Kỳ vọng bứt phá trong quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam - Séc

VOV.VN - Ngày 28/11 tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc đã diễn ra Tọa đàm Xúc tiến thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Tọa đàm có sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp hai nước. Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Hoàng Quốc Vượng kêu gọi các doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, thiết lập đối tác để đón đầu cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư song phương.

Trong phát biểu chào mừng, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Hồ Minh Tuấn nhấn mạnh, buổi tọa đàm có ý nghĩa thiết thực trong việc khuyến khích các doanh nghiệp tìm kiếm và mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại song phương. Đại sứ tin tưởng rằng cùng với sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc trong những năm vừa qua, hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước sẽ có bước tiến mới trong năm 2020, đặc biệt trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu (EU) - Việt Nam (EVFTA) vừa được hai bên ký kết và đang trong giai đoạn phê chuẩn trước khi có hiệu lực.

Hàng chục doanh nghiệp Việt Nam-Séc tham gia tọa đàm.

Chia sẻ các thế mạnh và điều kiện thuận lợi của Việt Nam, như vị trí địa lý ở Đông Nam Á, là nền kinh tế mở năng động, là cửa ngõ để thâm nhập thị trường lớn ASEAN, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Hoàng Quốc Vượng cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước hoàn toàn có nhiều cơ hội để phát triển lên một tầm cao mới. Ông nhấn mạnh đối với Việt Nam, Cộng hòa Séc là bạn hàng quan trọng ở khu vực Đông Âu. Cả hai nền kinh tế đều có thể bổ trợ cho nhau thông qua việc xuất, nhập khẩu các mặt hàng mà hai bên thấy cần thiết và có thế mạnh của nhau.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng thừa nhận dù Việt Nam và Séc có cơ chế họp Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế hai năm một lần, nhưng kết quả thúc đẩy quan hệ thương mại song phương chưa đáp ứng với sự kỳ vọng đặt ra. Trích dẫn số liệu của Hải quan Séc, ông cho biết kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước năm 2018 đạt gần 1,2 tỉ đô la Mỹ - một con số mà ông cho là còn khá khiêm tốn, chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ chính trị giữa hai nước. Vì vậy, mối quan tâm hàng đầu hiện nay của hai chính phủ, theo Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, là phải tìm cách đưa hợp tác thương mại, đầu tư song phương có sự bứt phá trong thời gian tới.

“Có nhiều giải pháp ở đây, và chúng ta nhìn thấy nhiều cơ hội trong những năm sắp tới, để cho chúng ta tăng kim ngạch xuất khập khẩu giữa hai nước. Thứ nhất là hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam được ký kết vào tháng 6/2019 và hiện nay cả hai bên đang tích cực triển khai quá trình phê chuẩn hiệp định này. Nếu không có biến động lớn thì chúng ta tin rằng hiệp định thương mại này sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2020, và khi đó nó sẽ tạo ra cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp EU cũng như Việt Nam trong việc hợp tác kinh doanh đầu tư với nhau” - Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết.

Ông Hoàng Quốc Vượng cũng khẳng định chính phủ hai nước rất quan tâm tạo cơ chế thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam và Séc đầu tư vào các thị trường của nhau. Bên cạnh đó, một giải pháp thiết thực khác mà ông đề xuất đó là tổ chức nhiều diễn đàn ở cả Việt Nam và Séc, để doanh nghiệp hai nước có thể gặp gỡ, trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác trong đầu tư, kinh doanh.

Đồng tình với quan điểm trên, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Séc Bořivoj Minář cho biết, là tổ chức đại diện doanh nghiệp lớn nhất của Séc với trên 15.000 thành viên, Phòng Thương mại Séc sẵn sàng phối hợp với các đối tác Việt Nam để tổ chức các đoàn doanh nghiệp sang tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Ông cũng gợi ý những lĩnh vực có thế mạnh mà Séc muốn đầu tư tại Việt Nam như khai khoáng, năng lượng, bảo vệ môi trường, sản xuất bia, cho vay tiêu dùng hay sản xuất thiết bị gia dụng.

Theo ông Minář, một trong những mối quan tâm hàng đầu hiện nay của chính phủ Séc, là làm sao giảm thâm hụt cán cân thương mại với Việt Nam mà Séc luôn phải chịu sức ép trong suốt nhiều năm qua.

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Séc Borivoj Minar đề xuất xuất khẩu công nghệ sang Việt Nam để giảm thâm hụt cán cân thương mại giữa hai nước.

“Sau khi Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam có hiệu lực thì đó là sẽ một điều rất tốt đối với các doanh nghiệp Séc, bởi khoảng 85% số hàng xuất khẩu sang Việt Nam sẽ không phải đóng thuế. Nhưng tôi nghĩ rằng chỉ đơn thuần xuất hàng tiêu dùng thôi thì không thể nào giảm thâm hụt cán cân thương mại giữa hai nước được, mà chúng tôi muốn xuất khẩu công nghệ cho các nhà sản xuất ở Việt Nam để sản xuất hàng hóa và sau này có thể xuất ngược sang Séc. Đây là một biện pháp chúng tôi cho là hữu hiệu để giảm thâm hụt cán cân thương mại hai chiều hiện nay” - ông Minář cho biết.

Buổi tọa đàm đã thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hai nước hoạt động trên nhiều lĩnh vực - ngành nghề khác nhau như xây dựng, sản xuất dược phẩm, dụng cụ y tế, thủ công mỹ nghệ, xuất khẩu gạo, ngân hàng, tư vấn cho vay tiêu dùng ..... Phía doanh nghiệp Séc rất quan tâm tới việc đơn giản các thủ tục đầu tư tại Việt Nam và việc mở đường bay thẳng giữa Praha và Hà Nội trong thời gian tới, trong khi phía doanh nghiệp Việt Nam nhấn mạnh tới sự cần thiết phải tăng cường quảng bá hàng hóa Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Các diễn giả giải đáp các câu hỏi, đồng thời khẳng định vai trò của các doanh nghiệp người Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Séc trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam-Séc ký nhiều văn kiện hợp tác
Việt Nam-Séc ký nhiều văn kiện hợp tác

VOV.VN - Trong diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Séc tổ chức ngày 6/6, hai bên đã ký kết được 7 văn kiện hợp tác trong kinh tế.

Việt Nam-Séc ký nhiều văn kiện hợp tác

Việt Nam-Séc ký nhiều văn kiện hợp tác

VOV.VN - Trong diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Séc tổ chức ngày 6/6, hai bên đã ký kết được 7 văn kiện hợp tác trong kinh tế.

Thủ tướng ủng hộ sớm mở đường bay trực tiếp Việt Nam – Séc
Thủ tướng ủng hộ sớm mở đường bay trực tiếp Việt Nam – Séc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng khi CH Séc rất quan tâm thúc đẩy mở đường bay trực tiếp giữa Praha và Hà Nội.

Thủ tướng ủng hộ sớm mở đường bay trực tiếp Việt Nam – Séc

Thủ tướng ủng hộ sớm mở đường bay trực tiếp Việt Nam – Séc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng khi CH Séc rất quan tâm thúc đẩy mở đường bay trực tiếp giữa Praha và Hà Nội.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Séc
Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Séc

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vui mừng khi quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc ngày càng được củng cố và phát triển.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Séc

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Séc

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vui mừng khi quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc ngày càng được củng cố và phát triển.