World Cup 2010 có thể giúp kinh tế Nam Phi phát triển

Bộ trưởng Du lịch Nam Phi Van Schalkwyk cho biết, Giải Bóng đá thế giới 2010 (World Cup 2010) sẽ là cơ hội quan trọng giúp nước này vượt qua cuộc suy thoái kinh tế hiện nay.

Ông Van Schalkwyk cho rằng, thu nhập từ World Cup có thể lên tới 6,6 tỷ USD... Riêng lợi nhuận từ du lịch của giải bóng đá này có thể lên tới 2 tỷ USD. Trong thời gian diễn ra World Cup, Nam Phi hy vọng sẽ đón khoảng hơn 1 triệu lượt du khách bao gồm hơn 500.000 du khách quốc tế.

Để khuyến khích phát triển ngành du lịch, thời gian qua Nam Phi đã đầu tư đáng kể vào lĩnh vực thông tin liên lạc toàn cầu, Internet, các chiến dịch tuyên truyền và quảng bá, tiếp thị trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

World Cup 2010 là giải bóng đá lớn đầu tiên được tổ chức tại châu Phi. Sự thành công của Nam Phi trong việc tổ chức Giải bóng đá liên lục địa 2009 và các giải thể thao nhà nghề lớn khác đã khẳng định được khả năng của Nam Phi trong việc đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên