Xuân Trường nghỉ thi đấu hết vòng 4 V-League 2023

VOV.VN - Tiền vệ Lương Xuân Trường khó kịp bình phục chấn thương để thi đấu trận ra mắt CLB Hải Phòng ở V-League 2023 trước vòng 4.

Lương Xuân Trường phải nghỉ thi đấu thêm vài tuần do chưa bình phục chấn thương. Tiền vệ sinh năm 1995 khó kịp trở lại trước vòng 4 V-League 2023 - vòng đấu cuối cùng trước khi giải tạm nghỉ khoảng 2 tháng.

"Xuân Trường mất từ 4 đến 8 tuần mới bình phục, ó thể trở lại tập luyện sau khoảng 2 hoặc 3 vòng đấu nữa. Kế hoạch sử dụng Xuân Trường của tôi khi mang cậu ấy về đã bị ảnh hưởng khá nhiều bởi chấn thương này", HLV Chu Đình Nghiêm thông báo tình hình chấn thương của Xuân Trường.

Xuân Trường là bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Hải Phòng trong kỳ chuyển nhượng trước mùa giải 2023. Tuy nhiên, chấn thương khiến tiền vệ sinh năm 1995 vẫn chưa có màn ra mắt chính thức cổ động viên đất Cảng.

Xuân Trường gặp chấn thương trong trận giao hữu giữa CLB Hải Phòng và CLB Công an Hà Nội trước mùa giải 2023. Anh không ra sân trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia (gặp Hà Nội FC) và cả trận đấu ra quân của đội nhà ở vòng 1 V-League 2023 (gặp Bình Dương).

Nhiều khả năng, phải đến tháng 4, khi V.League 2023 trở lại, Xuân Trường mới có thể thi đấu trong màu áo CLB Hải phòng. Trước mắt, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn phải đau đầu lựa chọn nhân sự cho trận đấu gặp TP.HCM vào tối 8/2. 

Ở mùa giải 2023, Hải Phòng không còn sự phục vụ của Châu Ngọc Quang khi cầu thủ này trở lại HAGL. Moses Oloya, nhân tố quan trọng bậc nhất trong đội hình của HLV Chu Đình Nghiêm từ thời ở Hà Nội FC đến khi sang Hải Phòng, cũng không còn gắn bó với đội bóng đất cảng.

Trong trận gặp Bình Dương, HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng Joseph Mpande, Nguyễn Hải Huy và Nguyễn Văn Minh ở tuyến giữa. Đây là trận đấu mà Hải Phòng bị Bình Dương dẫn trước 2 bàn nhưng vẫn giành lại được một điểm trên sân nhà. Ở vòng 2 V-League 2023, Hải Phòng làm khách trên sân của CLB TP.HCM.

 "CLB TP.HCM năm nay thay đổi rất nhiều. Tôi đã theo dõi trận đấu của họ với Nam Định. Trận đó, TP.HCM phòng ngự rất tốt nhưng không may mắn khi phút cuối bị thổi phạt đền và mất điểm. Ở trận đó, họ cũng chưa có đủ ngoại binh, một tiền đạo ngoại chủ chốt không thi đấu. Đây sẽ là đối thủ rất nguy hiểm với CLB Hải Phòng", HLV Chu Đình Nghiêm nói./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng đá Việt Nam được hưởng lợi ở đấu trường châu Á vì quy định đặc biệt
Bóng đá Việt Nam được hưởng lợi ở đấu trường châu Á vì quy định đặc biệt

VOV.VN - Bóng đá Việt Nam sẽ có thêm thuận lợi khi tham dự ASIAD 2023 khi BTC quyết định cho phép các đội bóng sử dụng các cầu thủ trong độ tuổi dưới 24 cộng thêm 3 gương mặt quá tuổi (U24+3).

Bóng đá Việt Nam được hưởng lợi ở đấu trường châu Á vì quy định đặc biệt

Bóng đá Việt Nam được hưởng lợi ở đấu trường châu Á vì quy định đặc biệt

VOV.VN - Bóng đá Việt Nam sẽ có thêm thuận lợi khi tham dự ASIAD 2023 khi BTC quyết định cho phép các đội bóng sử dụng các cầu thủ trong độ tuổi dưới 24 cộng thêm 3 gương mặt quá tuổi (U24+3).

Biếm hoạ 24h: Chelsea càn quét thị trường chuyển nhượng
Biếm hoạ 24h: Chelsea càn quét thị trường chuyển nhượng

VOV.VN - Chelsea càn quét thị trường chuyển nhượng khi liên tục chiêu mộ tân binh và vẫn đang theo đuổi Enzo Fernandez trước giờ đóng cửa phiên chợ mùa đông.

Biếm hoạ 24h: Chelsea càn quét thị trường chuyển nhượng

Biếm hoạ 24h: Chelsea càn quét thị trường chuyển nhượng

VOV.VN - Chelsea càn quét thị trường chuyển nhượng khi liên tục chiêu mộ tân binh và vẫn đang theo đuổi Enzo Fernandez trước giờ đóng cửa phiên chợ mùa đông.

Thuyền trưởng của Hà Nội FC khen ngợi Viettel FC
Thuyền trưởng của Hà Nội FC khen ngợi Viettel FC

VOV.VN - HLV Bozidar Bandovic của Hà Nội FC dành những lời khen cho Viettel FC khi 2 đội hòa nhau 1-1 trong trận ra quân V-League 2023.

Thuyền trưởng của Hà Nội FC khen ngợi Viettel FC

Thuyền trưởng của Hà Nội FC khen ngợi Viettel FC

VOV.VN - HLV Bozidar Bandovic của Hà Nội FC dành những lời khen cho Viettel FC khi 2 đội hòa nhau 1-1 trong trận ra quân V-League 2023.