Tổng thống Mỹ mời lãnh đạo Ấn Độ dự thượng đỉnh G7

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm ngày 2/6 đã gửi lời mời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7.

Ông Trump bày tỏ mong muốn mở rộng quy mô của G7 để đón chào các quốc gia quan trọng khác, trong đó có Ấn Độ. Trong khi đó, thủ tướng Ấn Độ Modi cho rằng việc mở rộng diễn đàn sẽ giúp giải quyết những vấn đề nổi lên trong thế giới hậu đại dịch Covid-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Thủ tướng Ấn Độ Modi. Ảnh: ANI

Trong cuộc nói chuyện kéo dài 40 phút, lãnh đạo Mỹ - Ấn cũng thảo luận nhiều vấn đề thời sự khác như căng thẳng tại biên giới Ấn Độ - Trung Quốc và việc cải cách Tổ chức Y tế Thế giới.

Nhóm G7 gồm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gồm: Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Đức, Italy và Canada, cùng sự tham dự của Liên minh châu Âu (EU). Thủ tướng Ấn Độ Modi từng tham dự phiên họp mở rộng của G7 tại Biarritz, Pháp tháng 8/2019 theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuael Macron.

Cuộc điện đàm diễn ra 3 ngày sau khi ông Trump thông báo hoãn hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến tổ chức vào tháng 6. Tổng thống Mỹ hy vọng có thể tổ chức cuộc họp vào tháng 9 hoặc muộn hơn, đồng thời mở rộng số lượng khách mời tới dự gồm Australia, Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên