Đà Nẵng không thay đổi chủ trương đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở trợ giúp XH

VOV.VN - Chiều ngày 22/10, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng thông tin: Đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở trợ giúp xã hội là chủ trương xuyên suốt, không thay đổi của thành phố Đà Nẵng.

Sáng nay (22/10), một fanpage đưa tin "Đà Nẵng bãi bỏ quyết định đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở trợ giúp xã hội", kéo theo nhiều người vào bình luận tiêu cực, xuyên tạc. Về vấn đề này, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, chủ trương đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở trợ giúp xã hội là chủ trương nhân văn, không thay đổi.

Trước đó, ngày 12/10/2022, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định bãi bỏ quy định số 02/2015/QĐ-UBND về việc đưa người lang thang xin ăn vào cơ sở bảo trợ xã hội. Việc bãi bỏ quyết định này là để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Ngay sau đó, ngày 13/10, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2684/QĐ-UBND về quy định đưa người lang thang xin ăn vào cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố.

Do đó, các trang mạng xã hội cố tình đăng bài không cung cấp đầy đủ thông tin là hành vi dẫn dắt dư luận hiểu sai vấn đề, kéo theo nhiều bình luận xuyên tạc, tiêu cực về thành phố. Vụ việc này hiện đang được các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện nhiều đề án, chương trình an sinh xã hội mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, có nhiều chính sách vượt trội, như nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội; nâng mức xây mới, sửa chữa nhà ở; mức hỗ trợ bảo hiểm y tế, giáo dục… Thành phố thực hiện tốt các chương trình: Không có hộ đặc biệt nghèo, không có người lang thang xin ăn; có việc làm; có nhà ở….

Đây là những chương trình nhân văn được thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện.

Ngày 22/9 vừa qua, tại Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XI  về một số vấn đề về chính sách xã hội, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: “Quyết tâm đặt ra những mục tiêu cao hơn chứ không bằng lòng với những gì mình đã có. Nêu những thành tựu như vậy để chúng ta khẳng định là chúng ta đã làm khá tốt nhưng chúng ta phải đặt ở mức cao hơn và quyết tâm ở mục tiêu cao hơn. Vì so với bình diện chung và yêu cầu chung thì chúng ta cũng còn rất nhiều mục tiêu để phấn đấu. Vì vậy,Đà Nẵng kiên quyết kiên trì đặt ra những mục tiêu cao hơn. Đây là quan điểm chung mà tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền đơn vị địa phương, các tổ chức đoàn thể phải đặt ra như vậy”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng lập lại trật tự, xử lý nghiêm nạn xin ăn, chèo kéo du khách
Đà Nẵng lập lại trật tự, xử lý nghiêm nạn xin ăn, chèo kéo du khách

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, xử lý tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng đeo bám chèo kéo du khách trên địa bàn thành phố từ ngày 20/4 - 25/5. 

Đà Nẵng lập lại trật tự, xử lý nghiêm nạn xin ăn, chèo kéo du khách

Đà Nẵng lập lại trật tự, xử lý nghiêm nạn xin ăn, chèo kéo du khách

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, xử lý tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng đeo bám chèo kéo du khách trên địa bàn thành phố từ ngày 20/4 - 25/5. 

Đà Nẵng ra quân dẹp nạn xin ăn biến tướng
Đà Nẵng ra quân dẹp nạn xin ăn biến tướng

VOV.VN - Đợt cao điểm sẽ xử lý nghiêm người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng hoặc lợi dụng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật để xin ăn

Đà Nẵng ra quân dẹp nạn xin ăn biến tướng

Đà Nẵng ra quân dẹp nạn xin ăn biến tướng

VOV.VN - Đợt cao điểm sẽ xử lý nghiêm người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng hoặc lợi dụng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật để xin ăn