“Phương Tây không thể duy trì cuộc chiến ở Ukraine”

VOV.VN - Phương Tây không có đủ kho vũ khí cần thiết để duy trì một chiến dịch quân sự kéo dài ở Ukraine hoặc những nơi khác, CEO của một trong những nhà thầu quốc phòng chính cho Lầu Năm Góc cảnh báo.

Bà Kathy Warden, CEO của Tập đoàn Northrop Grumman cho rằng tập đoàn này cần "yêu cầu rõ ràng" từ các chính phủ phương Tây về chính xác những gì họ cần sản xuất và liệu nó có được mua hay không.

"Điều quan trọng nhất hiện nay là một dấu hiệu rõ ràng về một cam kết bền vững cũng như mức độ sụt giảm của kho vũ khí", CEO này giải thích.

Kho vũ khí hiện nay không đảm bảo cho một cuộc xung đột kéo dài, bà Warden cảnh báo. Dù vậy, bà cho rằng phương Tây vẫn chưa cạn kiệt vũ khí cho Ukraine.

Các nhà thầu chính của Lầu Năm Góc đã họp với nhau vài lần trong tuần để thảo luận về các gói hỗ trợ cho Ukraine. Các cuộc trao đổi với Lầu Năm Góc diễn ra "suôn sẻ", bà Warden cho hay và những cuộc thảo luận đang diễn ra sẽ "làm rõ các kế hoạch của họ".

Trong khi Northrop Grumman sẵn sàng đầu tư và thậm chí mở rộng các nhà máy "trước khi có hợp đồng" thì công ty này vẫn cần những kế hoạch rõ ràng hơn của Washington trong nỗ lực ủng hộ cho Ukraine.

Mỹ đã trở thành nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra, với những khoản hỗ trợ trị giá hàng tỷ USD cho Kiev. Moscow đã nhiều lần yêu cầu phương Tây dừng "bơm" vũ khí cho Ukraine, khẳng định rằng điều này chỉ kéo dài cuộc xung đột thay vì thay đổi kết cục cuộc chiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công tại Ukraine
Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công tại Ukraine

VOV.VN - Một quan chức quân đội Ukraine cho rằng, Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công ở Ukraine, sau khi Nga tuyên bố các lực lượng nước này sẽ tăng cường các hoạt động quân sự ở tất cả các khu vực “diễn ra chiến dịch quân sự”.

Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công tại Ukraine

Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công tại Ukraine

VOV.VN - Một quan chức quân đội Ukraine cho rằng, Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công ở Ukraine, sau khi Nga tuyên bố các lực lượng nước này sẽ tăng cường các hoạt động quân sự ở tất cả các khu vực “diễn ra chiến dịch quân sự”.

Ngoại trưởng Nga Lavrov lên tiếng về việc trao quy chế ứng viên EU cho Ukraine
Ngoại trưởng Nga Lavrov lên tiếng về việc trao quy chế ứng viên EU cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 17/7 cho biết, việc trao quy chế ứng viên của Liên minh châu Âu cho Ukraine và Moldova là một phần của "ván bài địa chính trị" chống lại Nga.

Ngoại trưởng Nga Lavrov lên tiếng về việc trao quy chế ứng viên EU cho Ukraine

Ngoại trưởng Nga Lavrov lên tiếng về việc trao quy chế ứng viên EU cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 17/7 cho biết, việc trao quy chế ứng viên của Liên minh châu Âu cho Ukraine và Moldova là một phần của "ván bài địa chính trị" chống lại Nga.

Nga cảnh báo sẽ “giáng đòn mạnh” nếu Ukraine tấn công Crimea
Nga cảnh báo sẽ “giáng đòn mạnh” nếu Ukraine tấn công Crimea

VOV.VN - Một nghị sỹ Nga cảnh báo Ukraine sẽ phải trả giá đắt nếu họ quyết định tấn công Crimea.

Nga cảnh báo sẽ “giáng đòn mạnh” nếu Ukraine tấn công Crimea

Nga cảnh báo sẽ “giáng đòn mạnh” nếu Ukraine tấn công Crimea

VOV.VN - Một nghị sỹ Nga cảnh báo Ukraine sẽ phải trả giá đắt nếu họ quyết định tấn công Crimea.

Ukraine sa thải tổng công tố viên và người đứng đầu cơ quan an ninh SBU
Ukraine sa thải tổng công tố viên và người đứng đầu cơ quan an ninh SBU

VOV.VN - Hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine ngày 17/7 đưa tin, Tổng thống Zelensky vừa sa thải 2 nhân vật cấp cao trong chính phủ của ông với cáo buộc “phản quốc” và “hợp tác với Nga”.

Ukraine sa thải tổng công tố viên và người đứng đầu cơ quan an ninh SBU

Ukraine sa thải tổng công tố viên và người đứng đầu cơ quan an ninh SBU

VOV.VN - Hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine ngày 17/7 đưa tin, Tổng thống Zelensky vừa sa thải 2 nhân vật cấp cao trong chính phủ của ông với cáo buộc “phản quốc” và “hợp tác với Nga”.