Xúc động cảnh 3 chị em Thư ôm nhau khóc trong tập 48 “Về nhà đi con”

VOV.VN -“Đây là phân đoạn giá trị nhất trong 48 tập phim Về nhà đi con. Chưa có bộ phim nào khiến tôi khóc nhiều như vậy”, khán giả Thúy Hồng chia sẻ.

"Về nhà đi con" đã đi được nửa chặng đường và vẫn đang là bộ phim truyền hình gây "sốt" nhất hiện nay. Nhiều khán giả nhận xét, tuy là bộ phim được làm lại, nhiều chi tiết đã được biết trước nhưng "Về nhà đi con" vẫn có sức hấp dẫn riêng biệt nhờ kịch bản tươi mới, thêm nhiều chi tiết mang tính thời đại. Mặc dù “Về nhà đi con” không có yếu tố giật gân, câu khách nhưng lại thu hút người xem bởi những câu chuyện giản dị có thể xảy ra ở mọi gia đình. Thậm chí, trên fanpage chính thức của phim, nhiều người yêu phim chia sẻ, tập nào lên sóng họ cũng khóc và thừa nhận rằng nhờ "Về nhà đi con" mà họ quay trở lại xem phim Việt Nam.

Đặc biệt trong tập 48 phát sóng tối qua (19/6),  tình tiết trong phim đã đẩy cảm xúc của người xem lên đến đỉnh điểm. Trong tập này, khi biết bố có tình cảm với một phụ nữ khác, Thư tỏ thái độ phản đối kịch liệt. Thư lớn giọng quát mắng cô Hạnh (Thúy Hà) bán hoa khi cô đến cửa nhà mình. Những câu nói của Thư khiến cho người xem cảm thấy ức chế về sự phản ứng ích kỷ với một người trưởng thành như Thư. Nhưng rồi cả người xem và nhân vật trong phim cùng nghẹn ngào và xúc động khi cô Hạnh (Thúy Hà) bỏ khăn bịt mặt ra.

Trên fanpage “Về nhà đi con” có tới 5500 bình luận và hơn 5100 lượt chia sẻ cảm xúc về phân cảnh đó trong tập 48. “Có lẽ đây là phân đoạn giá trị nhất 48 tập phim. Lâu lắm rồi chưa có bộ phim nào khiến mình khóc được, Bảo Thanh diễn xuất sắc quá”, khán giả Thúy Hồng, chia sẻ.

Khán giả Anh Mai bình luận: “Phân cảnh này cực kỳ xúc động. Có lẽ với tôi đây là đoạn khiến tôi xúc động nhất từ đầu phim đến giờ. Nếu như trước đó còn tức trước thái độ hỗn láo của Thư (Bảo Thanh) thì ngay lúc sau đã cảm thấy thương vô cùng. Cả Huệ và Thư mất mẹ từ khi còn bé, luôn luôn nhớ thương và níu giữ hình ảnh mẹ nên ngay khi nhìn thấy 1 người có ngoại hình giống như mẹ mình thì sững lại, nghẹn ngào rồi òa lên trong tiếng khóc nức nở. Bố Sơn thì đau lòng lau nước mắt cho Thư rồi quay đi với bước chân vô định. Có lẽ lúc này ông vừa thương con mà vừa nhớ lại vợ mình ngày trước. Còn Dương thì lặng người đi trước tiếng khóc nức nở của 2 chị mình và trước dáng vẻ thẫn thờ của bố. Bởi vì Dương chưa bao giờ được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, thế nên, Dương không thể nào biết được sự mất mát to lớn và sự nghẹn ngào khi gặp lại người giống mẹ mình để cất lên tiếng khóc nức nở được. Một bộ phim tuyệt vời”.

Cử chỉ của người cha trong phim Về nhà đi con khiến khán giả không cầm được nước mắt. 

Nhiều khán giả thấy được chính mình trong từng nhân vật bởi có hoàn cảnh giống như 3 chị em nhà Huệ. Khán giả Tưởng Công Phú viết: “Chỉ có ai mất mẹ mới hiểu chính xác được cảm xúc của Thư, Huệ lúc nhìn thấy người giống hệt mẹ mình. Đạo diễn xây dựng tình huống quá hay, diễn viên đóng quá đạt”. Cùng chung suy nghĩ, khán giả Trần Bảo Ngọc bình luận: “Có ai mất mẹ mới hiểu cảm xúc của Thư và chị Huệ khi nhìn thấy người y chang mẹ mình. Tự nhiên xem mà nước mắt chảy. Nếu là tôi chắc tôi vỡ oà cảm xúc. Đôi khi chỉ là mơ cũng thấy hạnh phúc rồi”. Khán giả Hoàng Bích Ngọc cũng cho rằng “Những ai không còn mẹ khi xem cảnh này thật sự chạm tới đáy lòng. Chỉ ước dù 1 lần được gặp lại mẹ. Cảm ơn các bạn đã mang tới một cung bậc cảm xúc tuyệt vời”.

Nhiều khán giả không đồng tình với ứng xử của Thư khi tỏ thái độ với cô Hạnh, người phụ nữ bán hoa mà bố Sơn phải lòng. Người cho rằng Thư hơi quá đà, Thư láo, hỗn. Nhưng đã phần khán giả lại bênh Thư và tự mình trải lòng hộ nhân vật Thư trong “Về nhà đi con”.

Khán giả Trịnh Diễm Hằng phân tích: “Mẹ Thư bỏ lại Thư khi mới 7 tuổi, mặt khác mẹ mất một phần lỗi do bố Sơn. Trên thế giới không còn ai bên cạnh để bấu víu ngoài bố. Bố từ lâu vừa làm cha vừa làm mẹ, giờ nhìn bố theo người khác, nghĩ bố sẽ quên mẹ rồi, thì chắc chắn cách cư xử của Thư trước tình huống đó là điều dễ hiểu. Bảo Thanh đóng cảnh này phải nói xuất thần, tim mình như bị bóp ngẹt, nước mắt lưng tròng”.

Cảnh ba chị em Huệ, Thư, Dương khóc nức nở khi nhìn thấy khuôn mặt của cô Hạnh (Thúy Hà). 

Một khán giả có nick Takami Minamino chia sẻ: “Xem đi xem lại đoạn này mà mình vẫn khóc, thực sự xúc động nghẹn ngào. Mình hiểu cảm xúc của 3 chị em, của bố Sơn và đặc biệt của Thư. Con người ta càng càng yêu thì càng ích kỷ, tình cảm không nuốn san sẻ nhưng điều đáng nói ở đây là Thư nhìn thấy cô bán hoa giống mẹ mình và trông giây lát Thư nhận ra mọi điều và Thư thấy mình có lỗi. Hơn bao giờ hết Thư thấy càng thương bố nhiều hơn. Ai ghét Thư thì ghét nhưng cá nhân mình chưa bao giờ ghét Thư. Bảo Thanh à! Em diễn xuất quá đỉnh! Chạm vào trái tim của khán giả. Hay lắm! Xúc động lắm. Cảm ơn em! Cảm ơn đoàn phim Về nhà đi con”.

Bước chân vô định của ông Sơn (NSUT Trung Anh) chạm đến trái tim khán giả. 

Đã lâu rồi khán giả mới được xem bộ phim truyền hình Việt có đề tài gia đình hấp dẫn như “Về nhà đi con”. Cũng chính “Về nhà đi con” đã làm thay đổi quan niệm của khán giả về phim Việt. “Người yêu mình không bao giờ xem phim Việt mà xem phim này đến đoạn này còn thốt lên “Phim hay thiệt” thì đủ biết tôi cũng ghiền như thế nào rồi. Bên Việt Nam 9h chiếu nhưng bên Nhật 11h mới có dù có làm về mệt hai đứa cũng chưa bỏ 1 tập phim nào”, khán giả Huỳnh Yến Nhi hiện đang sinh sống ở Nhật Bản bình luận.

Nhiều khán giả đều đồng tình: “Mọi thứ đều xuất sắc. Kịch bản xuất sắc. Diễn viên xuất sắc. Đạo diễn, quay dựng... tất cả đều xuất sắc tạo nên một bộ phim trên cả tuyệt vời”, “Đây là bộ phim Việt hay nhất từng xem”, “Vỗ tay cho diễn xuất của các diễn viên. Cảm ơn cả đoàn phim đã đem đến cho người xem một bộ phim tuyệt vời”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quang Anh “Về nhà đi con” để lộ kết phim chỉ với 1 câu nói?
Quang Anh “Về nhà đi con” để lộ kết phim chỉ với 1 câu nói?

VOV.VN - Nhiều khán giả đang rất phấn khích nếu đây thực sự là kết phim Về nhà đi con.

Quang Anh “Về nhà đi con” để lộ kết phim chỉ với 1 câu nói?

Quang Anh “Về nhà đi con” để lộ kết phim chỉ với 1 câu nói?

VOV.VN - Nhiều khán giả đang rất phấn khích nếu đây thực sự là kết phim Về nhà đi con.

Về nhà đi con tập 48: Thư gay gắt buông lời xúc phạm cô bán hoa
Về nhà đi con tập 48: Thư gay gắt buông lời xúc phạm cô bán hoa

VOV.VN - Trong trailer "Về nhà đi con" tập 48, Thư gay gắt buông lời xúc phạm cô bán hoa mặc mọi người nhắc nhở, Dương bảo vệ tình yêu với bố của Bảo.

Về nhà đi con tập 48: Thư gay gắt buông lời xúc phạm cô bán hoa

Về nhà đi con tập 48: Thư gay gắt buông lời xúc phạm cô bán hoa

VOV.VN - Trong trailer "Về nhà đi con" tập 48, Thư gay gắt buông lời xúc phạm cô bán hoa mặc mọi người nhắc nhở, Dương bảo vệ tình yêu với bố của Bảo.

“Về nhà đi con” chính thức đóng máy, lộ kết phim đầy bất ngờ?
“Về nhà đi con” chính thức đóng máy, lộ kết phim đầy bất ngờ?

VOV.VN - Hình ảnh gia đình ông Sơn đoàn tụ trong video đóng máy của phim được cho là cái kết đẹp của "Về nhà đi con".

“Về nhà đi con” chính thức đóng máy, lộ kết phim đầy bất ngờ?

“Về nhà đi con” chính thức đóng máy, lộ kết phim đầy bất ngờ?

VOV.VN - Hình ảnh gia đình ông Sơn đoàn tụ trong video đóng máy của phim được cho là cái kết đẹp của "Về nhà đi con".

Ngắm vẻ điển trai  của Dũng đào hoa trong “Về nhà đi con“
Ngắm vẻ điển trai của Dũng đào hoa trong “Về nhà đi con“

VOV.VN -Sau nhiều năm vắng bóng trên truyền hình, Hoàng Anh Vũ dần giành lại tình cảm của khán giả qua vai "Dũng" trong phim “Về nhà đi con”.

Ngắm vẻ điển trai  của Dũng đào hoa trong “Về nhà đi con“

Ngắm vẻ điển trai của Dũng đào hoa trong “Về nhà đi con“

VOV.VN -Sau nhiều năm vắng bóng trên truyền hình, Hoàng Anh Vũ dần giành lại tình cảm của khán giả qua vai "Dũng" trong phim “Về nhà đi con”.

NSƯT Trung Anh xúc động đón sinh nhật với đoàn phim “Về nhà đi con“
NSƯT Trung Anh xúc động đón sinh nhật với đoàn phim “Về nhà đi con“

VOV.VN - Nam nghệ sĩ liên tục nở nụ cười và không giấu được sự xúc động trước món quà đầy bất ngờ.

NSƯT Trung Anh xúc động đón sinh nhật với đoàn phim “Về nhà đi con“

NSƯT Trung Anh xúc động đón sinh nhật với đoàn phim “Về nhà đi con“

VOV.VN - Nam nghệ sĩ liên tục nở nụ cười và không giấu được sự xúc động trước món quà đầy bất ngờ.

“Về nhà đi con” xuất hiện tại đề cử VTV Awards 2019
“Về nhà đi con” xuất hiện tại đề cử VTV Awards 2019

VOV.VN - "Về nhà đi con" - bộ phim đang "làm mưa làm gió" trên sóng truyền hình VTV đã xuất hiện thêm trong danh sách đề cử Phim truyền hình ấn tượng.

“Về nhà đi con” xuất hiện tại đề cử VTV Awards 2019

“Về nhà đi con” xuất hiện tại đề cử VTV Awards 2019

VOV.VN - "Về nhà đi con" - bộ phim đang "làm mưa làm gió" trên sóng truyền hình VTV đã xuất hiện thêm trong danh sách đề cử Phim truyền hình ấn tượng.