Iran làm giàu urani với dàn máy ly tâm tiên tiến, tiếp tục vi phạm thỏa thuận

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 8/3 cho biết Iran đã bắt đầu làm giàu urani với dàn máy ly tâm tiên tiến IR-2m, động thái vi phạm hơn nữa Thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Thỏa thuận ký năm 2015 cho phép Iran làm giàu urani chỉ với máy ly tâm thế hệ thứ nhất IR-1 tại Nhà máy làm giàu Nhiên liệu quy mô thương mại ở Natanz. Nhưng vào tháng 11/2020 Iran đã bắt đầu làm giàu urani với dàn máy ly tâm IR-2m đầu tiên, loại máy ly tâm hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều. Bên cạnh máy ly tâm IR-1, Iran đang sử dụng 522 máy ly tâm IR-2m để làm giàu urani có độ tinh khiết lên tới 5%, tăng so với ngưỡng 3,67% độ tinh khiết mà thỏa thuận cho phép. 

Gần đây, Iran đã gia tăng tốc độ vi phạm các hạn chế đặt ra trong Thỏa thuận hạt nhân vốn cho phép nước này được nới lỏng các lệnh trừng phạt tài chính, đổi lại phải kiềm chế các hoạt động hạt nhân. Iran bắt đầu vi phạm các hạn chế từ năm 2018 khi Tổng thống Mỹ lúc đó là Donald Trump rút Mỹ ra khỏa thỏa thuận và tái áp đặt các lệnh trừng phạt lên Tehran. Động thái trên của Iran được cho là nhằm gia tăng sức ép lên chính quyền Mỹ

Hiện Tổng thống Biden muốn khôi phục thỏa thuận nhưng Mỹ và Iran đang mắc kẹt ở chỗ bên nào sẽ nhượng bộ trước./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Iran cảnh báo san phẳng 2 thành phố Israel nếu bị tấn công
Bộ trưởng Quốc phòng Iran cảnh báo san phẳng 2 thành phố Israel nếu bị tấn công

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami hôm qua (7/3) cảnh báo, nước này sẽ san phẳng hai thành phố lớn nhất Israel là Tel Aviv và Haifa nếu Israel cố gắng tấn công nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran cảnh báo san phẳng 2 thành phố Israel nếu bị tấn công

Bộ trưởng Quốc phòng Iran cảnh báo san phẳng 2 thành phố Israel nếu bị tấn công

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami hôm qua (7/3) cảnh báo, nước này sẽ san phẳng hai thành phố lớn nhất Israel là Tel Aviv và Haifa nếu Israel cố gắng tấn công nước này.

Tiêm kích F-15 Israel bay hộ tống B-52 của Mỹ, phô diễn sức mạnh trước Iran
Tiêm kích F-15 Israel bay hộ tống B-52 của Mỹ, phô diễn sức mạnh trước Iran

VOV.VN - Các tiêm kích F-15 của Israel ngày 7/3 đã hộ tống 2 máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ qua không phận Israel, IDF cho biết trong một tuyên bố trên Twitter.

Tiêm kích F-15 Israel bay hộ tống B-52 của Mỹ, phô diễn sức mạnh trước Iran

Tiêm kích F-15 Israel bay hộ tống B-52 của Mỹ, phô diễn sức mạnh trước Iran

VOV.VN - Các tiêm kích F-15 của Israel ngày 7/3 đã hộ tống 2 máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ qua không phận Israel, IDF cho biết trong một tuyên bố trên Twitter.

Hồ sơ hạt nhân Iran: Tổng thống Biden đứng trước sức ép phải dỡ bỏ trừng phạt
Hồ sơ hạt nhân Iran: Tổng thống Biden đứng trước sức ép phải dỡ bỏ trừng phạt

VOV.VN - Dỡ bỏ hay không các lệnh trừng phạt chống Iran là một trong những thách thức lớn nhất mà Tổng thống Mỹ Joe Biden phải đối mặt chỉ hơn 1 tháng sau khi nhậm chức.

Hồ sơ hạt nhân Iran: Tổng thống Biden đứng trước sức ép phải dỡ bỏ trừng phạt

Hồ sơ hạt nhân Iran: Tổng thống Biden đứng trước sức ép phải dỡ bỏ trừng phạt

VOV.VN - Dỡ bỏ hay không các lệnh trừng phạt chống Iran là một trong những thách thức lớn nhất mà Tổng thống Mỹ Joe Biden phải đối mặt chỉ hơn 1 tháng sau khi nhậm chức.