Phát hiện hơn 123.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong năm 2025

VOV.VN - Theo Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, năm 2025 tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức. Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 123.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 15.394 tỷ đồng.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo quốc gia) năm 2025, tình hình hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả qua các tuyến biên giới, cửa khẩu đất liền, đường mòn, lối mở biên giới, tuyến biên giới biển, cảng biển, đường hàng không, địa bàn nội địa và không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp.

Các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 123.513 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước đạt 15.394.667 triệu đồng; nhiều vụ việc lớn, nổi cộm về buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm sở hữu trí tuệ là thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sữa giả… đã được phát hiện, khởi tố, góp phần ổn định, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Năm 2026, Ban Chỉ đạo quốc gia sẽ chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, chuyên đề, cao điểm, giải pháp kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, khoảng trống về pháp lý, không để các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, lực lượng chức năng; nâng cao hiệu quả công tác thu thập, phân tích, xử lý thông tin; phát huy vai trò của các đường dây nóng, kênh tiếp nhận thông tin từ người dân, doanh nghiệp.

cua_khau_quoc_te_nam_giang_thanh_pho_da_nang_dong_hon_ngay_thuong_dip_cuoi_nam.jpg

Đà Nẵng tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm

VOV.VN - Những ngày cuối năm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại tại TP.Đà Nẵng và các khu vực cửa khẩu quốc tế diễn ra phức tạp. Các đơn vị thuộc Ban Chỉ đạo 389 TP.Đà Nẵng đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là khu vực cửa khẩu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép cuối năm
Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép cuối năm

VOV.VN - Dịp cuối năm, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các lực lượng chức năng, địa phương tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái.

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép cuối năm

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép cuối năm

VOV.VN - Dịp cuối năm, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các lực lượng chức năng, địa phương tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái.