46 người ngất xỉu, kêu cứu dưới vực sâu 20m khi ôtô bị lật

Chỉ ít người bị thương khi xe khách chở gần 50 hành khách lao xuống vực sâu 20 mét, lật nghiêng.

Xe khách chở 46 người do tài xế Huỳnh Văn Hải (43 tuổi, trú TP Hà Tĩnh) cầm lái, đêm 16/4, chạy trên đường Hồ Chí Minh, hướng từ Gia Lai đi TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk).

Xe lao xuống vực trong đêm

Đến xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, ôtô bị mất lái, lao xuống vực sâu chừng 20 m bên trái đường rồi lật nghiêng. Gần 50 người bị thương hoặc ngất xỉu, kêu cứu, tự đập kính chui ra ngoài. 

"Tôi chuẩn bị ngủ thì thấy chao đảo, nhiều tiếng la hét thất thanh, rồi mọi thứ bị hất tung khi xe lật nhào. Tỉnh dậy tôi thấy một số người nằm bất động. Đến giờ còn chưa hết bàng hoàng, không thể tin mình sống sót", chị Nguyễn Thị Thúy nói và cho biết lúc đó hầu hết hành khách trên xe đã ngủ.

Nhiều cửa kính xe bị vỡ nát

CSGT huyện Krông Búk ngay sau đó đến hiện trường, đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu và bảo vệ tài sản cho người dân. Lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa xe khách lên khỏi vực.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe khách mất lái đâm lật xe tải, 2 người bị thương
Xe khách mất lái đâm lật xe tải, 2 người bị thương

VOV.VN -Chiếc xe khách 16 chỗ vừa đến ngã tư thì bất ngờ mất lái rồi tông rất mạnh vào thân khiến chiếc xe tải “ngã gục” trên đường.

Xe khách mất lái đâm lật xe tải, 2 người bị thương

Xe khách mất lái đâm lật xe tải, 2 người bị thương

VOV.VN -Chiếc xe khách 16 chỗ vừa đến ngã tư thì bất ngờ mất lái rồi tông rất mạnh vào thân khiến chiếc xe tải “ngã gục” trên đường.

Hình ảnh lật xe chở 40 khách Trung Quốc ở Lào Cai
Hình ảnh lật xe chở 40 khách Trung Quốc ở Lào Cai

VOV.VN -  Một nạn nhân tử vong tại chỗ, 15 người khác bị thương, trong đó có một phụ nữ bị thương nặng dập nát đùi.

Hình ảnh lật xe chở 40 khách Trung Quốc ở Lào Cai

Hình ảnh lật xe chở 40 khách Trung Quốc ở Lào Cai

VOV.VN -  Một nạn nhân tử vong tại chỗ, 15 người khác bị thương, trong đó có một phụ nữ bị thương nặng dập nát đùi.

Vụ lật xe chở khách tại Sa Pa: Một số nạn nhân Trung Quốc đã xuất viện
Vụ lật xe chở khách tại Sa Pa: Một số nạn nhân Trung Quốc đã xuất viện

VOV.VN - Sau khi được các bác sĩ cấp cứu qua cơn nguy kịch, đến chiều 16/3, nạn nhân Lô Hữu Dân đã được xuất viện, đưa về Trung Quốc để tiếp tục điều trị.

Vụ lật xe chở khách tại Sa Pa: Một số nạn nhân Trung Quốc đã xuất viện

Vụ lật xe chở khách tại Sa Pa: Một số nạn nhân Trung Quốc đã xuất viện

VOV.VN - Sau khi được các bác sĩ cấp cứu qua cơn nguy kịch, đến chiều 16/3, nạn nhân Lô Hữu Dân đã được xuất viện, đưa về Trung Quốc để tiếp tục điều trị.