40 người rút khỏi Đề án 922 không phải là nhân tài

VOV.VN - Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho rằng, con số 40 học viên xin rút khỏi Đề án 922 không phải là nhiều.

Chiều nay (25/5), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về vụ bạo hành trẻ em ở quận Thanh Khê và việc 40 học viên Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao rút khỏi đề án. Thông tin tại cuộc họp cho biết thành phố đã thu hồi 89 tỷ đồng tiền bồi hoàn kinh phí đào tạo.

Ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng.

Năm 2004, thành phố thực hiện “Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao” (gọi tắt là Đề án 922) đã bổ sung một thế hệ cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn vững vàng.
Đến nay, 93 người rút khỏi đề án, trong đó có 40 người sau thời gian làm việc lại xin nghỉ hoặc chuyển công tác khác. Không ít người tham gia Đề án này lắng vì công việc chưa ổn định, nhiều năm nay vẫn làm với dạng hợp đồng lao động. Đến nay, trong số 375 học viên được bố trí về làm việc thì chỉ có 207 người được tuyển dụng công chức, viên chức.
Theo ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, Đề án 922 thực hiện từ năm 2004 đến nay đã 14 năm, 40 học viên xin rút khỏi Đề án thì không phải là nhiều.
Ông Đồng cho rằng, các phóng viên dùng từ nhân tài là chưa chính xác mà chỉ dùng từ học viên Đề án 922. Bởi tại thành phố Đà Nẵng có rất nhiều cán bộ được đào tạo bài bản từ các trường Đại học danh tiếng đang làm việc tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp.
Còn ông Nguyễn Văn Chiến- Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, nếu những học viên Đề án 922 gọi là nhân tài thì có lẽ Đà Nẵng là nơi có nhiều nhân tài nhất thế giới.
Trả lời câu hỏi, khi cử đi đào tạo các học viên bị ràng buộc như thế nào, ông Nguyễn Văn Chiến cho biết khi đi học thì các học viên phải ký hợp đồng dân sự, trong đó yêu cầu học viên phải tốt nghiệp loại khá, tuân thủ pháp luật và khi ra trường phải về làm việc tại thành phố ít nhất là 7 năm. Nếu vi phạm phải bồi hoàn.
Hiện các học viên rút khỏi đề án đã nộp lại 89 tỷ đồng kinh phí đào tạo. Để khỏi chảy máu chất xám, giữ chân người có năng lực tốt làm việc, Đà Nẵng luôn tạo điều kiện tốt nhất để người giỏi làm việc cho thành phố.
Đó là bố trí công việc phù hợp nhất để người giỏi phát huy năng lực sở trường, tổ chức các lớp bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn. Trước đây Đà Nẵng hỗ trợ mỗi học viên mỗi tháng 1 triệu đồng nhưng sau này phải tạm dừng thực hiện vì không đúng quy định.
Về nguyên nhân các học viên xin ra khỏi Đề án, ông Nguyễn Văn Chiến cho biết, đa số lấy lý do vì sức khỏe, điều kiện gia đình ở xa, có chồng, vợ hoặc bố mẹ định cư ở địa phương khác hoặc ở nước ngoài. Một số người muốn tìm công việc mới bên ngoài...
Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết, nếu như trước đây, Đà Nẵng chọn học sinh giỏi trường chuyên Lê Quý Đông gửi đi đào tạo, thì nay thành phố gửi cán bộ đang làm việc đi đào tạo để nâng cao chất lượng đội ngũ chứ không chú trọng số lượng. Khi cử học viên đi đào tạo đều tham khảo nhu cầu của các sở ngành để đào tạo phù hợp.
Trả lời câu hỏi về trường hợp ông Trần Văn Mẫn, con trai ông Trần Văn Minh nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng được cử đi học có đúng hay không, ông Nguyễn Văn Chiến, P. Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết: “Tiêu chuẩn tham gia đề án có điều khoản rất mềm: Những trường hợp đặc biệt khác do Thường trực Thành ủy quyết định. Trường hợp anh Trần Văn Mẫn do đồng chí Bí thư Thành ủy lúc đó là Nguyễn Bá Thanh quyết định. Tôi nghĩ anh Mẫn là trường hợp đặc biệt”.
Thông tin về vụ trẻ bị bạo hành tại cơ sở Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, cơ sở Mẹ Mười nuôi dạy 14 trẻ, chủ cơ sở có bằng Cao đẳng Mầm non. Sau khi xảy ra vụ việc, UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Chính Gián rút Giấy phép hoạt động của cơ sở này.
Công an quận vào cuộc điều tra, hiện bà Đinh Thị Hồng đang được quản thúc tại nhà. Công an quận Thanh Khê đã khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật. Qua theo dõi, kiểm tra, hiện các cháu bị bạo hành chưa có biểu hiện bị ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý. 2 cháu bị bạo hành trong clip thì 1 cháu đi viện do chảy máu cam. Cháu này tiền sử bị chảy máu cam nên đi viện thường xuyên chứ không phải do bạo hành.
Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Thanh tra sở chỉ kiểm tra khi có dấu hiệu, có đơn tố cáo chứ không thể thường xuyên kiểm tra, thanh tra các cơ sở.
Trả lời câu hỏi cơ sở nào Sở Giáo dục- Đào tạo trả lời các cháu không bị ảnh hưởng đến sức khỏe, ông Vĩnh cho biết, sự việc được quay clip cách đây hơn 1 tháng nên hiện các cháu đã ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ 40 người giỏi ở Đà Nẵng xin nghỉ việc: Tiếc người bỏ đi
Vụ 40 người giỏi ở Đà Nẵng xin nghỉ việc: Tiếc người bỏ đi

VOV.VN -Nhiều đơn vị không thể giữ chân người giỏi ở lại làm việc, trong khi người ở lại cũng có những nỗi lòng, tâm tư.

Vụ 40 người giỏi ở Đà Nẵng xin nghỉ việc: Tiếc người bỏ đi

Vụ 40 người giỏi ở Đà Nẵng xin nghỉ việc: Tiếc người bỏ đi

VOV.VN -Nhiều đơn vị không thể giữ chân người giỏi ở lại làm việc, trong khi người ở lại cũng có những nỗi lòng, tâm tư.

 40 nhân tài ở Đà Nẵng nghỉ việc: “Dụng nhân như dụng mộc“
40 nhân tài ở Đà Nẵng nghỉ việc: “Dụng nhân như dụng mộc“

VOV.VN -Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng: "Quan trọng nhất chính là sử dụng được nguồn lực trong dân, cộng với chế độ đãi ngộ tương xứng”.

 40 nhân tài ở Đà Nẵng nghỉ việc: “Dụng nhân như dụng mộc“

40 nhân tài ở Đà Nẵng nghỉ việc: “Dụng nhân như dụng mộc“

VOV.VN -Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng: "Quan trọng nhất chính là sử dụng được nguồn lực trong dân, cộng với chế độ đãi ngộ tương xứng”.

40 nhân tài ở Đà Nẵng nghỉ việc: Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói gì?
40 nhân tài ở Đà Nẵng nghỉ việc: Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói gì?

VOV.VN - “Đối với trí thức hiện nay, chúng ta không phải chỉ có con đường đi theo chức vụ, mà công chức hiện nay là đi theo con đường chức nghiệp”

40 nhân tài ở Đà Nẵng nghỉ việc: Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói gì?

40 nhân tài ở Đà Nẵng nghỉ việc: Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói gì?

VOV.VN - “Đối với trí thức hiện nay, chúng ta không phải chỉ có con đường đi theo chức vụ, mà công chức hiện nay là đi theo con đường chức nghiệp”