17 năm chưa hoàn thành con đường dài chưa đầy 1km ở Sơn La

VOV.VN - Dự án đường Chu Văn An nhánh II, đoạn nối từ Quốc lộ 6 với Trường Đại học Tây Bắc dài chưa đầy 1km ở Sơn La làm 17 năm vẫn chưa hoàn thành.

Dự án đường Chu Văn An  nhánh II, đoạn nối từ Quốc lộ 6 với Trường Đại học Tây Bắc, thuộc tổ 2, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La nhiều năm nay được người dân gọi là con đường “ khổ sở”. Được quy hoạch từ những năm 2002 đến năm 2013 bắt đầu khởi công, nhiều năm trôi qua mà tuyến đường vẫn trong tình trạng thi công dang dở, ì ạch, thậm chí công tác đền bù giải phóng mặt bằng cũng chưa được giải quyết xong, khiến cuộc sống của hàng chục hộ dân tại đây khổ sở “đi cũng dở, ở cũng không xong”. 

Mùa mưa lũ đang đến gần, bà con mong muốn  sớm hoàn thành con đường.
Mùa mưa lũ đang đến gần, bà con mong muốn  sớm hoàn thành con đường.

 Mưa thì đường ngập thành ao, nắng thì bụi mù là những gì diễn ra nhiều năm nay tại dự án đường Chu Văn An, nhánh II, đoạn nối từ Quốc lộ 6 và Trường Đại học Tây Bắc, thuộc tổ 2, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La. Sau 17 năm quy hoạch treo và khởi công mà 716m đường vẫn dậm chân tại chỗ.

Bà Trần Thị Thảo, người dân sinh sống ở đây nhiều năm cho biết: "Bây giờ bà con khổ về đường đi, khổ về cả môi trường vì nước thải nhà nọ đổ sang nhà kia do không có cống thoát nước. Đường làm chưa xong, đất ở chưa ổn định, những người trước đây đi bán hàng ở chợ giờ đi làm thuê, làm mướn, chăn nuôi lại không có chỗ vì dự án lấy hết đất rồi".

Mùa mưa lũ đang đến gần, bà con mong muốn  sớm hoàn thành con đường.
Ngày mưa nước ngập đường thành ao.

 Bà Đặng Thúy Bình ở tổ 2, phường Quyết Tâm cho biết, mỗi khi trời mưa to là cả khu dân cư rất vất vả, thậm chí khi gia đình nào có người mất phải khiêng bộ từ nhà ra ngoài đường, vì đường lầy lội xe tang không vào được. Học sinh mỗi khi đi lớp phải có bố mẹ lội nước đưa ra đường quốc lộ 6.

Trong các đợt tiếp xúc cử tri, lãnh đạo tỉnh, thành phố Sơn La đã xuống họp, đưa ra giải pháp tháo gỡ về giải phóng mặt bằng song tiến độ vẫn dậm chân tại chỗ: "Bà con cũng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết dứt điểm những vướng mắc để dự án được thi công nhanh, không nên kéo dài thêm nữa vì bà con nhân dân rất khổ".

Mùa mưa lũ đang đến gần, bà con mong muốn  sớm hoàn thành con đường.
716m đường vẫn dang dở.

Dự án đường Chu Văn An nhánh II, do UBND thành phố Sơn La làm chủ đầu tư, với tổng chiều dài 716m, khởi công từ năm 2013, tổng kinh phí dự án là 153,6 tỷ đồng. Theo thống kê có 79 hộ nằm trong diện đền bù giải phóng mặt bằng, hiện đã phê duyệt giá trị đối với 70/79 hộ. Vốn thực hiện Dự án từ nguồn ngân sách của UBND thành phố Sơn La.

Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La, cho biết, dự án thuộc trường hợp vướng mắc trong công tác giao đất, tái định cư. Bên cạnh đó, Trường Đại học Tây Bắc chưa phối hợp trong việc thu hồi đất của trường để thực hiện dự án khu dân cư đường Chu Văn An để phục vụ các hộ tái định cư và đang đề nghị điều chỉnh dự án cho phù hợp với hiện trạng, hạ tầng kỹ thuật của Trường.
"Theo nguyện vọng của trường đại học Tây Bắc, chúng tôi đã đáp ứng nhu cầu điều chỉnh quy hoạch của thành phố đối với Trường và linh hoạt một số hạng mục khác nữa để làm sao hài hòa giữa các bên. Còn đối với một số hộ dân chưa di chuyển, chúng tôi cố gắng tuyên truyền, vận động phù hợp để người dân đồng thuận", ông Phương cho hay.

Mùa mưa lũ đang đến gần, việc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành con đường là niềm mong mỏi thiết tha của người dân tổ 2, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi tắm suối, một thanh niên ở Sơn La tử vong
Đi tắm suối, một thanh niên ở Sơn La tử vong

VOV.VN - Tại khu vực cống ngầm, bản Nà Ban, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ đuối nước.

Đi tắm suối, một thanh niên ở Sơn La tử vong

Đi tắm suối, một thanh niên ở Sơn La tử vong

VOV.VN - Tại khu vực cống ngầm, bản Nà Ban, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ đuối nước.

Sơn La tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu hoa quả
Sơn La tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu hoa quả

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang tập trung mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hoa quả, xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại.

Sơn La tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu hoa quả

Sơn La tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu hoa quả

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang tập trung mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hoa quả, xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại.

Mưa lốc ở Ngọc Chiến, Sơn La làm gần 400 ngôi nhà bị tốc mái
Mưa lốc ở Ngọc Chiến, Sơn La làm gần 400 ngôi nhà bị tốc mái

VOV.VN - Chiều 8/5, tại xã vùng cao Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã xảy ra trận mưa lốc mạnh làm gần 400 nhà bị tốc mái.

Mưa lốc ở Ngọc Chiến, Sơn La làm gần 400 ngôi nhà bị tốc mái

Mưa lốc ở Ngọc Chiến, Sơn La làm gần 400 ngôi nhà bị tốc mái

VOV.VN - Chiều 8/5, tại xã vùng cao Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã xảy ra trận mưa lốc mạnh làm gần 400 nhà bị tốc mái.

Thầy và trò Sơn La vất vả dạy và học dưới cái nóng gay gắt 40 độ C
Thầy và trò Sơn La vất vả dạy và học dưới cái nóng gay gắt 40 độ C

VOV.VN - Sơn La và các tỉnh Tây Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng nhất kể từ đầu hè đến nay. Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học.

Thầy và trò Sơn La vất vả dạy và học dưới cái nóng gay gắt 40 độ C

Thầy và trò Sơn La vất vả dạy và học dưới cái nóng gay gắt 40 độ C

VOV.VN - Sơn La và các tỉnh Tây Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng nhất kể từ đầu hè đến nay. Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học.

Sơn La sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 ngay tại khu vực biên giới
Sơn La sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 ngay tại khu vực biên giới

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đã chủ động các phương án, sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ngay tại khu vực biên giới.

Sơn La sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 ngay tại khu vực biên giới

Sơn La sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 ngay tại khu vực biên giới

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đã chủ động các phương án, sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ngay tại khu vực biên giới.