Chủ tịch Tập Cận Bình gọi Tổng thống Donald Trump là bạn

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 7/6 đã gọi Tổng thống Mỹ Trump là bạn, đồng thời tin tưởng Mỹ không mong muốn phá vỡ quan hệ kinh tế với Trung Quốc.

Phát biểu tại diễn đàn kinh tế ở St Petersburg, ông Tập Cận Bình cho biết có mối quan hệ thương mại và đầu tư mạnh mẽ giữa Mỹ và Trung Quốc. “Thật khó tưởng tượng một sự cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Mỹ từ phía Trung Quốc hoặc quan hệ với Trung Quốc từ phía Mỹ. Chúng tôi không muốn điều này và đối tác Mỹ của chúng tôi cũng không muốn như vậy. Tổng thống Trump là bạn của tôi và tôi tin tưởng rằng ông cũng không muốn điều đó”, ông Tập Cận Bình nói.

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị G20 ở Đức năm 2017. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố của ông Tập Cận Bình được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang leo thang căng thẳng. Hôm 6/6, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông sẽ quyết định có nên thực hiện thuế quan đối với gói hàng hóa 325 tỷ USD của Bắc Kinh hay không sau Hội nghị Thượng đỉnh G20 của các nhà lãnh đạo các nền kinh tế lớn nhất thế giới vào cuối tháng 6/2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Tập Cận Bình thăm Nga giữa lúc thương mại Mỹ-Trung căng thẳng
Ông Tập Cận Bình thăm Nga giữa lúc thương mại Mỹ-Trung căng thẳng

VOV.VN - Trong thời gian thăm Nga, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Ông Tập Cận Bình thăm Nga giữa lúc thương mại Mỹ-Trung căng thẳng

Ông Tập Cận Bình thăm Nga giữa lúc thương mại Mỹ-Trung căng thẳng

VOV.VN - Trong thời gian thăm Nga, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Nga sẽ thúc đẩy quan hệ song phương
Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Nga sẽ thúc đẩy quan hệ song phương

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Hán Huy khẳng định, chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương.

Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Nga sẽ thúc đẩy quan hệ song phương

Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Nga sẽ thúc đẩy quan hệ song phương

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Hán Huy khẳng định, chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương.

Ông Tập Cận Bình khen Putin là “bạn tốt nhất” giữa căng thẳng với Mỹ
Ông Tập Cận Bình khen Putin là “bạn tốt nhất” giữa căng thẳng với Mỹ

VOV.VN - Gặp Tổng thống Putin gần 30 lần từ năm 2013, Chủ tịch Tập Cận Bình gọi ông Putin là “bạn tốt nhất” giữa căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang.

Ông Tập Cận Bình khen Putin là “bạn tốt nhất” giữa căng thẳng với Mỹ

Ông Tập Cận Bình khen Putin là “bạn tốt nhất” giữa căng thẳng với Mỹ

VOV.VN - Gặp Tổng thống Putin gần 30 lần từ năm 2013, Chủ tịch Tập Cận Bình gọi ông Putin là “bạn tốt nhất” giữa căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang.