7 phòng thi ở Điện Biên gặp sự cố, gần 120 thí sinh phải thi lại môn Địa Lý

VOV.VN - Do sai sót trong nghiệp vụ của cán bộ làm thi, các thí sinh đã bị chậm thời gian làm bài từ 3 – 5 phút.

Sau 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (9 - 10/8), theo đánh giá nhanh của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên, kỳ thi trên địa bàn cơ bản được diễn ra an toàn. Tuy nhiên, tại một điểm thi trên địa bàn huyện Điện Biên đã gặp sự cố đáng tiếc, khiến 7 phòng thi, với gần 120 thí sinh sẽ phải thi lại môn Địa Lý vào sáng mai (11/8) để đảm bảo công bằng, chất lượng.

Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng là môn Ngoại ngữ, cuối chiều nay (10/8), Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên đã tổ chức thông tin về tình hình thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn.

Theo đó, vào buổi thi cuối cùng, toàn tỉnh vắng 14 thí sinh, số này chủ yếu là thí sinh tự do. Buổi chiều, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên có mưa lớn, khiến việc đi lại của thí sinh khá khó khăn.

Thông tin nhanh về sự cố tại một điểm thi trên địa bàn huyện Điện Biên, khiến 7 phòng thi, với 118 thí sinh sẽ phải thi lại môn Địa Lý vào sáng mai (11/8), ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết: nguyên nhân là tại phòng thi môn Địa Lý, do sai sót trong nghiệp vụ của cán bộ làm thi, các thí sinh đã bị chậm thời gian làm bài từ 3 – 5 phút.

Xét thấy việc này ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã báo cáo Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp tỉnh Điện Biên, yêu cầu lập các biên bản cần thiết; đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung ương. Sau khi được Bộ Giáo dục và đào tạo nhất trí về việc khắc phục sự cố này, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp tỉnh Điện Biên sẽ tiến hành cho 7 phòng thi, gần 120 thí sinh này thi lại bằng đề dự bị trong sáng mai 11/8.

Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết: "Việc thi ngày mai là thi đề dự bị và quy trình thi, tổ chức thi được thực hiện theo quy chế. Số giáo viên để xảy ra sự cố này, gây ảnh hưởng đến thời gian làm bài của thí sinh sẽ bị xử lý nghiêm theo mức độ vi phạm và tuân thủ quy chế thi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một người tử vong do đá rơi trúng tại Bắc Kạn
Một người tử vong do đá rơi trúng tại Bắc Kạn

VOV.VN - Theo thông tin ban đầu, nạn nhân không may bị một khối đá từ mái taluy cao hàng chục mét bất ngờ rơi trúng khi đang thực hiện công việc.

Một người tử vong do đá rơi trúng tại Bắc Kạn

Một người tử vong do đá rơi trúng tại Bắc Kạn

VOV.VN - Theo thông tin ban đầu, nạn nhân không may bị một khối đá từ mái taluy cao hàng chục mét bất ngờ rơi trúng khi đang thực hiện công việc.

Một số thí sinh phải thi lại do giám thị ký nhầm, phát đề chậm
Một số thí sinh phải thi lại do giám thị ký nhầm, phát đề chậm

VOV.VN -Sau 2 ngày thi tốt nghiệp THPT, cả nước có 18 cán bộ coi thi vi phạm quy chế, trong đó có việc ký nhầm, phát đề chậm... khiến thí sinh phải thi lại.

Một số thí sinh phải thi lại do giám thị ký nhầm, phát đề chậm

Một số thí sinh phải thi lại do giám thị ký nhầm, phát đề chậm

VOV.VN -Sau 2 ngày thi tốt nghiệp THPT, cả nước có 18 cán bộ coi thi vi phạm quy chế, trong đó có việc ký nhầm, phát đề chậm... khiến thí sinh phải thi lại.

Mưa lớn, nhiều tuyến phố ở thành phố Điện Biên Phủ lại ngập nặng
Mưa lớn, nhiều tuyến phố ở thành phố Điện Biên Phủ lại ngập nặng

VOV.VN - Chiều ngày 10/8, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) liên tiếp xảy ra 2 trận mưa lớn, gây ngập úng cục bộ.

Mưa lớn, nhiều tuyến phố ở thành phố Điện Biên Phủ lại ngập nặng

Mưa lớn, nhiều tuyến phố ở thành phố Điện Biên Phủ lại ngập nặng

VOV.VN - Chiều ngày 10/8, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) liên tiếp xảy ra 2 trận mưa lớn, gây ngập úng cục bộ.