Taekwondo Việt Nam thành công tại SEA Games 27

VOV.VN - Với 5 HCV giành được tại SEA Games 27, Taekwondo Việt Nam đã có tự tin để hướng tới những đấu trường cao hơn.

Cách đây 2 năm, tại Indonesia, Taekwondo Việt Nam đã không thể hoàn thành chỉ tiêu, khi chỉ giành được 3 HCV. Năm nay, mọi chuyện đã hoàn toàn khác và với 5 ngôi vô địch (biểu diễn quyền và đối kháng) các võ sỹ Taekwondo đã có kỳ SEA Games thành công để tự tin hướng tới những đấu trường cao hơn.

Theo quy định của Đại hội, mỗi quốc gia chỉ được đăng ký 3/5 nội dung biểu diễn quyền và đội tuyển Việt Nam đã giành được 2 HCV đôi nam nữ cũng như đồng đội nữ. Kết quả này không khiến ai ngạc nhiên bởi các võ sỹ Việt Nam từng 3 lần vô địch thế giới đồng đội nữ, trong khi cặp Đình Toàn – Minh Tú đã đăng quang nội dung này ở cả hai kỳ SEA Games trước.

Bộ đôi Taekwondo Nguyễn Minh Tú - Nguyễn Đình Toàn giành HCV trong ngày thi đấu 18/12 (Ảnh: Nguyễn Thắng)

Ở nội dung đối kháng, lực lượng tham dự gồm đầy đủ các gương mặt đáng chú ý như Lê Huỳnh Châu, Nguyễn Trọng Cường cùng hai nhà đương kim vô địch Dương Thành Tâm và Hà Thị Nguyên…

Về những đối thủ chính của các võ sỹ Việt Nam ở đấu trường khu vực, ông Trương Ngọc Để - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam nhận xét: “Thái Lan là nước có VĐV mạnh nhất và là nước có VĐV từng giành huy chương Olympic. Năm nay, điều mừng là sau khi đánh giá được đối thủ, các em vào trận đã tự tin, có những trận thắng được Thái Lan và Philippines rất rõ. Các bạn cũng rất khâm phục và có trao đổi rất khâm phục, ngạc nhiên đối với Taekwondo Việt Nam trong SEA Games lần này”.

Tuy có tiến bộ nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận Taekwondo Việt Nam chưa thể ngang bằng với Thái Lan mà bằng chứng là ba lần gặp nhau trong các trận chung kết, cùng ở các hạng cân của nữ, phần thua đều thuộc về võ sỹ Việt Nam, gồm Nguyễn Thanh Huyền (67kg), Nguyễn Thanh Thảo (53kg), Đoàn Thị Hương Giang (49kg). Đó là còn chưa kể tới việc Dương Thành Tâm bị loại ở bán kết 74kg nam hay Phan Trung Đức phải dừng bước ở tứ kết 68kg nam.

Sau SEA Games 27, Taekwondo Việt Nam sẽ tiếp tục quá trình trẻ hóa lực lượng để hướng tới những giải đấu quốc tế trong tương lai. Ít nhất 2 nhà vô địch tại Myanmar là Lê Huỳnh Châu (63kg nam) và Nguyễn Thị Thu Ngân (VĐV nhiều tuổi nhất trong bộ ba vô địch quyền đồng đội nữ) sẽ chia tay với đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, các lãnh đạo Liên đoàn Taekwondo Việt Nam khẳng định chúng ta không phải quá lo ngại về lớp VĐV kế cận.

HCV ở nội dung đồng đội nữ (Ảnh: Ngọc Duy)

Ông Trương Ngọc Để cho biết: “Hàng năm, chúng ta tuyển chọn VĐV qua 4 giải đấu là giải các khu vực, giải trẻ, giải vô địch quốc gia và giải các CLB, từ đó phát hiện ra VĐV. Hiện nay, Liên đoàn cũng đã phân ra từng khu vực, có chuyên gia theo sát, tìm ra những tài năng trẻ để làm sao có lớp VĐV liên tục, kế nghiệp các đàn anh đi trước”.

Còn theo ông Vũ Xuân Thành – Trưởng bộ môn Taekwondo (Tổng cục TDTT), cùng với việc đào tạo VĐV trẻ là một kế hoạch đầu tư dài hạn, hướng tới những đấu trường lớn hơn, chứ không chỉ dừng lại ở SEA Games.

“Chúng ta đang có kế hoạch đào tạo VĐV trẻ, không chỉ cho SEA Games tới mà là chuẩn bị dài hơi cho ASIAD 2019 mà Việt Nam đăng cai tổ chức. Chúng tôi thuê chuyên gia Hàn Quốc sang trực tiếp huấn luyện cho lớp VĐV trẻ và hy vọng là SEA Games năm sau các em sẽ sẵn sàng. Ngay ở SEA Games năm nay thì đa số là VĐV trẻ xuất sắc nhất. Chúng tôi chuẩn bị cho ASIAD là VĐV Phạm Thị Thu Hiền ở hạng 62kg nữ thì năm nay em cũng đã giành được HCV”  - ông Vũ Xuân Thành cho biết.

Võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền xuất sắc giành HCV (ảnh: Lâm Thỏa)

Sau SEA Games 27, các VĐV Taekwondo bước vào giai đoạn chuẩn bị cho ASIAD 2014 tại Incheon (Hàn Quốc) và vòng loại Olympic. Những VĐV tốt nhất, có khả năng phát triển, được lựa chọn bởi các chuyên gia Hàn Quốc sẽ được gửi đi tập huấn dài hạn ở nước ngoài. Là môn thể thao đầu tiên của Việt Nam đoạt huy chương ở đấu trường Olympic, những người làm Taekwondo đang nghĩ tới việc tái lập thành tích này, với kế hoạch cho 2016 và 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT nữ Việt Nam bật khóc sau trận thua Thái Lan
ĐT nữ Việt Nam bật khóc sau trận thua Thái Lan

VOV.VN - Sau thất bại trong trận chung kết, nhiều trụ cột của ĐT nữ Việt Nam đã không kìm được nước mắt.

ĐT nữ Việt Nam bật khóc sau trận thua Thái Lan

ĐT nữ Việt Nam bật khóc sau trận thua Thái Lan

VOV.VN - Sau thất bại trong trận chung kết, nhiều trụ cột của ĐT nữ Việt Nam đã không kìm được nước mắt.

SEA Games 27: Việt Nam vượt chỉ tiêu với 73 HCV
SEA Games 27: Việt Nam vượt chỉ tiêu với 73 HCV

VOV.VN - Các môn võ Kempo, Vovinam, Muay đã giúp Việt Nam vượt qua chỉ tiêu "vàng". Nhưng ở Muay, một số VĐV mất "vàng" vì đã bị xử ép.

SEA Games 27: Việt Nam vượt chỉ tiêu với 73 HCV

SEA Games 27: Việt Nam vượt chỉ tiêu với 73 HCV

VOV.VN - Các môn võ Kempo, Vovinam, Muay đã giúp Việt Nam vượt qua chỉ tiêu "vàng". Nhưng ở Muay, một số VĐV mất "vàng" vì đã bị xử ép.

U23 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games
U23 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games

VOV.VN - Đúng như tuyên bố của đoàn thể thao Thái Lan trước SEA Games 27, người Thái đã thâu tóm toàn bộ HCV bóng đá.

U23 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games

U23 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games

VOV.VN - Đúng như tuyên bố của đoàn thể thao Thái Lan trước SEA Games 27, người Thái đã thâu tóm toàn bộ HCV bóng đá.

Thủ thành Kiều Trinh: “Chúng tôi sẽ phục thù”
Thủ thành Kiều Trinh: “Chúng tôi sẽ phục thù”

VOV.VN - Thủ môn của ĐT nữ Việt Nam khẳng định: cô và các đồng đội sẽ phục thù tại VCK Asian Cup 2014.

Thủ thành Kiều Trinh: “Chúng tôi sẽ phục thù”

Thủ thành Kiều Trinh: “Chúng tôi sẽ phục thù”

VOV.VN - Thủ môn của ĐT nữ Việt Nam khẳng định: cô và các đồng đội sẽ phục thù tại VCK Asian Cup 2014.

Người hâm mộ đón đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước
Người hâm mộ đón đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước

VOV.VN -Ra đón đoàn có lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đông đảo phóng viên, người hâm mộ.

Người hâm mộ đón đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước

Người hâm mộ đón đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước

VOV.VN -Ra đón đoàn có lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đông đảo phóng viên, người hâm mộ.

Trưởng đoàn TTVN khen ngợi thành tích của các VĐV
Trưởng đoàn TTVN khen ngợi thành tích của các VĐV

VOV.VN - Trưởng đoàn TTVN Lâm Quang Thành cho rằng kì SEA Games lần này đem lại nhiều bài học quí cho thể thao Việt Nam.

Trưởng đoàn TTVN khen ngợi thành tích của các VĐV

Trưởng đoàn TTVN khen ngợi thành tích của các VĐV

VOV.VN - Trưởng đoàn TTVN Lâm Quang Thành cho rằng kì SEA Games lần này đem lại nhiều bài học quí cho thể thao Việt Nam.

Giành HCB, ĐT nữ Việt Nam vẫn được thưởng 2 tỉ đồng
Giành HCB, ĐT nữ Việt Nam vẫn được thưởng 2 tỉ đồng

VOV.VN - Ban lãnh đạo VFF cho biết, đây là tiền thưởng cho những nỗ lực của đội tuyển nữ tại SEA Games 27...

Giành HCB, ĐT nữ Việt Nam vẫn được thưởng 2 tỉ đồng

Giành HCB, ĐT nữ Việt Nam vẫn được thưởng 2 tỉ đồng

VOV.VN - Ban lãnh đạo VFF cho biết, đây là tiền thưởng cho những nỗ lực của đội tuyển nữ tại SEA Games 27...

Thất bại là bài học kinh nghiệm lớn cho ĐT nữ Việt Nam
Thất bại là bài học kinh nghiệm lớn cho ĐT nữ Việt Nam

Có mặt chứng kiến trận chung kết giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã dành cho PV những ý kiến đánh giá.

Thất bại là bài học kinh nghiệm lớn cho ĐT nữ Việt Nam

Thất bại là bài học kinh nghiệm lớn cho ĐT nữ Việt Nam

Có mặt chứng kiến trận chung kết giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã dành cho PV những ý kiến đánh giá.

SEA Games ngày 22/12: Chờ đợi lễ bế mạc
SEA Games ngày 22/12: Chờ đợi lễ bế mạc

VOV.VN - Lễ bế mạc SEA Games 27 sẽ diễn ra vào hồi 18h30 tối nay tại sân vận động Wunna Theikdi (Nay Pyi Taw).

SEA Games ngày 22/12: Chờ đợi lễ bế mạc

SEA Games ngày 22/12: Chờ đợi lễ bế mạc

VOV.VN - Lễ bế mạc SEA Games 27 sẽ diễn ra vào hồi 18h30 tối nay tại sân vận động Wunna Theikdi (Nay Pyi Taw).