240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước được cách ly tại Tiền Giang

VOV.VN - Ngày 27/7, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay của hãng Hàng không VietJet đưa 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước.

Ngày 27/7, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay của hãng Hàng không VietJet đưa 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước. Sau khi máy bay hạ cánh, hành khách trên chuyến bay kiểm tra y tế và được Bộ tư lệnh Quân khu 9 bố trí xe ô tô đưa về khu cách ly tập trung tại tỉnh Tiền Giang.

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 bố trí 17 xe ô tô đưa về khu cách ly tập trung.
Chuyến bay đưa 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước gồm người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau, trẻ em dưới 18 tuổi, lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, người đi du lịch bị kẹt lại do dịch Covid-19. Sau khi máy bay hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, toàn bộ công dân được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 điều xe đưa về khu cách ly tập trung tại tỉnh Tiền Giang.

Đại tá Phan Văn Chương, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 9 cho biết, để đưa công dân về khu cách ly tập trung tại tỉnh Tiền Giang, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã bố trí 17 xe ô tô để đưa công dân về khu cách ly, trên xe các công dân được bố trí ngồi giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, sau khi đưa công dân về khu cách ly tập trung, lái xe làm nhiệm vụ cũng cách ly 14 ngày theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên