Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại Bộ Công thương

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao thành tích rất ấn tượng của ngành Công Thương đạt được trong năm qua; đồng thời đề nghị Bộ khắc phục khó khăn, giải quyết dứt điểm những tồn tại để bước vào một tâm thế mới.

Sáng 8/2, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và làm việc tại Bộ Công Thương.

Phát biểu với lãnh đạo chủ chốt Bộ công thương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năm 2021 là năm đất nước vượt khó vươn lên, ngành Công Thương đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công nghiệp chế biến, chế tạo những năm gần đây giữ vai trò chủ đạo, đóng góp vào phát triển của ngành công nghiệp và toàn bộ nền kinh tế.

Đặc biệt, năm 2021, nền kinh tế tăng trưởng dương. Để đạt được kết quả này, một phần nhờ trụ đỡ của nông nghiệp và vai trò đầu tàu động lực của công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao. Những ngành hàng như phân bón, hóa chất, điện lực, dầu khí hoạt động sản xuất liên tục; năm 2021, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu cao hơn 2 lần so với tổng GDP, đạt gần 670 tỷ USD. Khối lượng hàng hóa, nhất là nông sản lưu thông qua các cửa khẩu đã bắt đầu gia tăng trong những tháng đầu năm, hứa hẹn sẽ tiếp đà tăng trưởng trong năm 2022. 

Ngành Công Thương cũng đã ký và triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)… Đây là đóng góp lớn của ngành Công thương trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Thay mặt cho Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích rất ấn tượng của ngành Công Thương đạt được trong năm qua.

Cho rằng, năm 2022 cũng là năm tiếp tục có những thử thách, cam go, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết của Quốc hội về khung khổ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, cũng như hàng năm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, ngành Công Thương cần tập trung triển khai sớm các chương trình, kế hoạch, đề án để tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch, theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo nghị quyết của Quốc hội.  

Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43 tung ra gói kích thích kinh tế rất lớn, kèm theo rất nhiều các thể chế chính sách đặc thù và vượt trội, nhằm hỗ trợ cho phục hồi và phát triển kinh tế. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, khung khổ chính sách đã có, nhưng quan trọng nhất là khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, ngành Công Thương cần sớm triển khai các nghị quyết đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành.

Khẳng định trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, vai trò quản lý Nhà nước rất quan trọng, trong đó có ngành Công Thương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ trưởng, Ban cán sự Đảng, các cơ quan liên quan tăng cường đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời phải luôn lấy người dân và doanh nghiệp là trọng tâm trong mọi quyết sách.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, ngành Công Thương đẩy nhanh việc rà soát các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch mà ngành phụ trách; coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, thực sự vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục những khó khăn, giải quyết dứt điểm những tồn tại để bước vào một tâm thế mới; tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương khóa XII, XIII; tăng cường hơn nữa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Vinatex sẽ dệt nên những thành công, kỳ tích mới
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Vinatex sẽ dệt nên những thành công, kỳ tích mới

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nếu tiếp tục dệt nên những ước mơ, dệt nên những khát vọng và hoài bão, dệt nên niềm tin vào chính mình, tin vào tương lai, tiền đồ của đất nước thì chúng ta chắc chắn sẽ có những thành công, kỳ tích mới, trong năm mới Nhâm Dần.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Vinatex sẽ dệt nên những thành công, kỳ tích mới

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Vinatex sẽ dệt nên những thành công, kỳ tích mới

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nếu tiếp tục dệt nên những ước mơ, dệt nên những khát vọng và hoài bão, dệt nên niềm tin vào chính mình, tin vào tương lai, tiền đồ của đất nước thì chúng ta chắc chắn sẽ có những thành công, kỳ tích mới, trong năm mới Nhâm Dần.

Chủ tịch Quốc hội: Khát vọng hùng cường của dân tộc trông chờ vào đột phá thể chế
Chủ tịch Quốc hội: Khát vọng hùng cường của dân tộc trông chờ vào đột phá thể chế

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Khát vọng hùng cường, khát vọng phát triển, ý chí quật cường của dân tộc, phải trông chờ vào các đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về thể chế. Cho nên, vai trò, trách nhiệm của Quốc hội còn rất lớn.

Chủ tịch Quốc hội: Khát vọng hùng cường của dân tộc trông chờ vào đột phá thể chế

Chủ tịch Quốc hội: Khát vọng hùng cường của dân tộc trông chờ vào đột phá thể chế

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Khát vọng hùng cường, khát vọng phát triển, ý chí quật cường của dân tộc, phải trông chờ vào các đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về thể chế. Cho nên, vai trò, trách nhiệm của Quốc hội còn rất lớn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: "Bất thường, đột xuất là từ khóa của Quốc hội năm 2021"
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: "Bất thường, đột xuất là từ khóa của Quốc hội năm 2021"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, năm 2022, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội phải chuyên nghiệp hơn, chuẩn mực hơn, trách nhiệm hơn và đoàn kết hơn nữa, để sẽ có thành tích tốt hơn năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: "Bất thường, đột xuất là từ khóa của Quốc hội năm 2021"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: "Bất thường, đột xuất là từ khóa của Quốc hội năm 2021"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, năm 2022, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội phải chuyên nghiệp hơn, chuẩn mực hơn, trách nhiệm hơn và đoàn kết hơn nữa, để sẽ có thành tích tốt hơn năm 2021.