Ra mắt show diễn "Hạ Long thần tiên"

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật kết hợp xiếc, âm nhạc, ánh sáng, tạo hình mang tên “Hạ Long thần tiên” đang được tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện, tiến tới biểu diễn định kỳ để trở thành sản phẩm du lịch, giới thiệu vẻ đẹp di sản - kỳ quan đến du khách trong và ngoài nước.

“Hạ Long thần tiên” là câu chuyện kể rằng, người Việt mới lập nước đã bị giặc ngoại xâm, quỷ dữ tàn phá, Ngọc Hoàng sai thái tử Rồng xuống hạ giới giúp dân giữ nước. Chuyện xưa đã hóa đá, theo dòng chảy thời gian để hôm nay, Hạ Long mang những giá trị toàn cầu về cảnh quan và địa chất địa mạo, được vinh danh là Di sản thiên nhiên thế giới, trở thành điểm hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. 

Với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hát, múa, xiếc, âm nhạc, kỹ thuật hình thể, kỹ thuật ánh sáng, nghệ thuật sắp đặt tạo hình, hơn 70 nghệ sĩ đã tạo dựng nên không gian kỳ diệu của vịnh Hạ Long thuở hồng hoang, nơi những đôi trai gái đánh cá, phơi lưới trong đêm trăng đầy lãng mạn. Người xem hồi hộp khi quỷ dữ ào ào đến xâm lược, rồi vỡ oà vui mừng khi thần tiên hạ giới, cùng người dân kiên cường chiến đấu. Ngày ca khúc khải hoàn, những linh vật rồng thiêng hoá đá, kết thành hàng ngàn vạn hòn đảo cùng nhau bảo vệ vùng đất này. Đặc biệt, Hòn Trống Mái sừng sững giữa biển khơi như bản tình ca hạnh phúc của lứa đôi, của cuộc sống muôn đời no ấm.

Chương trình do Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh phối hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện với tổng thời lượng 60 phút. Ngoài 40 phút hoạt cảnh chính “Hạ Long thần tiên” còn có 20 phút xiếc độc lập, ca múa nhạc dân tộc mang màu sắc các vùng miền trên cả nước. Hiện chương trình đang được Hội đồng thẩm định nghệ thuật cho ý kiến chuyên môn, nghiệm thu để đưa vào phục vụ công chúng trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (1963-2023) từ cuối tháng 10 này, tiến tới biểu diễn định kỳ tại cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (TP Hạ Long). 

Tới thưởng thức buổi diễn tổng duyệt, bà Nguyễn Thị Thanh Mai (người dân Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, đoàn đã dựng nên một chương trình rất hoành tráng, có những kịch tính rất cao nói về huyền thoại Hạ Long mà thế giới đang ngưỡng mộ. Câu chuyện là huyền thoại nhưng được sân khấu hoá, qua bàn tay đạo diễn, biên đạo, nhạc sĩ đã làm nên sân khấu đầy ắp những điều mình yêu quý nhất của biển Hạ Long. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai mong muốn, chương trình sớm chính thức ra mắt, mang đến một góc nhìn khác cho du khách khi đến với Hạ Long.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc thi Tiếng hát Việt toàn cầu 2023 lần đầu được tổ chức
Cuộc thi Tiếng hát Việt toàn cầu 2023 lần đầu được tổ chức

VOV.VN - Chiều 11/10 tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi Tiếng hát Việt toàn cầu 2023 đã gặp mặt báo chí giới thiệu về cuộc thi. Theo đó, đây là sân chơi tìm kiếm những giọng hát hay dành cho người Việt Nam trên toàn thế giới.

Cuộc thi Tiếng hát Việt toàn cầu 2023 lần đầu được tổ chức

Cuộc thi Tiếng hát Việt toàn cầu 2023 lần đầu được tổ chức

VOV.VN - Chiều 11/10 tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi Tiếng hát Việt toàn cầu 2023 đã gặp mặt báo chí giới thiệu về cuộc thi. Theo đó, đây là sân chơi tìm kiếm những giọng hát hay dành cho người Việt Nam trên toàn thế giới.

Tham vấn chuyên gia về bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế
Tham vấn chuyên gia về bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế

VOV.VN - Hôm nay (11/10), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Hơn 100 đại biểu các sở, ban, ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế và các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong cả nước tham dự hội thảo.

Tham vấn chuyên gia về bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế

Tham vấn chuyên gia về bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế

VOV.VN - Hôm nay (11/10), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Hơn 100 đại biểu các sở, ban, ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế và các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong cả nước tham dự hội thảo.

"Thành phố ngủ gật" - Bộ phim 18+ kỳ lạ và ám ảnh của điện ảnh Việt
"Thành phố ngủ gật" - Bộ phim 18+ kỳ lạ và ám ảnh của điện ảnh Việt

VOV.VN - Sau thời gian dài khiến khán giả tò mò và chờ đợi, bộ phim điện ảnh được đánh giá là "đen tối và ám ảnh" của điện ảnh Việt - "Thành phố ngủ gật" (Drowsy City) - chính thức được công chiếu đến với khán giả toàn quốc từ thứ 6 ngày 13/10.

"Thành phố ngủ gật" - Bộ phim 18+ kỳ lạ và ám ảnh của điện ảnh Việt

"Thành phố ngủ gật" - Bộ phim 18+ kỳ lạ và ám ảnh của điện ảnh Việt

VOV.VN - Sau thời gian dài khiến khán giả tò mò và chờ đợi, bộ phim điện ảnh được đánh giá là "đen tối và ám ảnh" của điện ảnh Việt - "Thành phố ngủ gật" (Drowsy City) - chính thức được công chiếu đến với khán giả toàn quốc từ thứ 6 ngày 13/10.

Lan tỏa nét đẹp áo bà ba, áo dài qua Lễ hội “Duyên dáng phương Nam”
Lan tỏa nét đẹp áo bà ba, áo dài qua Lễ hội “Duyên dáng phương Nam”

VOV.VN - Trong 2 ngày 13 và 14/10, tại Cần Thơ sẽ diễn ra sự kiện Lễ hội áo bà ba, áo dài với chủ đề “Duyên dáng phương Nam” nhằm tôn vinh nét đẹp, giá trị và lan tỏa tình yêu dân tộc với chiếc áo bà ba, áo dài đến mọi người.

Lan tỏa nét đẹp áo bà ba, áo dài qua Lễ hội “Duyên dáng phương Nam”

Lan tỏa nét đẹp áo bà ba, áo dài qua Lễ hội “Duyên dáng phương Nam”

VOV.VN - Trong 2 ngày 13 và 14/10, tại Cần Thơ sẽ diễn ra sự kiện Lễ hội áo bà ba, áo dài với chủ đề “Duyên dáng phương Nam” nhằm tôn vinh nét đẹp, giá trị và lan tỏa tình yêu dân tộc với chiếc áo bà ba, áo dài đến mọi người.

Lạng Sơn kỷ niệm 596 năm chiến thắng Chi Lăng
Lạng Sơn kỷ niệm 596 năm chiến thắng Chi Lăng

VOV.VN - Tối 10/10, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ hội văn hóa các dân tộc lần thứ nhất, kỷ niệm 596 năm chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2023). Đây là sự kiện văn hóa quan trọng và mang ý nghĩa chính trị sâu sắc; là dịp để tưởng nhớ, tri ân công lao của các anh hùng, nghĩa sỹ dân binh đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Lạng Sơn kỷ niệm 596 năm chiến thắng Chi Lăng

Lạng Sơn kỷ niệm 596 năm chiến thắng Chi Lăng

VOV.VN - Tối 10/10, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ hội văn hóa các dân tộc lần thứ nhất, kỷ niệm 596 năm chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2023). Đây là sự kiện văn hóa quan trọng và mang ý nghĩa chính trị sâu sắc; là dịp để tưởng nhớ, tri ân công lao của các anh hùng, nghĩa sỹ dân binh đã hy sinh vì độc lập dân tộc.