Jordan kêu gọi hỗ trợ người tị nạn Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi ngày 2/9 kêu gọi cộng đồng quốc tế chia sẻ gánh nặng và hỗ trợ người tị nạn Palestine.

Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Jordan đưa ra trong bối cảnh Mỹ mới đây đã quyết định cắt giảm hỗ trợ đối với Cơ quan Cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc, vốn là cơ quan bảo trợ cho 5 triệu người tị nạn Palestine.

Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi (Ảnh: Jordan Times)
Quyết định của Mỹ được cho sẽ ảnh hưởng tới Jordan, nước đang tiếp nhận số người tị nạn Palestine nhiều nhất.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Jordan đã nêu rõ tầm quan trọng của sự ủng hộ quốc tế, đồng thời nhấn mạnh, Cơ quan Cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc có vai trò thiết yếu cả trong vấn đề nhân đạo và chính trị. Việc duy trì cơ quan này chính là duy trì cam kết của cộng đồng quốc tế đối với luật quốc tế.

Ông Safadi cũng nhấn mạnh, an ninh và ổn định của Trung Đông là chìa khóa đối với an ninh và ổn định của thế giới. Các vấn đề chính trị của khu vực có thể giải quyết được thông qua đối thoại và hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Colombia trở thành quốc gia mới nhất công nhận Nhà nước Palestine
Colombia trở thành quốc gia mới nhất công nhận Nhà nước Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Carlos Holmes hôm 8/8 cho biết, nước này trở thành quốc gia mới nhất công nhận Nhà nước Palestine.

Colombia trở thành quốc gia mới nhất công nhận Nhà nước Palestine

Colombia trở thành quốc gia mới nhất công nhận Nhà nước Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Carlos Holmes hôm 8/8 cho biết, nước này trở thành quốc gia mới nhất công nhận Nhà nước Palestine.

Palestine: Các trường học của LHQ mở cửa bất chấp việc Mỹ cắt viện trợ
Palestine: Các trường học của LHQ mở cửa bất chấp việc Mỹ cắt viện trợ

VOV.VN - Ngày 29/8, hàng chục nghìn trẻ em Palestine đã quay trở lại các trường học của Liên hợp quốc tại dải Gada và khu Bờ Tây, bất chấp việc Mỹ cắt viện trợ.

Palestine: Các trường học của LHQ mở cửa bất chấp việc Mỹ cắt viện trợ

Palestine: Các trường học của LHQ mở cửa bất chấp việc Mỹ cắt viện trợ

VOV.VN - Ngày 29/8, hàng chục nghìn trẻ em Palestine đã quay trở lại các trường học của Liên hợp quốc tại dải Gada và khu Bờ Tây, bất chấp việc Mỹ cắt viện trợ.

Mỹ dừng viện trợ cho quỹ hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine
Mỹ dừng viện trợ cho quỹ hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (31/8) thông báo nước này sẽ chấm dứt viện trợ cho Quỹ Hỗ trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho người Palestine (UNRWA).

Mỹ dừng viện trợ cho quỹ hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine

Mỹ dừng viện trợ cho quỹ hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (31/8) thông báo nước này sẽ chấm dứt viện trợ cho Quỹ Hỗ trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho người Palestine (UNRWA).