Bỉ - Algeri: Quỷ Đỏ phô diễn sức mạnh?

VOV.VN - Với dàn cầu thủ tài năng, Bỉ trở thành một ẩn số tại kỳ World Cup lần thứ 20 và đội bóng của Châu Phi là thuốc thử đầu tiên với họ.

Đã từ rất lâu rồi, Bỉ mới lại có một lứa cầu thủ tài năng đến thế, hơn nữa, tất cả đều đang ở độ chín của sự nghiệp. Đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, độ tuổi trung bình của “Quỷ Đỏ là 25,1. Do đó, sự đồng đều, sức mạnh của tuổi trẻ và khát khao thể hiện bản thân là điều dễ nhận thấy ở đội bóng của HLV Wilmots.

Các cầu thủ ĐT Bỉ khao khát muốn thể hiện (Ảnh: AP)

Không khó để kể tên những cầu thủ Bỉ thuộc biên chế các CLB lớn của Châu Âu, vốn đã rất quen thuộc với NHM trên toàn cầu. Thủ môn Courtois (Atletico Madrid) và Mignolet (Liverpool); hậu vệ Kompany (Man. City), Vermaelen (Arsenal), Vertonghen (Tottenham), Alderweireld (Atletico); tiền vệ Fellaini, Januzaj (MU), Chadli, Dembele (Tottenham), Defour (Porto), Kevin Mirallas (Everton) và bộ ba của Chelsea gồm Lukaku, Hazard, Kevin de Bruyne.

Với thể hệ này cùng tài tăng của nhà cầm quân 45 tuổi đã đưa ĐT Bỉ đứng đầu bảng vòng sơ loại, với thành tích bất bại, vượt qua cả Croatia để đến với VCK với tư cách là đội hạt giống. Chính vì điều này đã giúp đội tuyển Tây Âu rơi vào bảng đấu tương đối dễ dàng, và 1 suất đi tiếp hoàn toàn nằm trong tay, thâm chí là vị trí đầu tiên.

Khác với ĐT Bỉ, Algeria lại là đội bóng không có thực lực từ quá khứ các giải đấu đến hiện tại. Cách đây 4 năm trên đất Nam Phi, Algeria không ghi được bàn nào sau ba trận vòng bảng. Thành tích của Algeria ở giải vô địch châu Phi 2013 cũng rất nghèo nàn với chỉ giành một điểm sau ba trận đấu. Điều này lý giải vì sao, họ bị đánh giá thấp nhất bảng H.

Điểm tựa duy nhất cho đội bóng đến từ Châu Phi, đó là thành tích bất bại kể từ đầu năm 2014 của họ. Những cái tên như tiền vệ Lacen (Getafe), Feghouli (Valencia), hay tiền đạo Slimani (Sporting) thật khó để cản bước “bầy Quỷ” đang muốn chứng tỏ sức mạnh, để thể giới biết đến họ không chỉ với danh nghĩa “ngựa ô” của VCK.

 

  Các cầu thủ Algeri là những cái tên xa lạ với NHM (Ảnh: Getty)

Chiến thắng cho thầy trò HLV Marc Wilmots trong trận ra quân không khó, vấn đề là Bỉ sẽ thắng theo cách nào? Ngày hội bóng đá thế giới không chỉ hấp dẫn đến từ những đội bóng mạnh, nó còn là những bất ngờ đến từ những hiện tượng của giải đấu./.

Đội hình dự kiến:

Bỉ: Courtois; Vertonghen, Buyten, Kompany, Alderweireld; Fellaini, Witsel, Hazard, Mertens, Mirallas; Lukaku.

Algeria: Zemmamouche; Mandi, Cadamuro, Bougherra, Ghoulam; Taider, Bentaleb, Lancen, Soudani, Ferghouli; Slimani.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên