Phát hiện, tạm giữ lô hàng 999 sản phẩm nghi không rõ nguồn gốc ven Quốc lộ 1

VOV.VN - Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện, tạm giữ một lô hàng lớn nghi không rõ nguồn gốc, xuất xứ khi đang tập kết ven tuyến đường tránh Quốc lộ 1, đoạn qua xã Diên Khánh.

Theo ông Nguyễn Thái Nam, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa vào sáng 15/1, đơn vị nhận được nguồn tin từ cơ sở phản ánh việc một số người đang tập kết nhiều thùng carton tại khu vực đường tránh Quốc lộ 1, đoạn qua xã Diên Khánh có biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, Đội đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Diên Khánh  kiểm tra hiện trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 333 thùng carton, mỗi thùng chứa 3 bộ điều chỉnh ghế ngồi ô tô, tổng cộng 999 sản phẩm. Trên bao bì hàng hóa đều ghi chữ nước ngoài. Tuy nhiên, số hàng hóa này không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không kèm theo hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp; chưa xác định được chủ sở hữu cũng như giá trị lô hàng.

Trước dấu hiệu vi phạm, Đội Quản lý thị trường số 3 niêm phong toàn bộ lô hàng, lập biên bản tạm giữ và đưa về kho lưu trữ của đơn vị tại xã Diên Khánh để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lực lượng chức năng đã thông báo để chủ lô hàng đến làm việc. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan, đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời ngăn chặn các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường trên địa bàn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Giá vàng tư nhân “nhảy múa” tự do, lực lượng quản lý thị trường ở đâu?
Giá vàng tư nhân “nhảy múa” tự do, lực lượng quản lý thị trường ở đâu?

VOV.VN - Giá vàng sáng 17/10 tiếp tục lập kỷ lục, vượt 151 triệu đồng/lượng, nhiều cửa hàng vàng tư nhân đẩy giá lên tới 170 triệu đồng/lượng. Giữa cơn “sốt vàng” hỗn loạn ấy, câu hỏi lớn được đặt ra, cơ quan quản lý thị trường đang ở đâu?

Giá vàng tư nhân “nhảy múa” tự do, lực lượng quản lý thị trường ở đâu?

Giá vàng tư nhân “nhảy múa” tự do, lực lượng quản lý thị trường ở đâu?

VOV.VN - Giá vàng sáng 17/10 tiếp tục lập kỷ lục, vượt 151 triệu đồng/lượng, nhiều cửa hàng vàng tư nhân đẩy giá lên tới 170 triệu đồng/lượng. Giữa cơn “sốt vàng” hỗn loạn ấy, câu hỏi lớn được đặt ra, cơ quan quản lý thị trường đang ở đâu?

Đối thoại chính sách về tài sản mã hóa - từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường
Đối thoại chính sách về tài sản mã hóa - từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường

VOV.VN - Chiều nay (8/10), UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam tổ chức Diễn đàn đối thoại chính sách tài sản mã hóa “từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường”.

Đối thoại chính sách về tài sản mã hóa - từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường

Đối thoại chính sách về tài sản mã hóa - từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường

VOV.VN - Chiều nay (8/10), UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam tổ chức Diễn đàn đối thoại chính sách tài sản mã hóa “từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường”.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo tình hình, giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng
Thủ tướng yêu cầu báo cáo tình hình, giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỷ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản và đề xuất giải pháp quản lý, báo cáo trước ngày 14/9/2025.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo tình hình, giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng

Thủ tướng yêu cầu báo cáo tình hình, giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỷ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản và đề xuất giải pháp quản lý, báo cáo trước ngày 14/9/2025.