Mỹ cáo buộc Trung Quốc tiếp tục hoạt động thương mại không công bằng

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 cho biết Trung Quốc vẫn không thay đổi các chính sách thương mại không công bằng.

Cáo buộc này được đưa ra trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị Thương đỉnh G20 ở Argentina vào cuối tháng 11/2018 này. Đây là một phần kết quả của cuộc điều tra của Đại diện thương mại Mỹ liên quan tới các chính sách sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ của Trung Quốc.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc tiếp tục hoạt động thương mại không công bằng. Ảnh: Reuters

Trong thông báo ngày 20/11, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết Trung Quốc đã không thay đổi các hoạt động bóp méo thị trường và không công bằng kể từ đợt báo cáo hồi tháng 3/2018. Ông Lighthizer cũng nhấn mạnh Trung Quốc không phản hồi một cách xây dựng và không có hành động đáng kể nào để giải quyết các mối lo ngại của Mỹ.

Báo cáo của Đại diện thương mại Mỹ còn cho biết Trung Quốc tiếp tục chính sách và các hoạt động đánh cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ cũng như sử dụng việc hạn chế đầu tư nước ngoài để đạt được hoặc gây sức ép buộc các công ty của Mỹ chuyển giao công nghệ cho các thực thể của Trung Quốc.

Báo cáo trên được công bố trong bối cảnh các quan chức Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận các giải pháp cho cuộc chiến thương mại hiện nay cũng như chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina vào cuối tháng 11/2018 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump nói Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc
Ông Trump nói Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đã có các cuộc đàm phán hiệu quả và hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận công bằng.

Ông Trump nói Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Ông Trump nói Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đã có các cuộc đàm phán hiệu quả và hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận công bằng.

Trung Quốc “xuống thang” trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?
Trung Quốc “xuống thang” trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?

VOV.VN - Trung Quốc cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu và mở cửa nền kinh tế trong bối cảnh nước này đang đối mặt với chỉ trích về thương mại “không công bằng”.

Trung Quốc “xuống thang” trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?

Trung Quốc “xuống thang” trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?

VOV.VN - Trung Quốc cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu và mở cửa nền kinh tế trong bối cảnh nước này đang đối mặt với chỉ trích về thương mại “không công bằng”.

Cơ hội hóa giải căng thẳng thương mại Mỹ - Trung
Cơ hội hóa giải căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc là cơ hội để 2 nước hóa giải những căng thẳng thương mại hiện nay.

Cơ hội hóa giải căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Cơ hội hóa giải căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc là cơ hội để 2 nước hóa giải những căng thẳng thương mại hiện nay.

Trung Quốc kêu gọi đối thoại về thương mại trước thượng đỉnh với Mỹ
Trung Quốc kêu gọi đối thoại về thương mại trước thượng đỉnh với Mỹ

VOV.VN - Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn ngày 6/11 cho biết, Trung Quốc sẵn sàng có các cuộc thảo luận với Mỹ để giải quyết bất đồng thương mại.

Trung Quốc kêu gọi đối thoại về thương mại trước thượng đỉnh với Mỹ

Trung Quốc kêu gọi đối thoại về thương mại trước thượng đỉnh với Mỹ

VOV.VN - Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn ngày 6/11 cho biết, Trung Quốc sẵn sàng có các cuộc thảo luận với Mỹ để giải quyết bất đồng thương mại.

Trung Quốc kêu gọi giải quyết thích đáng các vấn đề thương mại với Mỹ
Trung Quốc kêu gọi giải quyết thích đáng các vấn đề thương mại với Mỹ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho rằng, Mỹ-Trung cần phải giải quyết phù hợp các vấn đề trên các lĩnh vực bao gồm kinh tế và thương mại.

Trung Quốc kêu gọi giải quyết thích đáng các vấn đề thương mại với Mỹ

Trung Quốc kêu gọi giải quyết thích đáng các vấn đề thương mại với Mỹ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho rằng, Mỹ-Trung cần phải giải quyết phù hợp các vấn đề trên các lĩnh vực bao gồm kinh tế và thương mại.