Minh Tuyết đắm đuối, lả lơi trên sân khấu “I'm In Love 2“

VOV.VN - Cô ca sĩ gợi cảm với giọng hát cao và cách luyến láy rất riêng Minh Tuyết đã mang lại cho đêm nhạc "I'm In Love 2" sức nóng và rất cuốn hút.

Đêm nhạc "I'm In Love 2" diễn ra tối 7/3 tại Hà Nội đã mang lại nhiều xúc cảm và đẹp đẽ với những giọng ca đỉnh cao, thu hút khán giả đến những giây phút cuối cùng. 
Cô ca sĩ gợi cảm với giọng hát cao và cách luyến láy rất riêng Minh Tuyết mở màn cho chương trình với ca khúc “Gánh hàng rong”. Giai điệu da diết, sâu thẳm kể về một người mẹ nghèo đã bôn ba kiếm tiền để nuôi con. 
“Đó cũng chính là hình ảnh của mẹ Minh Tuyết, người đàn bà đã hy sinh cả cuộc đời mình cho các con, để Minh Tuyết có được ngày hôm nay” - nữ ca sĩ chia sẻ. 
Quang Dũng xuất hiện trong chương trình khi song ca ca khúc ghi dấu tên tuổi “Anh còn nợ em” cùng Minh Tuyết. Vẫn là một nam danh ca với giọng hát ấm, nồng nàn nhiều khắc khoải, giọng ca "Chân tình" tiếp tục chinh phục khán giả bằng “Xin đừng gọi tên nhau”, “Ru em từng ngón xuân nồng” và hai ca khúc nhạc Pháp lời Việt “Bài ca tình nhớ” và “Lạc mất mùa xuân”. 
Không chỉ thế, phần kết hợp thật tình tứ của Quang Dũng cùng giọng ca nồng ấm Thanh Hà trong ca khúc “Dốc mơ” lần đầu tiên được thể hiện cùng nhau trên sân khấu đã mang lại một khung cảnh ảo mộng yêu đương. 
Sau khi Quang Dũng rời đi, Thanh Hà ở lại sân khấu trình diễn hai tình khúc “Tình lỡ” và “Tàn tro” đã khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Người phụ nữ ấy vẫn thế, luôn tha thiết trong từng nốt nhạc. 
“Đến bên em” bằng vũ điệu sôi động và kỹ thuật điêu luyện, Thanh Hà đã hô biến cảm xúc trầm lắng của các ca khúc trữ tình trước đó bằng một tình yêu nóng bỏng từ một cô gái gửi người đàn ông của mình.
Bằng Kiều mất tiếng bằng nghĩa đen. Đây là lần thứ hai kể từ ngày đi hát mà anh Bầu (tên thân mật của ca sĩ Bằng Kiều) phải tạ lỗi với khán giả của mình. Nghe anh nói thôi, nhiều khán giả đã rớt nước mắt xót xa. 
Vẫn cố gắng hát “Tình bơ vơ” cùng Thanh Hà với sự hỗ trợ của nhóm bè nhưng nam danh ca có chất giọng nam cao tuyệt đỉnh cũng không thể hát hết ca khúc. 
“Sự lượng thứ của quý vị là một ân huệ mà Bằng Kiều sẽ luôn ghi nhớ”, anh Bầu day dứt chia sẻ bởi khán giả không hề la ó, không hề giận dữ. Họ cảm thông bởi đây là điều bất khả kháng, họ hiểu nỗi buồn của Bằng Kiều đang phải chịu đựng.
Ngay lập tức, Minh Tuyết và Thanh Hà tiếp tục đốt lửa trên sân khấu cùng khán giả bằng những ca khúc gắn bó với nhiều thế hệ. 
Dù không thể hát nhưng Bằng Kiều tiếp tục nhận được những tràng pháo tay khi nhảy cùng vũ đoàn trong các ca khúc nước ngoài sôi động Daddy Coll, You’re Woman, I hate myself for loving you... với sự phối hợp ăn ý của hai giọng ca vàng Minh Tuyết, Thanh Hà. 
Bằng Kiều cũng đánh guitar cho Thanh Hà hát ca khúc “I will service”, “Lambada”... thật chất, thật tình.
Với những bản phối mới cùng sự điêu luyện của ban nhạc Radio do nhạc sĩ Nguyễn Hùng đảm nhận, những kỹ xảo visual của đạo diễn hình ảnh Nguyễn Hiệp Văn, khả năng kiểm soát và sáng tạo của đạo diễn trẻ Phạm Hoàng Giang cùng sự nỗ lực một nghìn phần trăm của Bằng Kiều, Minh Tuyết, Thanh Hà, Quang Dũng trong đêm diễn đầu tiên đã giúp cho chương trình vẫn đầy đặn, đáng giá.
Chịu sức ép không nhỏ của quá nhiều chương trình cùng được tổ chức nhân dịp ngày 8-3, vẫn còn trong khán phòng một vài ghế trống, nhưng "I’m In Love 2" vẫn khiến khán giả "say mê".
Thậm chí, Bằng Kiều còn tặng hoa hồng cho các khán giả nữ có mặt tại đêm nhạc.
Sự xuất hiện của Bằng Kiều nhận được nhiều sự ủng hộ, hưởng ứng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bằng Kiều, Minh Tuyết, Thanh Hà hội ngộ trong “Đêm tình nhân 4“
Bằng Kiều, Minh Tuyết, Thanh Hà hội ngộ trong “Đêm tình nhân 4“

VOV.VN - Bằng Kiều, Minh Tuyết, Thanh Hà, Hương Thuỷ... sẽ hội ngộ trong "Đêm tình nhân 4" - sân khấu âm nhạc lớn duy nhất của nghệ sỹ hải ngoại tại Việt Nam.

Bằng Kiều, Minh Tuyết, Thanh Hà hội ngộ trong “Đêm tình nhân 4“

Bằng Kiều, Minh Tuyết, Thanh Hà hội ngộ trong “Đêm tình nhân 4“

VOV.VN - Bằng Kiều, Minh Tuyết, Thanh Hà, Hương Thuỷ... sẽ hội ngộ trong "Đêm tình nhân 4" - sân khấu âm nhạc lớn duy nhất của nghệ sỹ hải ngoại tại Việt Nam.

Minh Hằng tự nhốt mình, tuyệt thực khi bị đồng nghiệp quay lưng
Minh Hằng tự nhốt mình, tuyệt thực khi bị đồng nghiệp quay lưng

VOV.VN - Nữ ca sĩ không khỏi xúc động khi kể lại khoảng thời gian bị phản bội của mình.

Minh Hằng tự nhốt mình, tuyệt thực khi bị đồng nghiệp quay lưng

Minh Hằng tự nhốt mình, tuyệt thực khi bị đồng nghiệp quay lưng

VOV.VN - Nữ ca sĩ không khỏi xúc động khi kể lại khoảng thời gian bị phản bội của mình.

Bằng Kiều hội ngộ “người tình” Minh Tuyết trong đêm nhạc “I'm In Love“
Bằng Kiều hội ngộ “người tình” Minh Tuyết trong đêm nhạc “I'm In Love“

VOV.VN -"I’m In Love" năm thứ hai sẽ trở lại với khán giả Thủ đô vào tháng 3 tới đây với sự trở lại của Bằng Kiều, Minh Tuyết,...

Bằng Kiều hội ngộ “người tình” Minh Tuyết trong đêm nhạc “I'm In Love“

Bằng Kiều hội ngộ “người tình” Minh Tuyết trong đêm nhạc “I'm In Love“

VOV.VN -"I’m In Love" năm thứ hai sẽ trở lại với khán giả Thủ đô vào tháng 3 tới đây với sự trở lại của Bằng Kiều, Minh Tuyết,...

Minh Tuyết thổ lộ Bằng Kiều chính là người tình trong âm nhạc
Minh Tuyết thổ lộ Bằng Kiều chính là người tình trong âm nhạc

VOV.VN - Trong liveshow "Để nhớ một thời ta đã yêu" tại Hải Phòng, Minh Tuyết thổ lộ “Bằng Kiều chính là người tình trong âm nhạc của cô”.

Minh Tuyết thổ lộ Bằng Kiều chính là người tình trong âm nhạc

Minh Tuyết thổ lộ Bằng Kiều chính là người tình trong âm nhạc

VOV.VN - Trong liveshow "Để nhớ một thời ta đã yêu" tại Hải Phòng, Minh Tuyết thổ lộ “Bằng Kiều chính là người tình trong âm nhạc của cô”.

Chị em ca sĩ Hà Phương và Minh Tuyết diện đồ hiệu, nổi bật tại sân bay
Chị em ca sĩ Hà Phương và Minh Tuyết diện đồ hiệu, nổi bật tại sân bay

VOV.VN - Nhiều người bất ngờ khi bắt gặp Hà Phương và Minh Tuyết tại ga quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất sau chuyến bay dài trở về từ Mỹ. 

Chị em ca sĩ Hà Phương và Minh Tuyết diện đồ hiệu, nổi bật tại sân bay

Chị em ca sĩ Hà Phương và Minh Tuyết diện đồ hiệu, nổi bật tại sân bay

VOV.VN - Nhiều người bất ngờ khi bắt gặp Hà Phương và Minh Tuyết tại ga quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất sau chuyến bay dài trở về từ Mỹ.