Chiêm ngưỡng những chiếc vương miện tinh xảo của Hoàng gia thế giới

VOV.VN - Những chiếc vương miện được coi là bảo vật Hoàng gia luôn khiến mọi người phải choáng ngợp về độ xa hoa của các Hoàng gia trên thế giới.

Vương miện Meghan Markle đeo trong lễ cưới vốn thuộc về Hoàng hậu Mary, vợ của vua George V, kỵ nội của Hoàng tử Harry. Chính Nữ hoàng Elizabeth II đã đồng ý cho cháu dâu mượn chiếc vương miện hoàng gia này. Món trang sức gia truyền này có tên "The Queen Mary's Lozenge Bandeau", được chế tác tại Anh vào năm 1932, riêng phần trâm cài đã được làm từ năm 1893.

Chiếc  vương miện quý giá đầu tiên mà Công nương Kate Middleton được diễm phúc mang là “Halo Tiara của nhà Cartier. Cô đã đội nó trong hôn lễ thế kỷ với Hoàng tử William năm 2011. Chiếc vương miện gồm 16 vòng uốn lượn với 739 hạt kim cương và 149 thanh kim cương baton.

Công nương Diana đội chiếc vương miện Spencer được nạm các viên kim cương tạo thành hình hoa tulip với những đường uốn lượn mềm mại. Chiếc vương miện không phải thuộc bộ sưu tập trang sức của Hoàng gia Anh mà thuộc quyền sở hữu của gia đình Spencer của cô. Đó là chiếc vương miện gia truyền, có lịch sử trong gia tộc Spencer gần cả một thế kỷ.

Công chúa Victoria của Thụy Điển đã đội chiếc vương miện "Cameo" có thiết kế vô cùng cầu kỳ, gồm 7 hình chạm khắc mô phỏng các nhân vật nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp và trang trí bằng ngoc trai.

Hoàng gia Luxembourg nổi tiếng với chiếc vương miện hình lá nho của Đại Công tước Maria Teresa. Không có thống kê chính xác số viên kim cương  được gắn trên vương miện nhưng đây là một trong những vương miện đồ sộ nhất thế giới. 

Được ngưỡng mộ nhất là chiếc vương miện "Ngọc trai cổ" với những viên ngọc trai và hình hoa bách hợp được tạo thành từ những viên kim cương. Hiện vương miện này thuộc về Hoàng hậu Hà Lan Máxima. Chiếc vương miện giản dị nhưng đẹp quý phái, được làm từ khoảng năm 1900.

Vương miện hình mái vòm vút cao tựa như mái vòm của những nhà thờ Hồi giáo được nạm vô số viên kim cương là vương miện thuộc về Công chúa Haya ( Hoàng gia Jordan). Tuy vậy, Hoàng hậu Rania vẫn thường xuyên mượn chiếc vương miện này để đội trong những dịp quan trọng.

Chiếc vương miện này là món quà cưới cho Nữ hoàng Mary (Ireland). Sau này, Nữ hoàng Mary đã tặng nó cho Nữ hoàng Elizabeth II như một món quà cưới vào năm 1947. 

Trang sức của Hoàng gia Nhật Bản thường được làm tối giản nhưng vẫn cao quý. Vương miện của Công chúa Mako được trang trí theo hình tượng hoa bách hợp thể hiện sự thanh cao của Hoàng gia Nhật Bản. 

Vương miện "Bách hợp Ansorena" của Hoàng gia Tây Ban Nha với 450 viên kim cương và 10 viên ngọc trai gắn trên khung vàng trắng 18 cara. Hiện nó đang thuộc về Hoàng thái hậu Sofia. Đây là một trong những chiếc vương miện đồ sộ nhất thế giới, từng được thực hiện hồi năm 1906 cho Hoàng hậu Victoria Eugenia của Tây Ban Nha.

Vương miện "Gandik Diraja" làm từ kim cương và vàng trắng được thiết kế theo mô-típ truyền thống của Malaysia. Hiện Hoàng hậu Haminah Hamidun đang sở hữu chiếc vương miện này.

Vương miện lá ô liu thuộc sở hữu của Hoàng hậu Anne Marie nhưng được cho là có nguồn gốc từ Hoàng gia Nga. Chiếc vương miện có thiết kế được lấy cảm hứng từ lá ô liu, một trong những loại cây mang tính biểu tượng tại Hy Lạp. Điều tạo nên nét đẹp lộng lẫy, cao quý cho vương miện là sự xuất hiện của những viên đá ruby hồng ngọc.

Chiếc vương miện "Chìa khóa Hy Lạp" được làm bằng kim cương và bạch kim thiết kế theo phong cách Hy Lạp cổ xưa. Hiện tại, công chúa Romania - Margarita đang là người sở hữu.

Vương miện nổi tiếng Hoàng gia Hannover được cô dâu Alessandra de Osma diện khi kết hôn với hoàng tử Christian, trước đây thuộc về Công chúa Caroline của Monaco. Chiếc vương miện được nạm khắc kim cương theo hình hoa tinh xảo.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Những cô dâu tuyệt sắc trong đám cưới Hoàng gia Anh và châu Âu
Ảnh: Những cô dâu tuyệt sắc trong đám cưới Hoàng gia Anh và châu Âu

VOV.VN - Họ là những bông hoa rạng ngời hương sắc tô điểm cho những đám cưới trang trọng và lộng lẫy ở Hoàng gia Anh và trên khắp châu Âu.

Ảnh: Những cô dâu tuyệt sắc trong đám cưới Hoàng gia Anh và châu Âu

Ảnh: Những cô dâu tuyệt sắc trong đám cưới Hoàng gia Anh và châu Âu

VOV.VN - Họ là những bông hoa rạng ngời hương sắc tô điểm cho những đám cưới trang trọng và lộng lẫy ở Hoàng gia Anh và trên khắp châu Âu.

Làm dâu Hoàng gia Anh, Công nương Meghan Markle phải “kiêng” những gì?
Làm dâu Hoàng gia Anh, Công nương Meghan Markle phải “kiêng” những gì?

VOV.VN - Có những quy định khắt khe mà Công nương Meghan Markle nhất định phải tuân thủ khi trở thành thành viên của Hoàng gia Anh.

Làm dâu Hoàng gia Anh, Công nương Meghan Markle phải “kiêng” những gì?

Làm dâu Hoàng gia Anh, Công nương Meghan Markle phải “kiêng” những gì?

VOV.VN - Có những quy định khắt khe mà Công nương Meghan Markle nhất định phải tuân thủ khi trở thành thành viên của Hoàng gia Anh.

Meghan Markle đi dự sự kiện cùng Nữ hoàng Anh trên đoàn tàu đặc biệt
Meghan Markle đi dự sự kiện cùng Nữ hoàng Anh trên đoàn tàu đặc biệt

VOV.VN - Công nương Meghan Markle một lần nữa đã chứng tỏ sức hút của mình và tiếp tục nhận được sự ưu ái đặc biệt của nữ hoàng Anh. 

Meghan Markle đi dự sự kiện cùng Nữ hoàng Anh trên đoàn tàu đặc biệt

Meghan Markle đi dự sự kiện cùng Nữ hoàng Anh trên đoàn tàu đặc biệt

VOV.VN - Công nương Meghan Markle một lần nữa đã chứng tỏ sức hút của mình và tiếp tục nhận được sự ưu ái đặc biệt của nữ hoàng Anh.