Cảnh báo mỹ phẩm bị thu hồi tại châu Âu, người tiêu dùng cần lưu ý

VOV.VN - Ngày 3/3, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát đi cảnh báo về nhiều sản phẩm bị thu hồi tại các thị trường quốc tế trong tháng 2/2026 do tiềm ẩn rủi ro an toàn. Trong đó, một số sản phẩm chăm sóc cá nhân bị thu hồi tại châu Âu vì chứa thành phần vi phạm quy định.

Theo thông tin do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, dữ liệu từ hệ thống cảnh báo của European Commission, cơ quan chức năng tại Cộng hòa Séc, Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Ý phát hiện một số sản phẩm lưu hành trên thị trường có chứa chất 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), còn gọi là Butylphenyl methylpropional. Đây là hoạt chất đã bị Liên minh châu Âu cấm sử dụng trong mỹ phẩm từ năm 2022 do nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt có thể tác động đến hệ sinh sản và gây kích ứng da nếu tiếp xúc kéo dài.

Các sản phẩm thuộc diện thu hồi gồm sữa tắm Dove surgras à l'huile d'amande douche 400ml (xuất xứ Hà Lan), sữa tắm và rửa mặt Dove MEN+CARE Fresh Awake Energising Scent 400ml (xuất xứ Vương quốc Anh), cùng nước rửa tay Dove (xuất xứ Đức). Bên cạnh đó, danh sách cảnh báo còn ghi nhận xịt khử mùi Rexona Sensitive Anti-Perspirant 48H 150ml, dầu gội Elseve Total Repair 5 Extreme 250ml và mặt nạ tóc Garnier Fructis Capelli Secchi 300ml do không đáp ứng tiêu chuẩn thành phần theo quy định của EU.

Việc thu hồi được thực hiện sau quá trình kiểm tra, giám sát thị trường và là biện pháp bắt buộc nhằm bảo đảm tuân thủ quy định an toàn mỹ phẩm vốn được đánh giá rất nghiêm ngặt tại châu Âu. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu hệ sinh thái thương hiệu này đối diện với chương trình thu hồi. Cuối năm 2022, tập đoàn Unilever - đơn vị sở hữu Dove - từng thu hồi một số sản phẩm dầu gội khô Dove và TRESemmé tại Anh và nhiều nước châu Âu do nghi ngờ chứa Benzene, chất có khả năng gây ung thư nếu vượt ngưỡng an toàn. Sự việc buộc doanh nghiệp phải rút sản phẩm khỏi kệ và rà soát quy trình kiểm soát chất lượng.

Không chỉ riêng nhóm mỹ phẩm, theo tổng hợp của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, nhiều mặt hàng khác cũng bị thu hồi trong tháng 2/2026. Tại Hàn Quốc, Cơ quan Tiêu chuẩn và Công nghệ Hàn Quốc (KATS) yêu cầu thu hồi máy tạo độ ẩm Starbucks chạy bằng pin do nguy cơ quá nhiệt, có thể dẫn đến cháy nổ. Ở Canada, Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (CFIA) thu hồi một số lô sữa công thức Kendamil dành cho trẻ sơ sinh do nghi nhiễm độc tố cereulide.

Tại Đức, máy khắc/cắt laser để bàn Atomstack Model P1 công suất 5W bị thu hồi do không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương mắt. Tại Mỹ, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) yêu cầu thu hồi đồ chơi lắp ghép nam châm Huaker do nguy cơ gây nghẹt thở cho trẻ nhỏ. Ở Úc, móc khóa leo núi OCUN dạng HMS và máy trộn thực phẩm để bàn The Cooks Collective cũng bị thu hồi do nguy cơ rơi từ trên cao và điện giật.

Đại diện Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nhận định, trong bối cảnh mua sắm xuyên biên giới gia tăng mạnh qua các nền tảng thương mại điện tử, không loại trừ khả năng các sản phẩm thuộc diện thu hồi vẫn có thể xuất hiện tại Việt Nam dưới hình thức xách tay hoặc bán online.

Đồng thời, đại diện Ủy ban cũng khuyến cáo người tiêu dùng chủ động kiểm tra kỹ thành phần, xuất xứ, số lô, mã vạch sản phẩm đã và đang sử dụng; đối chiếu với thông tin cảnh báo chính thức từ cơ quan quản lý nước ngoài. Khi phát hiện sản phẩm thuộc diện thu hồi, cần ngừng sử dụng ngay và liên hệ đơn vị bán hàng để được hướng dẫn xử lý. Ưu tiên lựa chọn hàng hóa nhập khẩu chính ngạch, có thông tin minh bạch về nguồn gốc và cảnh báo an toàn nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài cho bản thân và gia đình.

my_pham_gia_shopee.jpg

Vụ mỹ phẩm giả trên Shopee: Cục Thương mại điện tử yêu cầu hoàn tiền cho người mua

VOV.VN - Phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Ninh - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) xoay quanh các biện pháp xử lý, bảo vệ người tiêu dùng và quan điểm quản lý sau vụ mỹ phẩm giả được rao bán trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thu hồi hàng loạt mỹ phẩm vi phạm: Siết chặt hậu kiểm trên toàn quốc
Thu hồi hàng loạt mỹ phẩm vi phạm: Siết chặt hậu kiểm trên toàn quốc

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành liên tiếp các quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm trên phạm vi toàn quốc do điều kiện sản xuất và không đúng hồ sơ công bố.

Thu hồi hàng loạt mỹ phẩm vi phạm: Siết chặt hậu kiểm trên toàn quốc

Thu hồi hàng loạt mỹ phẩm vi phạm: Siết chặt hậu kiểm trên toàn quốc

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành liên tiếp các quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm trên phạm vi toàn quốc do điều kiện sản xuất và không đúng hồ sơ công bố.

Mỹ phẩm “nhái”: Từ vài chục nghìn đồng thành sản phẩm tiền triệu
Mỹ phẩm “nhái”: Từ vài chục nghìn đồng thành sản phẩm tiền triệu

VOV.VN - Chỉ với một mẫu gốc, các cơ sở gia công có thể tạo ra mỹ phẩm “na ná” hàng ngoại với chi phí sản xuất chỉ vài chục nghìn đồng/sản phẩm rồi bán ra thị trường với giá tiền triệu. Khoảng chênh lệch khổng lồ ấy phơi bày cách mỹ phẩm nhái sinh sôi khi những lỗ hổng quản lý chưa được siết chặt.

Mỹ phẩm “nhái”: Từ vài chục nghìn đồng thành sản phẩm tiền triệu

Mỹ phẩm “nhái”: Từ vài chục nghìn đồng thành sản phẩm tiền triệu

VOV.VN - Chỉ với một mẫu gốc, các cơ sở gia công có thể tạo ra mỹ phẩm “na ná” hàng ngoại với chi phí sản xuất chỉ vài chục nghìn đồng/sản phẩm rồi bán ra thị trường với giá tiền triệu. Khoảng chênh lệch khổng lồ ấy phơi bày cách mỹ phẩm nhái sinh sôi khi những lỗ hổng quản lý chưa được siết chặt.