Hải Phòng "thưởng nóng" học sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế

VOV.VN -  Chiều nay (13/7), Thành phố Hải Phòng tổ chức biểu dương, khen thưởng đoàn học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế IMO 2023. Tổng số tiền khen thưởng lên đến hơn 1,6 tỷ đồng.

Trong số 6 học sinh Việt Nam giành huy chương tại Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế - IMO 2023 tổ chức tại Nhật Bản vừa qua, thành phố Hải Phòng có 2 học sinh. Đó là các em Nguyễn An Thịnh (lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) giành Huy chương Vàng và Nguyễn Đình Kiên (lớp 11 Toán, Trường THPT Chuyên Trần Phú) giành Huy chương Bạc. Chiều nay (13/7), ngay sau khi các em vừa trở về từ Nhật Bản, thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng các học sinh đoạt giải, giáo viên tham gia giảng dạy các em.

Theo đó, UBND TP Hải Phòng đã tặng Bằng khen cho 4 cá nhân, gồm: Em Nguyễn An Thịnh, Nguyễn Đình Kiên và hai thầy giáo trực tiếp giảng dạy em tại Trường THPT Chuyên Trần Phú là thầy Lê Đức Thịnh và Trịnh Việt Anh. Cùng với đó, theo Nghị quyết số 06 năm 2018 của HĐND Thành phố Hải Phòng, em Nguyễn An Thịnh đoạt HCV được thưởng số tiền là 500 triệu đồng; em Nguyễn Đình Kiên đoạt HCB được thưởng 400 triệu đồng.

Thầy giáo Lê Đức Thịnh, giáo viên trực tiếp giảng dạy em Nguyễn An Thịnh tại lớp 12 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú được thưởng 250 triệu đồng; thầy giáo Trịnh Việt Anh, giáo viên lớp 11 Toán trường THPT Chuyên Trần Phú trực tiếp giảng dạy em Nguyễn Đình Kiên được thưởng 200 triệu đồng. Ngoài ra, TP Hải Phòng cũng trao thưởng cho tập thể Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Trần Phú, tập thể giáo viên tham gia giảng dạy đội tuyển THPT Chuyên Trần Phú. Tổng giá trị khen thưởng hơn 1,627 tỷ đồng.

Em Nguyễn An Thịnh, lớp 12 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú, chủ nhân của 1 trong 2 HCV Toán học Quốc tế năm 2023 của Việt Nam chia sẻ: "Được HCV Toán quốc tế là thành tích khá quan trọng, nhưng với em nó chưa phải là tất cả. Em thấy có động lực hơn để cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống và trong tương lai, không phụ công lao mọi người".

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định các em đã tiếp nối truyền thống đất học Hải Phòng, quê hương Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và làm rạng danh thành phố. Kết quả này là phần thưởng xứng đáng cho những miệt mài, vất vả của các em; sự ghi nhận kịp thời của các em và các thầy cô giáo, trong đó có sự đóng góp, sự ghi sinh không kể được của gia đình, người thân.

Ông Lê Tiến Châu chúc mừng và mong muốn hai em Nguyễn An Thịnh và Nguyễn Đình Kiên tiếp tục có nhiều thành công. Đối với ngành Giáo dục thành phố, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho rằng, đây là vinh dự, là kết quả rất đáng trân trọng nhưng cũng còn nhiều nhiệm vụ đặt ra, cần làm tốt hơn nữa.

Ông Lê Tiến Châu khẳng định, việc chăm sóc các học sinh có năng khiếu, năng lực để vươn lên đạt đỉnh cao không trong nước mà cả quốc tế, nhưng mà nền tảng để chúng ta có được kết đó phải là chất lượng đại trà: "Chúng ta quan tâm thì phải quan tâm hết sức; từ quan tâm toàn diện mới xuất hiện những nhân tố kiệt xuất. Lễ trao thưởng ngày hôm nay chỉ là sự bắt đầu; tôi muốn không khí này, vinh dự này tiếp tục được lan tỏa trong toàn thành phố, để truyền đi thông điệp, truyền đi một sự cảm hứng tích cực cho tất cả mọi người".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2023
Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2023

VOV.VN - Theo tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, 6 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế năm 2023 đều giành huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp thứ 6 trong tổng số 112 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi năm nay.

Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2023

Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2023

VOV.VN - Theo tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, 6 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế năm 2023 đều giành huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp thứ 6 trong tổng số 112 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi năm nay.

Khai mạc kỳ thi Toán quốc tế PhIMO 2023 - vòng quốc gia
Khai mạc kỳ thi Toán quốc tế PhIMO 2023 - vòng quốc gia

VOV.VN - Ông Cai Việt Long - đại diện Ban tổ chức kỳ thi toán quốc tế PhIMO tại Việt Nam – thông tin, nội dung thi được chia thành các cấp độ, từ lớp 1 đến lớp 11. Thí sinh sẽ được làm bài thi thử. Nội dung thi đáp ứng yêu cầu đổi mới trong dạy - học, kiểm tra, đánh giá. Đề thi của Ban tổ chức quốc tế phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới của Việt Nam.

Khai mạc kỳ thi Toán quốc tế PhIMO 2023 - vòng quốc gia

Khai mạc kỳ thi Toán quốc tế PhIMO 2023 - vòng quốc gia

VOV.VN - Ông Cai Việt Long - đại diện Ban tổ chức kỳ thi toán quốc tế PhIMO tại Việt Nam – thông tin, nội dung thi được chia thành các cấp độ, từ lớp 1 đến lớp 11. Thí sinh sẽ được làm bài thi thử. Nội dung thi đáp ứng yêu cầu đổi mới trong dạy - học, kiểm tra, đánh giá. Đề thi của Ban tổ chức quốc tế phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới của Việt Nam.

61 thí sinh Việt Nam tranh tài tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế PhIMO
61 thí sinh Việt Nam tranh tài tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế PhIMO

VOV.VN - Sáng nay (25/9), tại trường THCS Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc vòng thi quốc tế kỳ thi Olympic Toán học quốc tế PhIMO 2022.

61 thí sinh Việt Nam tranh tài tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế PhIMO

61 thí sinh Việt Nam tranh tài tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế PhIMO

VOV.VN - Sáng nay (25/9), tại trường THCS Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc vòng thi quốc tế kỳ thi Olympic Toán học quốc tế PhIMO 2022.