Mourinho: “Kể cả vô địch World Cup, Messi vẫn không thể vĩ đại“

VOV.VN - Đó là lời tuyên bố của “Người đặc biệt” – Mourinho khi được hỏi quan điểm của mình về Messi trước trận chung kết World Cup.

HLV của Chelsea cho rằng ngôi sao của Argentina vẫn chưa vượt qua một số huyền thoại trước đây. Ông cũng cho biết những cầu thủ như Arjen Robben, Paul Pogba hay Manuel Neuer đã đạt đến trình độ “ngôi sao” tại World Cup lần này.

 

Mourinho vẫn chưa phục tài năng của Messi (Ảnh: Getty)

Cụ thể, “Người đặc biệt” đã lên tiếng nói lên quan điểm của mình về Messi không phải là cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Cho dù, tiền đạo của Barca đã 4 lần liên tiếp được vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất thể giới. Cuộc tranh cãi nổ ra khi Messi được đem ra so sánh với Pele hay Maradona, những huyền thoại đã mang về cúp vàng cho đất nước mình.

Mourinho nhấn mạnh, Messi là một tiền đạo tuyệt vời, không cần phải vô địch World Cup cả thế giới cũng biết được điều này.

"Tôi nghĩ rằng Messi là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy không cần phải giành chiến thắng tại World Cup cũng vẫn được coi là một cầu thủ tuyệt vời", Mourinho nói trong vai trò đại sứ bóng đá toàn cầu của Yahoo.

"Cho dù không giành đuợc cúp vàng, Messi vẫn là một phần lịch của nền bóng đá ở thập kỷ này. Nhưng đối với tôi cậu ấy không phải là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại."

Sau đó, HLV Chelsea lập tức chuyển hướng ca ngợi màn trình diễn của cậu học trò cũ - Arjen Robben, và có những lời động viên đến Manuel Neuer và Paul Pogba.

"Tôi nghĩ rằng, Robben là cầu thủ hay nhất của World Cup. Từ ngày đầu tiên đến trận cuối cùng, cậu ấy luôn thi đấu với tinh thần và quyết tâm cao, không có chuyện trận này hay, trận sau dở.”

“Tôi cho rằng Pogba là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, cậu ấy đã có một kỳ World Cup thực sự hay cho dù ĐT Pháp không vượt qua vòng tứ kết. Tôi nghĩ rằng Pogba sẽ là một cầu thủ lớn ở những kỳ World Cup tiếp theo.” - Mourinho tiếp tục chia sẻ.

"Thủ môn xuất sắc nhất? Tôi sẽ gọi tên Neuer nếu như cậu ta tiếp tục vững chắc trong trận chung kết.”

Dù một số đội bóng lớn bị loại ngay sau vòng bảng nhưng Mourinho vẫn kết luận đây là một kỳ World Cup thành công.

"Rất nhiều đội bóng lớn đã gây thất vọng. Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy, đã trình diễn lối chơi không như những gì được mong đợi và thậm chí không đủ điều kiện vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, Costa Rica, Columbia, Chile, Mỹ, Algeria đã đem lại những nét tươi mới và góp phần tạo nên một World Cup thành công.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên