Thực phẩm xuất khẩu vào EU cần tuân thủ các quy định về nhãn mác

VOV.VN - Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan tiếp tục lưu ý các doanh nghiệp xuất khẩu sự cần thiết phải tuân thủ các quy định hết sức chặt chẽ về nhãn mác, bao gồm việc cung cấp đầy đủ thông tin thành phần các chất sử dụng trong thực phẩm theo quy định EU.

Sau những cảnh báo doanh nghiệp đối với việc sử dụng các vật tư bảo vệ thực vật, chế biến thực phẩm có hóa chất bị cấm, hoặc vượt hàm lượng cho phép đối với thực phẩm xuất khẩu vào châu Âu (EU), Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan tiếp tục lưu ý các doanh nghiệp xuất khẩu, về sự cần thiết phải tuân thủ các quy định hết sức chặt chẽ về nhãn mác. Trong đó, bao gồm việc cung cấp đầy đủ thông tin về thành phần các chất sử dụng trong thực phẩm theo quy định EU.

Cụ thể trong một số trường hợp, có những phụ phẩm thực phẩm thông thường tại Việt Nam, nhưng lại trong danh mục phải cung cấp thông tin tại EU, để phòng tránh tác động tới người tiêu dùng bị mẫn cảm. Điều này khiến một số sản phẩm lưu thông hợp lệ tại Việt Nam khi xuất sang EU sẽ bị thu hồi.

Đơn cử, mới đây Cơ quan Thanh tra Vệ sinh Ba Lan đã phát đi thông báo về việc thu hồi tất cả các lô hàng sản phẩm thương hiệu Bảo Long, gồm các loại viên gia vị bún riêu, bún bò Huế, hủ tiếu Nam Vang, phở gà, lẩu Thái,… do phát hiện các thành phần từ đậu nành, động vật giáp xác và cá trong sản phẩm nhưng không được khai báo trên nhãn hàng.

Cơ quan Thanh tra Vệ sinh Ba Lan cho biết, do sản phẩm không được cảnh báo trên bao bì, việc tiêu thụ các sản phẩm này có thể gây ra dị ứng đối với người tiêu dùng mẫn cảm với các thành phần kể trên, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng Ba Lan dị ứng với các chất này không nên sử dụng. Các nhà phân phối từ Hà Lan đã thông báo về vụ việc trên trên Hệ thống cảnh báo sớm RASFF, hiện Cơ quan Thanh tra Vệ sinh Ba Lan đang giám sát quá trình thu hồi các sản phẩm này tại thị trường Ba Lan.

Kinh tế tăng trưởng liên tục trong nhiều năm trở lại đây, khiến nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng nông sản của Ba Lan tăng mạnh, đáp ứng các nhu cầu nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm cũng như tiêu dùng của người dân. Trong bối cảnh đó, giới chức Ba lan cũng áp dụng các biện pháp siết chặt quản lý chất lượng hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài.

Thực phẩm và gia vị được nhập khẩu từ các nơi khác nhau vào Ba Lan chủ yếu từ châu Á, Trung Đông, Nam Mỹ và các nước Liên minh châu Âu khác. Trong số đó, các loại sản phẩm được nhập khẩu nhiều gồm các loại hạt, gạo, thảo mộc, trái cây sấy khô và gia vị, bao gồm quế, gừng, nghệ và hạt tiêu.

Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu nông sản, thực phẩm  vào Ba Lan cần hết sức lưu ý siết chặt công tác quản lý chất lượng tránh tổn thất do hàng bị trả về hoặc tiêu hủy đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của hàng nông sản Việt hiện đang tạo dựng được vị trí nhất định trên thị trường Ba Lan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Doanh nghiệp lưu ý khi xuất khẩu nông sản vào thị trường EU
Doanh nghiệp lưu ý khi xuất khẩu nông sản vào thị trường EU

VOV.VN - Chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, Liên minh châu Âu (EU) đã gửi 16 cảnh báo đối với các sản phẩm nông sản và thực phẩm xuất khẩu của Việt Nam, do vi phạm các quy định dẫn đến việc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm.

Doanh nghiệp lưu ý khi xuất khẩu nông sản vào thị trường EU

Doanh nghiệp lưu ý khi xuất khẩu nông sản vào thị trường EU

VOV.VN - Chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, Liên minh châu Âu (EU) đã gửi 16 cảnh báo đối với các sản phẩm nông sản và thực phẩm xuất khẩu của Việt Nam, do vi phạm các quy định dẫn đến việc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm.

Việt Nam, Ba Lan sẽ làm cửa ngõ cho hàng hóa của nhau vào thị trường ASEAN và EU
Việt Nam, Ba Lan sẽ làm cửa ngõ cho hàng hóa của nhau vào thị trường ASEAN và EU

VOV.VN - Thủ tướng Việt Nam và Ba Lan nhất trí hai nước sẽ hỗ trợ, làm cửa ngõ cho hàng hóa của nhau vào thị trường ASEAN và EU.

Việt Nam, Ba Lan sẽ làm cửa ngõ cho hàng hóa của nhau vào thị trường ASEAN và EU

Việt Nam, Ba Lan sẽ làm cửa ngõ cho hàng hóa của nhau vào thị trường ASEAN và EU

VOV.VN - Thủ tướng Việt Nam và Ba Lan nhất trí hai nước sẽ hỗ trợ, làm cửa ngõ cho hàng hóa của nhau vào thị trường ASEAN và EU.

Chỉ vì cái khay nhựa, một DN thuỷ sản Việt mất thị trường xuất khẩu vào EU
Chỉ vì cái khay nhựa, một DN thuỷ sản Việt mất thị trường xuất khẩu vào EU

VOV.VN - Vừa qua có doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng tôm Việt Nam bị mất thị trường EU chỉ vì từ chối thay đổi khay nhựa đóng gói - lãnh đạo VASEP chia sẻ.

Chỉ vì cái khay nhựa, một DN thuỷ sản Việt mất thị trường xuất khẩu vào EU

Chỉ vì cái khay nhựa, một DN thuỷ sản Việt mất thị trường xuất khẩu vào EU

VOV.VN - Vừa qua có doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng tôm Việt Nam bị mất thị trường EU chỉ vì từ chối thay đổi khay nhựa đóng gói - lãnh đạo VASEP chia sẻ.