Đón đọc Tạp chí Phương Đông số tháng 3/2019

VOV.VN - Nhiều tư liệu giá trị về lịch sử chiến tranh, lịch sử đất nước do Viện Nghiên cứu Phát tiển Phương Đông sưu tầm, gần như lần đầu được công bố.

Tạp chí Phương Đông – cơ quan ngôn luận của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông vừa ra mắt bạn đọc số 3 – Tháng 3/2019.

Với tiêu chí thông tin chính xác, kịp thời, khách quan, khoa học, độc lập, không vụ lợi như lời gửi gắm trong Thông điệp của Tổng Biên tập số đầu tiên, Tạp chí Phương Đông số tháng 3/2019 đã đưa ra cái nhìn khách quan, đa chiều trong các bài phản ánh, nghiên cứu, phân tích, đánh giá  các sự kiện đáng quan tâm diễn ra trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội cả trong nước và quốc tế. Nhiều tư liệu giá trị về lịch sử chiến tranh, lịch sử đất nước do Viện Nghiên cứu Phát tiển Phương Đông sưu tầm, gần như lần đầu được công bố với bạn đọc trong số Tạp chí tháng 3/2019 này.

Cụ thể, về chính trị, những bài chính gồm có: Đảng Cộng sản Việt Nam, qua cách nhìn của học giả Hoa Kỳ; Làm sâu sắc thêm tình hữu nghị vĩ đại (viết về chuyến thăm Lào và Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng); Một Dấu ấn lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và Việt Nam - Triều Tiên; Vì sao cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai lại chọn Việt Nam?; Kết quả Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam nhìn từ góc độ chiến lược của Mỹ ở Châu Á - Thái Bình Dương; Trung Quốc đã tìm kiếm và tận dụng các nguồn sức mạnh trên toàn cầu như thế nào?

Tạp chí Phương Đông số tháng 3/2019 cũng có các bài viết về an ninh như Cuộc đối đầu Mỹ - Trung có đi tới chiến tranh quân sự không?; Huawei có phải là một mặt trận tình báo của Trung Quốc?; CIA và cuộc chiến tranh lạnh về văn hóa; Đe dọa an ninh quốc gia nhìn từ Biển Đông và sông Mekong.

Về kinh tế và hội nhập,các bài viết đề cập đến vụ kiện trợ giá nông phẩm tại WTO của Mỹ và Trung Quốc; Việt Nam trước tác động của chiến tranh Mậu dịch Mỹ - Trung và Hiệp định CPTPP.

Ngoài ra, số tháng 3/2019 của Tạp chí Phương Đông cũng mang đến cho độc giả những bài viết về văn hóa và công bố nhiều tư liệu giá trị về lịch sử chiến tranh, lịch sử đất nước do Viện Nghiên cứu Phát tiển Phương Đông sưu tầm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên