm 1 mũi vaccine đã lên đến hơn 86%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Australia chưa sử dụng hơn một nửa số vaccine Moderna đã được giao
Lý do Australia chưa sử dụng hơn một nửa số vaccine Moderna đã được giao

VOV.VN - Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Australia, hiện có khoảng 7 triệu liều vaccine của Moderna, Pfizer và AstraZeneca không dùng đến đang được trữ trong tủ bảo quản tại các địa điểm tiêm chủng trên khắp nước này.

Lý do Australia chưa sử dụng hơn một nửa số vaccine Moderna đã được giao

Lý do Australia chưa sử dụng hơn một nửa số vaccine Moderna đã được giao

VOV.VN - Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Australia, hiện có khoảng 7 triệu liều vaccine của Moderna, Pfizer và AstraZeneca không dùng đến đang được trữ trong tủ bảo quản tại các địa điểm tiêm chủng trên khắp nước này.

Australia chuẩn bị hình thành bong bóng đi lại với Singapore
Australia chuẩn bị hình thành bong bóng đi lại với Singapore

VOV.VN - Tiếp sau New Zealand, Singapore sẽ là quốc gia thứ 2 mà Australia hình thành bong bóng đi lại và điều này có thể diễn ra vào tuần tới.

Australia chuẩn bị hình thành bong bóng đi lại với Singapore

Australia chuẩn bị hình thành bong bóng đi lại với Singapore

VOV.VN - Tiếp sau New Zealand, Singapore sẽ là quốc gia thứ 2 mà Australia hình thành bong bóng đi lại và điều này có thể diễn ra vào tuần tới.

Lựa chọn tàu ngầm hạt nhân chia rẽ nội bộ Australia
Lựa chọn tàu ngầm hạt nhân chia rẽ nội bộ Australia

VOV.VN - Không chỉ trên bình diện quốc tế, vấn đề tàu ngầm hạt nhân cũng đang hứng chịu những chỉ trích gay gắt và gây chia rẽ trong chính nội bộ Australia.

Lựa chọn tàu ngầm hạt nhân chia rẽ nội bộ Australia

Lựa chọn tàu ngầm hạt nhân chia rẽ nội bộ Australia

VOV.VN - Không chỉ trên bình diện quốc tế, vấn đề tàu ngầm hạt nhân cũng đang hứng chịu những chỉ trích gay gắt và gây chia rẽ trong chính nội bộ Australia.