Giao lưu sỹ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc

VOV.VN - Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc tổ chức chương trình giao lưu sỹ quan trẻ Cảnh sát biển 2 nước lần thứ 2.

Chiều 24/12, tại thành phố Đà Nẵng, Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh Sát biển Trung Quốc tổ chức chương trình giao lưu sỹ quan trẻ Cảnh sát biển 2 nước lần thứ 2.

Sau một năm thực hiện Chương trình giao lưu sỹ quan trẻ Cảnh sát biển 2 nước lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, lực Lượng sỹ quan trẻ 2 nước tham gia và đóng góp có kết quả vào thành công của 2 chuyến kiểm tra Liên hiệp nghề cá, vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ; kịp thời trao đổi thông tin liên quan đến giám sát thực thi Hiệp định hợp tác nghề cá trên vịnh Bắc Bộ.

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam (phải) và Đại tá Hồ Kình Tùng, Tổng đội Trưởng Tổng đội Quảng Tây Cục Cảnh sát biển Trung Quốc (trái) ấn nút khai mạc chương trình giao lưu.

2 bên đã phối hợp thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân; tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân không sang vùng biển của nước khác, khai thác đánh bắt hải sản. Những nỗ lực và thành quả của sỹ quan trẻ Cảnh sát biển 2 nước đã góp phần giữ vững vùng biển “ổn định, hòa bình, hữu nghị", trở thành hình mẫu trong quan hệ thực thi pháp luật trên biển.

Buổi giao lưu lần thứ 2, sỹ quan trẻ 2 bên cùng nhau trao đổi kinh nghiệm công tác cứu hộ, cứu nạn, thực thi pháp luật trên biển; tham quan thành phố Đà Nẵng, tặng quà trẻ em Làng trẻ SOS thành phố Đà Nẵng và giao lưu với cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.
Giao lưu sỹ quan trẻ Cảnh sát biển 2 nước Việt Nam-Trung Quốc.
Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định: "Trong thời gian vừa qua, Cảnh sát biển Trung Quốc và Cảnh sát biển Việt Nam đã giải quyết rất tốt xung quanh vấn đề cùng nhau thực hiện nhiệm vụ Liên hiệp nghề cá giữa vịnh Bắc Bộ; thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm ở trên biển, cứu hộ cứu nạn, giúp ngư dân làm ăn phát triển kinh tế trên biển. Thông qua giao lưu, chúng tôi trao đổi kinh nghiệm với nhau, gắn kết với nhau, góp phần làm cho tình cảm gắn kết giữa 2 lực lượng thực thi pháp luật trên biển tốt đẹp hơn, giải quyết mọi vấn đề trên biển, xây dựng vùng biển hòa bình và ổn định"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ký kết tuyên truyền cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân
Ký kết tuyên truyền cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân

VOV.VN -Cùng với cảnh sát biển, mỗi ngư dân là một chiến sĩ, mỗi con tàu của ngư dân là một cột mốc sống để khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc.

Ký kết tuyên truyền cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân

Ký kết tuyên truyền cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân

VOV.VN -Cùng với cảnh sát biển, mỗi ngư dân là một chiến sĩ, mỗi con tàu của ngư dân là một cột mốc sống để khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc.

Vùng Cảnh sát Biển 1 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Ba
Vùng Cảnh sát Biển 1 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Ba

VOV.VN -BTL Vùng Cảnh sát Biển 1 đã tổ chức gần 600 lần chuyến tuần tra, kiểm tra kiểm soát trên biển; tổng kiểm tra kiểm soát trên 10.500 lượt tàu thuyền

Vùng Cảnh sát Biển 1 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Ba

Vùng Cảnh sát Biển 1 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Ba

VOV.VN -BTL Vùng Cảnh sát Biển 1 đã tổ chức gần 600 lần chuyến tuần tra, kiểm tra kiểm soát trên biển; tổng kiểm tra kiểm soát trên 10.500 lượt tàu thuyền

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 cứu thành công 6 ngư dân gặp nạn trên biển
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 cứu thành công 6 ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã đưa toàn bộ 6 ngư dân cùng tàu cá về đến cảng Hòn La an toàn.

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 cứu thành công 6 ngư dân gặp nạn trên biển

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 cứu thành công 6 ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã đưa toàn bộ 6 ngư dân cùng tàu cá về đến cảng Hòn La an toàn.