Ảnh: Triều Tiên cờ hoa rợp trời mừng vụ thử hạt nhân lần 6

VOV.VN - Một cuộc mít tinh quy mô lớn đã được tổ chức ở Quảng trường Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng mừng vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên hôm 6/9 để ăn mừng vụ thử hạt nhân của nước này hôm 3/9. Ảnh: Reuters/KCNA.
Người dân Triều Tiên trong bộ trang phục truyền thống với cờ và hoa trên tay tại buổi mít tinh. Ảnh: AP.
Các tấm biểu ngữ xuất hiện tại Quảng trường Kim Il Sung mang dòng chữ “Chúng ta dành vinh dự lớn nhất này cho đồng chí Kim Jong-un, nhà lãnh đạo tối cao đã mang lại cho chúng ta thành tựu to lớn nhất trong lịch sử Triều Tiên”. Ảnh:  Reuters/KCNA.
Một biểu ngữ khác viết: “Không ai có thể ngăn chặn chúng ta trên con đường hướng tới tương lai”. Ảnh: Reuters/KCNA.
Hôm 3/9, Triều Tiên thông báo nước này tiến hành thử thành công bom nhiệt hạch (bom H). Ảnh: AP.
Vụ việc là bước leo thang mới nhất trong tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên suốt nhiều tháng qua. Ảnh: AP.
Nhật Bản và Hàn Quốc lập tức phản đối mạnh mẽ hành động của Bình Nhưỡng. Ảnh: AP.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói đây là "hành động không thể chấp nhận được" trong khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi quốc tế đưa ra những biện pháp trừng phạt mạnh tay nhất. Ảnh: Reuters/KCNA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng "lời nói và hành động của Triều Tiên tiếp tục cho thấy sự thù địch và mối nguy hiểm đối với nước Mỹ". Ảnh: Reuters/KCNA.
Nga và Trung Quốc cũng lên án vụ thử bom của Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters/KCNA./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo về "ngày buồn" với Triều Tiên
Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo về "ngày buồn" với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết ông chưa muốn dùng biện pháp quân sự đối với Triều Tiên, vì nếu thực hiện, đó sẽ là “ngày buồn” đối với quốc gia châu Á này.

Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo về "ngày buồn" với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo về "ngày buồn" với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết ông chưa muốn dùng biện pháp quân sự đối với Triều Tiên, vì nếu thực hiện, đó sẽ là “ngày buồn” đối với quốc gia châu Á này.

Đức và Trung Quốc nhất trí cần gia tăng trừng phạt Triều Tiên
Đức và Trung Quốc nhất trí cần gia tăng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Đức và Chủ tịch Trung Quốc đã nhất trí cần đẩy mạnh trừng phạt Triều Tiên. Hai lãnh đạo coi vụ thử hạt nhân vừa rồi là mối nguy hiểm lớn.

Đức và Trung Quốc nhất trí cần gia tăng trừng phạt Triều Tiên

Đức và Trung Quốc nhất trí cần gia tăng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Đức và Chủ tịch Trung Quốc đã nhất trí cần đẩy mạnh trừng phạt Triều Tiên. Hai lãnh đạo coi vụ thử hạt nhân vừa rồi là mối nguy hiểm lớn.