VPF dọa cho Thanh Hóa nghỉ chơi V-League

VOV.VN - Thanh Hóa là 1 trong 4 đội bóng đã chây ì, không chịu đóng hơn 1 tỷ đồng tiền cổ đông cho VPF.

Tối hậu thư cho đội bóng xứ Thanh được chính Phó Chủ tịch VFF kiêm Phó Chủ tịch HĐQT VPF Lê Hùng Dũng đưa ra trong cuộc họp tổng kết mùa giải 2013 tại TP HCM sáng 28/9.

Trong cuộc họp tổng kết mùa giải 2013 sáng 28/9, Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn đã công bố một vài con số tài chính. Đáng chú ý là việc có 4 đội bóng chưa đóng tiền cổ đông hay lệ phí tham dự V-League 2013 cho VPF. Cụ thể là Thanh Hóa, V.Hải Phòng, K.Kiên Giang và V.Ninh Bình. Bốn đội này đã chây ì, không chịu đóng hơn 1 tỷ đồng tiền cổ đông cho VPF, dù rằng VPF đã thành lập được 2 năm qua.

Trong một trận đấu giữa V.Hải Phòng - Thanh Hóa chiều 29/6. (Ảnh minh họa, nguồn: Dân Việt) 

Việc bị VPF “bêu xấu” trước hội nghị khiến đại diện Thanh Hóa tỏ ra nóng mặt. Không có ông bầu Nguyễn Văn Đệ trực tiếp tham dự, Phó Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài đã lập tức biện bạch lý do “chây ì” một cách khá… cùn. Ông Hoài nói: “Thanh Hóa chưa đóng chứ không phải không đóng. Đã dự giải thì phải đóng góp đầy đủ, đó là hiển nhiên, Nhưng chúng tôi muốn VPF công khai minh bạch tài chính rồi mới đong. Một khi đại hội cổ đông chưa diễn ra, Thanh Hóa vẫn có quyền nợ, chưa đóng tiền cổ đông”.

Không chỉ vậy, đại diện của đội bóng xứ Thanh còn tố, VPF chi tiền vung tay quá trán. Theo ông Hoài, chi phí quản lý hành chính của VPF là 10 tỷ/năm, đồng nghĩa mỗi thành viên VPF nhận tới 38 triệu đồng/tháng. “VPF chưa thay đổi, và chi phí hành chính trong thời buổi khó khăn như hiện nay là quá cao. Trong khi đó, tiền chi cho trọng tài mùa trước là 8 triệu/trận, giờ cắt xuống còn 6 triệu đồng/trận. Lẽ ra phải tăng, sao lại bị cắt giảm”, ông Hoài nói.

Phản ứng của Thanh Hóa không được Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng hay Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn đáp lại. Nhưng sau đó, Phó Chủ tịch VFF kiêm Phó Chủ tịch HĐQT VPF Lê Hùng Dũng lập tức 'nắn gân' quyết liệt. Ông Dũng cho hay, VPF nhờ một công ty kiểm toán hàng đầu thế giới là KPMG làm kiểm toán cho VPF. Vì vậy, chắc chắn không có chuyện thiếu minh bạch hay… lèm nhèm tiền bạc ở VPF.

Ông Dũng nói: “Thanh Hóa nói VPF tài chính không minh bạch, cứ việc cử người đến gặp kế toán của VPF. Sai chỗ nào, VPF lập tức sửa và trị tới nơi tới chốn. Còn với nhiệm vụ và trách nhiệm của Thanh Hóa tham dự cuộc chơi phải đóng tiền đàng hoàng. Đến ngày 31/10, Thanh Hóa hay đội bóng nào không giải quyết dứt điểm chuyện tiền nong, xin mời Thanh Hóa hay đội bóng ấy nghỉ chơi”.

Được biết, trong buổi chiều 28/9, VPF và các đội sẽ tính toán, quyết định phương án tổ chức, thi đấu cho mùa bóng tới. Đặc biệt, đội bóng nào không đảm bảo tài chính, không đóng tiền cổ đông hay nộp lệ phí đầy đủ trước khi mùa giải 2014 lăn bóng, đội bóng ấy sẽ không được thi đấu. VPF đã lên phương án, còn bao nhiêu đội chơi bấy nhiêu ở mùa bóng 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công Vinh muốn làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam
Công Vinh muốn làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam

Ngay sau buổi ký hợp đồng chóng vánh, tiền đạo Lê Công Vinh đã trở thành người của đội bóng Nhật Bản

Công Vinh muốn làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam

Công Vinh muốn làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam

Ngay sau buổi ký hợp đồng chóng vánh, tiền đạo Lê Công Vinh đã trở thành người của đội bóng Nhật Bản

Những vụ trừ điểm đình đám của bóng đá Việt Nam
Những vụ trừ điểm đình đám của bóng đá Việt Nam

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam thì chuyện XTSG bị trừ điểm không phải là đầu tiên nhưng họ là trường hợp nặng nhất.

Những vụ trừ điểm đình đám của bóng đá Việt Nam

Những vụ trừ điểm đình đám của bóng đá Việt Nam

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam thì chuyện XTSG bị trừ điểm không phải là đầu tiên nhưng họ là trường hợp nặng nhất.

VPF “mổ xẻ” nhiều vấn đề của bóng đá Việt Nam
VPF “mổ xẻ” nhiều vấn đề của bóng đá Việt Nam

(VOV) - Các giải bóng đá quốc gia Việt Nam đã có nhiều khởi sắc, tuy nhiên, bức tranh bóng đá vẫn còn rất nhiều mảng tối.

VPF “mổ xẻ” nhiều vấn đề của bóng đá Việt Nam

VPF “mổ xẻ” nhiều vấn đề của bóng đá Việt Nam

(VOV) - Các giải bóng đá quốc gia Việt Nam đã có nhiều khởi sắc, tuy nhiên, bức tranh bóng đá vẫn còn rất nhiều mảng tối.

HLV Wenger: "Bóng đá Việt Nam sẽ sớm đạt tầm châu lục"
HLV Wenger: "Bóng đá Việt Nam sẽ sớm đạt tầm châu lục"

(VOV) - Thuyền trưởng của Pháo thủ đã có những chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu vào chiều nay tại Hà Nội

HLV Wenger: "Bóng đá Việt Nam sẽ sớm đạt tầm châu lục"

HLV Wenger: "Bóng đá Việt Nam sẽ sớm đạt tầm châu lục"

(VOV) - Thuyền trưởng của Pháo thủ đã có những chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu vào chiều nay tại Hà Nội

Bóng đá Việt Nam đang "chết" vì tiêu cực?
Bóng đá Việt Nam đang "chết" vì tiêu cực?

VOV.VN - Nếu không giải quyết dứt điểm trình trạng “tiêu cực”, bóng đá nước nhà mãi mãi bị tụt hậu so với các nước trong khu vực.

Bóng đá Việt Nam đang "chết" vì tiêu cực?

Bóng đá Việt Nam đang "chết" vì tiêu cực?

VOV.VN - Nếu không giải quyết dứt điểm trình trạng “tiêu cực”, bóng đá nước nhà mãi mãi bị tụt hậu so với các nước trong khu vực.